15/01/2016 15:28 GMT+7

Phát động Năm an toàn giao thông 2016

QUỐC LINH
QUỐC LINH

TTO - Năm an toàn giao thông 2016 và đợt hoạt động cao điểm tết Bính Thân đã được phát động tại TP.HCM sáng nay 15-1.

Năm an toàn giao thông 2016 tiếp tục thực hiện mục tiêu “Tính mạng con người là trên hết”, gắn với chủ đề “Xây dựng văn hóa giao thông gắn với nâng cao trách nhiệm, siết chặt kỷ cương với người thực thi công vụ”.

Trung tá Huỳnh Trung Phong - Phó trưởng phòng Cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt, Công an TP.HCM - nhận cờ lệnh xuất quân các đội hình tại lễ phát động Năm an toàn giao thông 2016 và đợt cao điểm Tết nguyên đán Bính Thân sáng 15-1 - Ảnh: QUANG ĐỊNH
Trung tá Huỳnh Trung Phong - Phó trưởng phòng Cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt, Công an TP.HCM - nhận cờ lệnh xuất quân các đội hình tại lễ phát động Năm an toàn giao thông 2016 và đợt cao điểm Tết nguyên đán Bính Thân sáng 15-1 - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Phó chủ tịch UBND TP.HCM Lê Văn Khoa nói dù năm 2015 tai nạn giao thông tại thành phố đã giảm cả ba mặt: số vụ, số người chết và bị thương nhưng vấn đề an toàn giao thông của thành phố vẫn phát sinh nhiều bất cập.

Trong đó, so với năm 2015, cả thành phố giảm 626 vụ tai nạn, 24 người chết và 727 người bị thương nhưng tốc độ dân số tăng cơ học tại thành phố nhanh, kéo theo ảnh hưởng đến trật tự giao thông, văn minh đô thị.

Ông Lê Văn Khoa nói trong năm 2016, cả thành phố quyết tâm kéo giảm 5% tai nạn giao thông trên cả ba mặt, không để xảy ra tai nạn nghiêm trọng có từ ba người chết trở lên, giảm ùn tắc kéo dài 30 phút, ùn ứ cục bộ. “Các ban ngành phối hợp để đảm bảo an toàn giao thông trong năm, cao điểm là lễ hội xuân 2016 sắp đến, hỗ trợ người dân tích cực, tự giác thực hiện an toàn, văn hóa giao thông vì sự văn minh, phát triển của thành phố chúng ta” - ông Khoa nhấn mạnh.

Tại lễ phát động, trung tá Huỳnh Trung Phong - Phó trưởng Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt, Công an TP.HCM - cam kết cùng các ban ngành thực hiện nhiệm vụ với trách nhiệm cao nhất, góp phần đảm bảo an toàn giao thông, giữ bình yên cho người dân.

Các quận huyện, lực lượng trẻ thành phố cũng cam kết thực hiện nghiêm, bám sát các nội dung của Ban An toàn giao thông quốc gia, Ban An toàn giao thông TP.HCM, nỗ lực đạt được các mục tiêu, kỳ vọng để cải thiện tình trạng giao thông hiện nay, xây dựng thành phố có chất lượng sống tốt.

Các đội cảnh sát giao thông xuất quân làm nhiệm vụ sau lễ phát động sáng 15-1 - Ảnh: QUANG ĐỊNH
Các đội cảnh sát giao thông xuất quân làm nhiệm vụ sau lễ phát động sáng 15-1 - Ảnh: QUANG ĐỊNH
QUỐC LINH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên