20/06/2017 17:24 GMT+7

Phạt đơn vị tổ chức 'rải tiền truyền cảm hứng' 7 triệu đồng

NHẬT LINH
NHẬT LINH

TTO - Sở Văn hóa - thể thao tỉnh Thừa Thiên - Huế đã quyết định xử phạt hành chính đơn vị tổ chức cảnh rải tiền từ khinh khí cầu tại TP Huế với số tiền 7 triệu đồng.

Chiều 20-6, ông Cao Chí Hải, phó giám đốc Sở Văn hóa - thể thao tỉnh Thừa Thiên - Huế, cho biết Thanh tra Sở vừa lập biên bản xử phạt hành chính đơn vị tổ chức cảnh rải tiền từ khinh khí cầu để quay phim tại TP Huế.

Theo đó, Công ty TNHH Ballooning Media (trụ sở tại TP.HCM) bị phạt 7 triệu đồng vì “không thông báo về nội dung quảng cáo trên mỗi bảng, mỗi băng rôn đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền nơi thực hiện quảng cáo”.

Công ty TNHH Ballooning Media là đơn vị tổ chức quay phim cảnh rải tiền từ khinh khí cầu để quảng bá cho cuốn sách Dám làm giàu của tác giả Phạm Tuấn Sơn tại Sân vận động Tự Do (TP Huế) sáng 16-6.

Trong quá trình quay, đơn vị này đã treo băng rôn quảng cáo cuốn sách lên khinh khí cầu và nhiều nơi quanh sân vận động nhưng không thực hiện thủ tục xin phép cơ quan chức năng theo quy định.

Về hành vi rải tiền, theo ông Cao Chí Hải, vì đây chỉ là hành vi quay phim để làm tư liệu nên rất khó để xử phạt. Thanh tra Sở chỉ nhắc nhở và yêu cầu đơn vị cam kết sẽ không tái phạm.

Như Tuổi Trẻ Online đã thông tin, sáng 16-6, tại buổi ra mắt cuốn sách Dám làm giàu, tác giả Phạm Tuấn Sơn đã đứng trên khinh khí cầu rải mưa tiền nhằm "truyền cảm hứng làm giàu".

Theo đó, một chiếc khinh khí cầu được ban tổ chức thuê từ Thái Lan, chở theo tác giả rồi thả bay trên bầu trời thành phố nhằm giới thiệu cuốn sách.

Sau khi khinh khí cầu bay lên cao, tác giả Phạm Tuấn Sơn đã lấy một bọc đựng tiền cùng những phong bao lì xì rải xuống phía dưới Sân vận động Tự Do.

Những tờ tiền mà ông Sơn thả xuống có hai mệnh giá là 5.000 đồng và 10.000 đồng. 

Phía bên dưới, ban tổ chức bố trí hơn 100 diễn viên quần chúng để sau khi thả tiền, những diễn viên này sẽ chạy đến lượm từng tờ tiền một.

Hoạt động này được ban tổ chức buổi ra mắt sách gọi là “Mưa tài lộc”.

Sau khi chứng kiến “cơn mưa tiền” này, nhiều người dân địa phương cho rằng đây là hoạt động phản cảm, không phù hợp với thuần phong mỹ tục của người Huế.

NHẬT LINH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên