25/01/2018 12:52 GMT+7

Phạt công ty Trung Quốc hàng trăm triệu đô vì tội ăn cắp công nghệ

PHÚC LONG
PHÚC LONG

TTO - Một nhà sản xuất turbin gió của Trung Quốc vừa bị tòa án Mỹ kết tội ăn cắp bí mật thương mại của doanh nghiệp Mỹ, gây tổn thất lên đến 800 triệu USD.

Phạt công ty Trung Quốc hàng trăm triệu đô vì tội ăn cắp công nghệ - Ảnh 1.

Văn phòng của Sinovel Wind Group Co tại Bắc Kinh - Ảnh: REUTERS

Theo hãng tin Reuters, công ty Trung Quốc Sinovel Wind Group Co vừa bị kết án ngày 24-1, bên thiệt hại là công ty Mỹ AMSC có trụ sở tại bang Massachusetts.

Một thẩm phán liên bang ở thành phố Madison, bang Wisconsin, tuyên Sinovel - từng một thời là khách hàng lớn nhất của AMSC, "có tội" trong mọi cáo buộc đưa ra, bao gồm tội âm mưu, đánh cắp bí mật thương mại và lừa đảo.

Với bản án này, Sinovel phải đối mặt với án phạt hàng trăm triệu USD, theo Bộ Tư pháp Mỹ. Hình phạt dự kiến sẽ được tuyên vào ngày 4-6.

Cổ phiếu Sinovel trên sàn chứng khoán Thượng Hải giảm 4% trong sáng 25-1 sau khi tin tức xuất hiện. Công ty này tuyên bố sẽ dùng mọi công cụ pháp lý để bảo vệ quyền lợi và lợi ích của cổ đông.

Nếu tính từ khi vụ án được khởi tố tháng 6-2013, cổ phiếu Sinovel đã mất 46% giá trị, đạt vốn hóa thị trường khoảng 1,4 tỉ USD. 

Sinovel bị buộc tội trong bối cảnh Mỹ đang cân nhắc hành động trả đũa đối với hành vi ăn cắp bí mật thương mại của Trung Quốc. Trong vụ án này, công ty Mỹ thiệt hại hơn 1 tỉ USD vốn chủ sở hữu và gần 700 việc làm.

"Sinovel gần như hủy diệt một doanh nghiệp Mỹ bằng cách đánh cắp tài sản trí tuệ" - quyền trợ lý Bộ trưởng Tư pháp Mỹ John Cronan lên án.

Ngày 24-1, Bộ trưởng Thương mại Mỹ Wilbur Ross tuyên bố tham vọng công nghệ của Trung Quốc là mối đe dọa trực tiếp, được hiện thực hóa bằng sự không tôn trọng tài sản trí tuệ, bằng do thám thương mại...

PHÚC LONG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên