![]() |
Bị cáo Nguyễn Khánh Dũng trước tòa - Ảnh: Phan Chung |
Theo cáo trạng, Dũng làm nghề môi giới bất động sản nhưng do làm ăn thua lỗ nên nợ nần chồng chất. Để có tiền trả nợ và tiêu xài cá nhân, Dũng đã nảy sinh ý định lừa đảo thông qua việc mua bán hồ sơ và nhận làm thủ tục cấp đất tái định cư, cấp và mua bán căn hộ chung cư trên địa bàn TP Đà Nẵng.
Theo đó, vào tháng 3-2010, anh Nguyễn Ngọc Ánh (trú Q.Hải Châu, TP Đà Nẵng) bán lô đất tại khu tái định cư phía nam đường Điện Biên Phủ (Q.Thanh Khê) cho một người tên Triều. Anh Ánh đã nhờ Dũng làm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mang tên anh Triều. Biết không làm được sổ đỏ nhưng Dũng vẫn nhận của anh Ánh 55 triệu đồng.
Cũng thủ đoạn này, Dũng lần lượt lừa đảo các nạn nhân khác như Nguyễn Thị Nguyệt (trú P.Hòa Khê, Q.Thanh Khê), Nguyễn Tôn (P.Hòa Hiệp Nam, Q.Liên Chiểu) với số tiền hàng trăm triệu đồng.
Nạn nhân sập bẫy nặng nhất từ thủ đoạn của Dũng chính là anh Nguyễn Quốc Súy (trú P.Hòa Minh, Q.Liên Chiểu). Trong năm 2011, Dũng đã 8 lần lừa đảo anh Súy để chiếm đoạt 877 triệu đồng bằng các thủ đoạn mua lại hồ sơ bố trí tái định cư của người dân rồi bán lại và cam kết sẽ làm thủ tục ra lô đất trong thời gian từ 15 đến 45 ngày.
Ngoài ra, cũng trong vai trò người môi giới, Dũng đã lừa tiền của nhiều người dân thu nhập thấp với lời hứa sẽ “chạy” được những căn hộ chung cư ưng ý.
Cơ quan cảnh sát điều tra, Công an TP Đà Nẵng đã kết luận trong khoảng thời gian từ tháng 3-2010 đến tháng 4-2012, Nguyễn Khánh Dũng đã lừa đảo, chiếm đoạt tiền của 5 bị hại với số tiền 2,3 tỉ đồng.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận