17/07/2021 13:12 GMT+7

Phạt 450 triệu đồng chủ doanh nghiệp và người lao động kéo nhau đến lô cao su tụ tập

BÙI LIÊM
BÙI LIÊM

TTO - UBND huyện Chơn Thành, Bình Phước đã xử phạt 450 triệu đồng đối với chủ doanh nghiệp và người lao động kéo nhau đến lô cao su tụ tập đông người trong lúc địa phương đang giãn cách xã hội theo chỉ thị 16.

Phạt 450 triệu đồng chủ doanh nghiệp và người lao động kéo nhau đến lô cao su tụ tập - Ảnh 1.

Công an huyện Chơn Thành lập biên bản các trường hợp vi phạm tụ tập đông người - Ảnh: N.N.

Ngày 17-7, thông tin từ UBND huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước cho hay UBND huyện vừa ra các quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 33 tổ chức, cá nhân, với tổng số tiền 450 triệu đồng vì kéo nhau đến lô cao su tụ tập đông người trong lúc địa phương đang thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ.

Theo đó, UBND huyện Chơn Thành ra quyết định xử phạt Công ty TNHH đầu tư thương mại dịch vụ Đại Thiên Phúc 30 triệu đồng; xử phạt 24 cá nhân với số tiền 15 triệu đồng/người và xử phạt 8 cá nhân với số tiền 7,5 triệu đồng/người (thuộc trường hợp đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi).

Theo hồ sơ, khoảng 8h ngày 12-7, văn phòng đại diện Công ty TNHH đầu tư thương mại dịch vụ Đại Thiên Phúc, ấp 8, xã Minh Hưng, huyện Chơn Thành đã không làm hồ sơ thủ tục công việc tại văn phòng mà qua mặt các cơ quan chức năng, lén lút tập hợp 32 người lao động, chủ yếu thường trú tại huyện Hớn Quản và thị xã Bình Long, tại một lô cao su gần văn phòng để làm thủ tục sắp xếp việc làm.

Lúc kiểm tra, công an và các lực lượng chức năng phát hiện văn phòng công ty trên đã không đảm bảo các biện pháp phòng chống dịch theo quy định.

Lực lượng chức năng đã tiến hành lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 cho 32 người lao động (đều cho kết quả âm tính) và yêu cầu khai báo y tế.

Trước đó, Bình Phước thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 16 toàn huyện Chơn Thành. Thời gian thực hiện trong vòng 15 ngày, bắt đầu từ 12h ngày 11-7.

Theo đó, người dân huyện Chơn Thành được yêu cầu ở nhà, chỉ ra ngoài khi thực sự cần thiết như mua lương thực, thực phẩm, thuốc men, cấp cứu, làm tại nhà máy, cơ sở sản xuất, cơ sở kinh doanh dịch vụ. Mọi người thực hiện nghiêm việc giữ khoảng cách tối thiểu 2m và không tập trung quá 2 người ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện và tại nơi công cộng.

Phân xưởng, nhà máy sản xuất vẫn được hoạt động nhưng phải bảo đảm khoảng cách an toàn, đeo khẩu trang, thực hiện khử trùng, diệt khuẩn. Các cơ quan nhà nước bố trí cho cán bộ, công chức, viên chức làm việc tại nhà.

Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bình Phước, đến trưa 17-7, tỉnh đã có 76 ca COVID-19.

Phạt 450 triệu đồng chủ doanh nghiệp và người lao động kéo nhau đến lô cao su tụ tập - Ảnh 2.

Lực lượng chức năng phát hiện chủ doanh nghiệp và người lao động tụ tập đông người tại lô cao su sáng 12-7 - Ảnh: N.N.

Đang giãn cách chống dịch mức ‘nguy cơ rất cao’, 12 người tụ tập đánh bài ăn tiền Đang giãn cách chống dịch mức ‘nguy cơ rất cao’, 12 người tụ tập đánh bài ăn tiền

TTO - 12 người mở 3 chiếu đánh bài ăn tiền trong một ngôi nhà ở phường Hòa Hiệp Trung (thị xã Đông Hòa, tỉnh Phú Yên) trong khi địa phương này đang giãn cách xã hội chống dịch COVID-19 với mức 'nguy cơ rất cao'.

BÙI LIÊM
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên