12/11/2020 11:53 GMT+7

Pháp 'qua mặt' Nga, đứng thứ 4 thế giới về số ca COVID-19

ANH THƯ
ANH THƯ

TTO - Pháp ngày 11-11 đã 'vượt' Nga trở thành nước đứng đầu trong khu vực châu Âu về số ca COVID-19. Tại Mỹ, truyền thông đưa tin thêm 2 nhân viên Nhà Trắng mắc COVID-19.

Pháp qua mặt Nga, đứng thứ 4 thế giới về số ca COVID-19 - Ảnh 1.

Pháp đang trong giai đoạn tái phong tỏa toàn quốc để hạn chế sự lây lan của virus corona - Ảnh: EPA

Ngày 11-11 Pháp ghi nhận thêm 35.978 ca COVID-19 mới, nâng tổng số ca nhiễm virus corona toàn quốc lên hơn 1,86 triệu ca, trở thành nước có nhiều ca COVID-19 thứ 4 trên thế giới, cao hơn cả Nga (hơn 1,83 triệu ca).

Nước này đang trong giai đoạn tái phong tỏa toàn quốc để hạn chế sự lây lan của dịch bệnh, theo Reuters. Tuần trước, số ca nhiễm mới mỗi ngày ở Pháp đều trên 58.000 ca, riêng ngày 7-11 trên 86.000 ca. 

Ngoài Pháp, Ý ngày 11-11 cũng đã ghi nhận thêm gần 33.000 ca mắc mới, nâng tổng số ca toàn quốc lên hơn 1,02 triệu ca.

Đứng đầu thế giới về số người mắc COVID-19 đến nay vẫn là Mỹ (hơn 10,7 triệu ca), tiếp đó là Ấn Độ (hơn 8,6 triệu ca) và Brazil (hơn 5,7 triệu ca).

Trong khi đó tại Mỹ, truyền thông cho biết thêm 1 nhân viên Nhà Trắng dương tính với virus corona, ca mới nhất trong số các nhân viên của chính quyền Tổng thống Donald Trump mắc COVID-19 kể từ ngày bầu cử tuần trước. 

Người này, theo đài CNN và báo New York Times, là giám đốc phụ trách các vấn đề chính trị của Nhà Trắng, Brian Jack, từng tham dự một sự kiện trong ngày bầu cử 3-11 ở Nhà Trắng.

Báo New York Times đưa tin 1 cố vấn khác của ông Trump cũng dương tính với virus corona nhưng không xác định được danh tính người này.

Trước đó, nhiều thành viên thuộc chính quyền ông Trump đã mắc COVID-19, gồm Chánh văn phòng Nhà Trắng Mark Meadows, Bộ trưởng Phát triển đô thị và nhà ở Ben Carson, trợ lý David Bossie...

Brazil cho nối lại thử nghiệm vắc xin COVID-19 của Trung Quốc Brazil cho nối lại thử nghiệm vắc xin COVID-19 của Trung Quốc

TTO - Cơ quan quản lý y tế của Brazil (Anvisa) hôm nay 11-11 thông báo đã cho phép nối lại các thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 3 với vắc xin COVID-19 do hãng dược Sinovac của Trung Quốc phát triển.

ANH THƯ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên