08/03/2020 09:07 GMT+7

Phản ứng nhanh với các ca nhiễm corona mới

LAN ANH - XUÂN LONG
LAN ANH - XUÂN LONG

TTO - Chỉ trong ngày hôm qua 7-3, Bộ Y tế xác nhận thêm 3 bệnh nhân mới và sáng nay thêm 1 ca. Tổng cộng cho đến nay có 21 bệnh nhân COVID-19 ở Việt Nam (16/21 bệnh nhân đã khỏi bệnh).

Phản ứng nhanh với các ca nhiễm corona mới - Ảnh 1.

Lực lượng chức năng phun khử trùng trên phố Trúc Bạch (Hà Nội) - nơi đang được cách ly do bệnh nhân thứ 17 từng cư ngụ - Ảnh: HÀ THANH

Theo cơ quan chức năng, việc có thêm bệnh nhân mới đã nằm trong kịch bản được dự báo trước. Thế nhưng cũng có ý kiến cho rằng đã xuất hiện những lỗ hổng trong phòng dịch bệnh trong thời gian qua và nếu không "lấp" sớm, sẽ có thêm bệnh nhân được ghi nhận và dễ lây lan ra cộng đồng.

Hai bệnh nhân mới tiếp xúc với N.H.N.

Ba bệnh nhân COVID-19 mới nhất ở VN bao gồm N.V.T. (27 tuổi, quê ở Thái Bình) vừa từ Hàn Quốc trở về VN ngày 4-3. Theo Bộ Y tế, tháng 2 vừa qua T. ở Daegu, vùng tâm dịch của Hàn Quốc, cùng với em gái. 

Đến cuối tháng 2, T. bắt đầu có ho, rát họng nhưng không sốt. Đến ngày 4-3, T. đáp chuyến bay VJ981 từ Busan về Vân Đồn (tỉnh Quảng Ninh). Ngay sau đó T. được cách ly cùng toàn bộ những người trên chuyến bay tại Trường quân sự của Quân đoàn 1 ở phường Tân Bình, TP Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình.

Hai bệnh nhân tiếp theo có một phụ nữ 64 tuổi, là bác ruột của bệnh nhân N.H.N. (bệnh nhân thứ 17 đang gây xôn xao từ đêm 6-3 đến nay) và D.Đ.P., lái xe của gia đình N.. Trong ba bệnh nhân mới, có hai người đang điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới trung ương cơ sở 2. Riêng N.V.T. đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình.

Sau 22 ngày không ghi nhận bệnh nhân mới, việc ngày 6 và 7-3 lại xuất hiện thêm 4 bệnh nhân corona liên tiếp trở lại làm dấy lên sự lo lắng với nhiều người. Trước tình hình lo lắng của người dân, trong cuộc họp của Phó thủ tướng Vũ Đức Đam với lãnh đạo Bộ Y tế, các chuyên gia trong ngành đã khuyến cáo người dân không nên hoang mang.

Ông Lê Quang Cường - nguyên thứ trưởng Bộ Y tế và ông Trần Đắc Phu - nguyên cục trưởng Cục Y tế dự phòng - cùng các chuyên gia đã phân tích những cơ sở cho thấy tình hình "đang trong tầm kiểm soát". Ông Phu cho rằng ca bệnh thứ 17 đã làm lây lan ra cộng đồng (2 bệnh nhân mới ở Hà Nội) nhưng đây là ca bệnh xâm nhập, những người có liên quan đã được đưa đi cách ly ngay. 

Ngoài ra cũng theo ông Phu, cô N. về Việt Nam bằng máy bay, có thể xảy ra việc lây lan trên máy bay. Tuy nhiên việc lây lan ấy (nếu có) thì hạn chế tác động xấu hơn là lây lan trong phòng kín hoặc tiếp xúc gần. Trong khi đó, ca bệnh số 18 ở Ninh Bình đã được cách ly ngay sau khi về Việt Nam, cũng hạn chế bớt nguy cơ lây lan hơn.

Bộ Y tế bác bỏ nhiều tin đồn

img_2519 2(read-only)

Bệnh nhân thứ 17 đang điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới trung ương cơ sở 2 - Ảnh: BVCC

Do việc công bố ca bệnh thứ 17 diễn ra lúc gần nửa đêm, nên liên tiếp có những tin đồn xung quanh ca bệnh này. Trong đó ngày 7-3 xuất hiện hình ảnh một bệnh nhân nữ đang phải lọc máu, xung quanh có nhiều loại dây nhợ và được cho đó là bệnh nhân N..

Tuy nhiên ông Nguyễn Đình Anh - vụ trưởng Vụ truyền thông và thi đua khen thưởng, Bộ Y tế - cho biết hiện sức khỏe của bệnh nhân N. cũng như 3 bệnh nhân mới ghi nhận đều nằm trong tầm kiểm soát.

143 Tại cuộc họp ngày 7-3 của Ban chỉ đạo chống dịch của Hà Nội, lãnh đạo Hà Nội cho biết đã có tổng số 123 người có tiếp xúc gần với bệnh nhân N.H.N. - ca nhiễm thứ 17 - đã được đưa đi cách ly.

Tối cùng ngày, Trung tâm kiểm soát bệnh tật TP.HCM cho biết sau một ngày phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị, TP.HCM đã xác định, đưa vào cách ly tập trung và lấy mẫu xét nghiệm tổng cộng 20 trường hợp liên quan bệnh nhân N.H.N.. (T.DƯƠNG - X.MAI)

Hà Nội nâng bậc cách ly, cho nghỉ học thêm

Trong tổng số 123 người có tiếp xúc gần với cô N. đã được đưa đi cách ly ở Hà Nội, có một số người được cách ly tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới trung ương cơ sở 2, bao gồm 18 bác sĩ và nhân viên y tế của Bệnh viện Hồng Ngọc. Bệnh viện Hồng Ngọc chính là nơi đã tiếp nhận và thăm khám cho bệnh nhân thứ 17 trong chiều 5-3, trước khi bệnh nhân này được đưa đi cách ly.

Việc có tới 3 người bệnh cùng lúc và đã có lây lan trong cộng đồng cho thấy Hà Nội hiện là khu vực có nhiều bệnh nhân COVID-19 nhất. Hiện những người tiếp xúc gần với cô N., người sống lân cận gia đình bệnh nhân này đều đã được cách ly. 

Nhưng thông tin từ UBND TP Hà Nội cho thấy bệnh nhân thứ 20, anh D.Đ.P. (lái xe của gia đình N.) trước khi được cách ly có đi sửa xe ở gara và đã tiếp xúc tổng cộng khoảng 30 người. Trong khi đó hành trình của những người tiếp xúc với P. chưa được kiểm soát đầy đủ (có người đã về quê) cho thấy vẫn còn những khoảng trống nguy cơ.

Trong bối cảnh đó, những hành động khá quyết liệt và nhanh chóng của Hà Nội, trong đó bao gồm cách ly tập trung những trường hợp vốn có thể cách ly tại nơi ở, nơi lưu trú (nâng bậc cách ly so với yêu cầu của Bộ Y tế) đã phần nào hạn chế được nguy cơ lây lan bệnh. Hà Nội cũng đã quyết định cho học sinh - sinh viên các cấp học nghỉ thêm một tuần, thay vì cho phép học sinh THPT trở lên đi học trở lại vào ngày 9-3.

Các điểm có liên quan việc bệnh nhân N. đi lại đều đã được xử lý bằng hóa chất khử khuẩn. Trong ngày hôm qua, Binh chủng hóa học đã khử khuẩn tại toàn bộ khu phố Trúc Bạch, nơi gia đình bệnh nhân COVID-19 thứ 17, 19, 20 sinh sống. 

Bệnh viện nơi bệnh nhân đến thăm khám đầu tiên đã được yêu cầu ngưng tiếp nhận bệnh nhân mới. Bệnh viện này cũng đã được khử khuẩn bằng hóa chất, chiếu đèn bằng tia cực tím, lau các tay nắm cửa, tay vịn cầu thang hằng ngày bằng dung dịch khử khuẩn.

Với phản ứng nhanh mà Hà Nội đã triển khai và sự hỗ trợ tích cực của Chính phủ, Bộ Y tế và các bộ ngành, cho thấy tình hình đang được kiểm soát như cam kết của Bộ Y tế.

Tâm sự của người đi cách ly

Anh P.Q.L. là một trong khoảng 123 người là hàng xóm lân cận, người tiếp xúc gần với bệnh nhân thứ 17 N.H.N. và được cách ly tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới trung ương cơ sở 2 từ tối 6-3. Anh L. cho biết do đã được chuẩn bị nên anh có mang theo đồ dùng cá nhân. Tại bệnh viện, anh đã được xét nghiệm âm tính và được xếp vào một phòng có 4 người (gồm em của anh L. và hai anh em người hàng xóm).

"Trước khi đi cách ly tôi cũng lo lắng, nhưng rất bất ngờ là điều kiện của bệnh viện rất tốt, bữa ăn được cung cấp khi còn nóng, rất ngon miệng. Điều đó khác xa với những tưởng tượng về bữa cơm bệnh viện của tôi trước đó. Ban đầu tôi còn tưởng là đồ ăn khó ăn nên có mang theo tiền, nhưng đến giờ thì không tiêu dùng vào việc gì.

Cùng cách ly với chỗ chúng tôi có 18 bác sĩ và nhân viên y tế của Bệnh viện Hồng Ngọc. Tất cả chúng tôi được xếp ở tầng 8, khu vực có 30 - 40 phòng rất to" - anh L. bày tỏ và nói thêm: "Chúng tôi đang hợp tác tốt với nhà chức trách để cách ly, phòng bệnh, chỉ tiếc là Nhà nước phải bỏ nhiều tiền để lo cho chúng tôi trong nhiều ngày".

Phố Trúc Bạch ngày đầu cách ly Phố Trúc Bạch ngày đầu cách ly

TTO - Hai lối ra vào phố Trúc Bạch giao với phố Châu Long, Ngũ Xã bị chốt chặn. Người dân 'nội bất xuất, ngoại bất nhập', thỉnh thoảng một số người dân từ bên ngoài đưa hàng hóa, thực phẩm vào tiếp tế cho bên trong.

LAN ANH - XUÂN LONG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên