15/09/2018 09:55 GMT+7

Phải quyết liệt ứng phó bão Mangkhut

XUÂN LONG - CHÍ TUỆ
XUÂN LONG - CHÍ TUỆ

TTO - Bão Mangkhut (bão số 6) là cơn bão rất mạnh, đang ở cấp độ siêu bão, dù khi vào Biển Đông có thể giảm cấp nhưng vẫn là cơn bão mạnh khi ảnh hưởng trực tiếp đến các tỉnh Bắc Bộ.

Phải quyết liệt ứng phó bão Mangkhut - Ảnh 1.

Dự báo đường đi của bão Mangkhut - Đồ họa: TẤN ĐẠT

Đó là lưu ý của phó thủ tướng Trịnh Đình Dũng tại cuộc họp trực tuyến với các bộ ngành, địa phương về ứng phó với bão chiều 14-9. Phó thủ tướng nhấn mạnh: "Nếu không chủ động sớm, không quyết liệt trong ứng phó sẽ không lường được hết thiệt hại về người và tài sản".

Mangkhut hướng vào Hải Phòng, Quảng Ninh

Ông Hoàng Đức Cường - giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia - báo cáo chiều 14-9, siêu bão Mangkhut cường độ cấp 17, giật trên cấp 17, hoàn lưu của bão có bán kính rất rộng, từ tâm bão đến vùng cấp 6-7 rộng 400-500km.

Theo ông Cường, Mangkhut vẫn di chuyển ổn định, tốc độ 20-25km/h và chưa có tính đột biến về cường độ và tốc độ di chuyển. 

"Các trung tâm dự báo lớn của các nước đều thống nhất xác định cấp độ với siêu bão Mangkhut là cấp 16-17, đồng thời thống nhất dự báo hướng tiếp tục di chuyển ổn định về phía tây tây bắc, khi qua đảo Luzon sẽ suy yếu thêm" - ông Cường báo cáo.

Từ các mô hình dự báo, theo ông Cường, khoảng sáng 15-9 bão Mangkhut sẽ đi vào khu vực Biển Đông và có thể giảm 1 cấp, nhưng vẫn tiếp tục di chuyển theo hướng tây tây bắc. Khoảng đêm 16-9 bão vào đến vịnh Bắc Bộ, nhưng từ trưa và chiều 16-9 sẽ gây ảnh hưởng gió từ cấp 6 trở lên. 

Cũng theo ông Cường, cơ quan khí tượng của Việt Nam đã trao đổi với chuyên gia dự báo của nhiều nước, qua đó các dự báo đều cho thấy cơn bão này khi vào đến vịnh Bắc Bộ vẫn rất mạnh, cấp 11-12.

Dự kiến trong ngày 17-9, Mangkhut sẽ đổ bộ vào các tỉnh Bắc Bộ gây gió mạnh, mưa to. Vùng tâm bão phải đến khi bão vào Biển Đông mới khu trú được, nhưng vùng Hải Phòng, Quảng Ninh cần phải sẵn sàng. Dự kiến chiều 17-9 sẽ đổ bộ.

Rất nguy hiểm khi các hồ đều đầy nước

Theo ông Trần Quang Hoài - tổng cục trưởng Tổng cục Phòng chống thiên tai, bão Mangkhut ảnh hưởng đến các tỉnh Bắc Bộ trong bối cảnh rất đáng lo khi các hồ chứa trên lưu vực sông Hồng đã đầy nước và các tuyến đê biển chỉ chống được với bão cấp 10.

Ông Hoài cho rằng đối với hệ thống hồ chứa trên lưu vực sông Hồng, đợt mưa lớn sau bão Mangkhut là đợt mưa lũ muộn như năm 2017. Vì yếu tố nguy hiểm, khó lường nên cần tính toán chi tiết và vận hành theo quy trình liên hồ để đảm bảo an toàn cho công trình và hạ du.

Kết luận phiên họp, phó thủ tướng Trịnh Đình Dũng lưu ý dù khi vào Biển Đông bão có thể giảm cấp, nhưng vẫn là cơn bão mạnh khi đổ bộ vào các tỉnh Bắc Bộ. 

"Bão Mangkhut hướng vào khu vực đông dân cư, vùng trọng điểm kinh tế với nhiều công trình phát triển kinh tế quan trọng. Vì vậy, nếu không chủ động mọi tình huống, không quyết liệt ứng phó, thiệt hại về người, tài sản là khó đoán định trước" - ông Dũng lưu ý.

Trước mắt, Phó thủ tướng Trịnh Đình Dũng yêu cầu Ban Chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai, Ủy ban quốc gia Ứng phó sự cố và thiên tai, các bộ ngành, lực lượng quân đội, biên phòng chủ động có ngay phương án ứng phó. Chủ động từ lực lượng, trang thiết bị, phương tiện, vật tư ngay từ bây giờ để ứng phó kịp thời, có hiệu quả trong mọi tình huống.

Phó thủ tướng cũng yêu cầu lực lượng bộ đội biên phòng, các tỉnh thực hiện ngay việc kiểm soát tàu thuyền sau khi đã di chuyển vào bờ tránh bão số 6. Tàu thuyền đã vào bờ rồi thì hạn chế cho ra khơi, đồng thời thực hiện cấm biển và kiểm soát chặt về người trên các phương tiện.

Đối với các tỉnh miền núi, ông Dũng đặc biệt lưu ý về mối nguy hại sau bão, đó là mưa lớn gây lũ ống, lũ quét, sạt lở đất. Đặc biệt là tình trạng nhiều hồ đã đầy nước, nhất là những hồ thủy lợi được xây dựng đã lâu, cần chủ động các phương án vận hành, sẵn sàng các phương án ứng cứu, đảm bảo an toàn cho công trình.

Bão Mangkhut (bão số 6) là cơn bão rất mạnh, đang ở cấp độ siêu bão, dù khi vào Biển Đông có thể giảm cấp nhưng vẫn là cơn bão mạnh khi ảnh hưởng trực tiếp đến các tỉnh Bắc Bộ.

Hải Phòng dự kiến di tản 17.000 hộ dân

Chủ tịch UBND TP Hải Phòng Nguyễn Văn Tùng cho biết đã triển khai theo từng kịch bản cụ thể để ứng phó với bão Mangkhut. Hiện nay, Hải Phòng có 5.000 tàu thuyền hoạt động trên biển, vẫn giữ liên lạc và đang kêu gọi tàu thuyền về tránh trú bão.

Hiện vẫn còn hơn 100 khách nước ngoài đang du lịch ở trên các đảo và đang được thông báo di chuyển vào nơi an toàn. Có 450 lồng bè nuôi cá trên khu vực đảo Cát Bà và 34.000ha lúa có nguy cơ thiệt hại khi bão đổ bộ.

Dự kiến thành phố sẽ di chuyển 17.000 hộ dân ở khu vực ngoài đê, tòa nhà chung cư xuống cấp đến nơi an toàn. Ngoài kế hoạch cấm biển, khi bão đổ bộ sẽ cấm xe máy di chuyển trên một số cầu như Tân Vũ - Lạch Huyện, cầu Bính...

tranquanghoai

Ông Trần Quang Hoài - tổng cục trưởng Tổng cục Phòng chống thiên tai

Di dân, sơ tán trước 10h ngày 16-9

Những khu dân cư ven sông, vùng chịu ảnh hưởng từ xả lũ cần thực hiện di dân, đảm bảo an toàn. Đồng thời kiên quyết kêu gọi tàu thuyền vào nơi tránh trú, hướng dẫn, tổ chức sắp xếp tàu thuyền tại khu neo đậu để đảm bảo an toàn, xong trước 10h ngày 16-9, tổ chức sơ tán người dân trên các phương tiện, lồng bè, chòi canh, khu nuôi trồng thủy sản, vùng thấp trũng ven sông, ven biển đến nơi an toàn trước 17h ngày 16-9.

TRẦN QUANG HOÀI

hoangduccuong

Ông Hoàng Đức Cường - giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia

Nguy cơ ngập lụt ở các tỉnh đồng bằng

Một nguy hiểm khác khi Mangkhut đổ bộ vào là sóng to, gió lớn. Sẽ có sóng biển cao 6-7m ở vịnh Bắc Bộ, nước biển cũng dâng cao trên 2m. Ngoài ra, mưa lớn kéo dài từ ngày 17 đến 19-9 với lượng mưa 200-300mm. Vùng núi có thể mưa lớn hơn, có điểm mưa hơn 300mm. Do mưa lớn nên rất cao nguy cơ lũ quét, sạt lở đất ở các tỉnh miền núi là rất lớn.

HOÀNG ĐỨC CƯỜNG

EVN SPC tăng cường củng cố lưới điện trước mùa mưa bão EVN SPC tăng cường củng cố lưới điện trước mùa mưa bão

Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVN SPC) đã chỉ đạo các Công ty Điện lực thành viên tại 21 tỉnh, thành phía Nam và Công ty lưới điện cao thế miền Nam triển khai phương án đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định trong mùa mưa bão.

XUÂN LONG - CHÍ TUỆ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên