
Thống soái Asim Munir - Tổng tham mưu trưởng Lực lượng Phòng vệ Pakistan, Tham mưu trưởng Lục quân Pakistan (bìa trái) và Phó thủ tướng kiêm Ngoại trưởng Pakistan Mohammad Ishaq Dar (bìa phải) đón Phó tổng thống Mỹ JD Vance đến Pakistan ngày 11-4, trước thềm đàm phán Mỹ - Iran - Ảnh: REUTERS
Theo Hãng tin AFP, ngày 11-4, Phó tổng thống Mỹ JD Vance đã đến căn cứ không quân Nur Khan gần thủ đô Islamabad của Pakistan, trước thềm cuộc đàm phán nhằm chấm dứt xung đột với Iran.
Đón ông JD Vance tại sân bay có Thống soái Asim Munir và Phó thủ tướng kiêm Ngoại trưởng Pakistan Mohammad Ishaq Dar.
Phái đoàn Mỹ do Phó tổng thống Vance dẫn đầu, ngoài ra còn có các đặc phái viên Steve Witkoff và Jared Kushner. Họ di chuyển trên hai máy bay của Không quân Mỹ.
Trước đó phái đoàn Iran do Chủ tịch Quốc hội Mohammad Baqer Qalibaf và Ngoại trưởng Abbas Araqchi dẫn đầu, đã đến Pakistan trước thềm đàm phán.
Vai trò của ông JD Vance
Theo Hãng tin Reuters, đây sẽ là cuộc đàm phán cấp cao nhất giữa Mỹ và Iran kể từ Cách mạng Hồi giáo năm 1979, đồng thời là lần đầu tiên hai bên đối thoại trực tiếp kể từ năm 2015 - thời điểm hai nước đạt được thỏa thuận về chương trình hạt nhân của Iran.
Tổng thống Mỹ Donald Trump đã rút khỏi thỏa thuận hạt nhân vào năm 2018 trong nhiệm kỳ đầu tiên của ông. Cùng năm, Lãnh tụ tối cao Iran khi đó là ông Ali Khamenei - người đã thiệt mạng khi xung đột Mỹ - Israel với Iran nổ ra cách đây 6 tuần - đã cấm các cuộc đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Thủ đô Islamabad của Pakistan đặt dưới sự phong tỏa chưa từng thấy trước thềm đàm phán Mỹ - Iran - Ảnh: AFP
Theo Đài CNN, một nguồn tin cấp cao am hiểu về tiến trình đàm phán của Pakistan tiết lộ Phó tổng thống JD Vance đã đóng vai trò trong việc thúc đẩy Mỹ và Iran hướng đến giải pháp ngoại giao cho cuộc chiến hiện nay, là nhân tố thúc đẩy hai bên quyết định đàm phán tại Islamabad.
Nguồn tin này đánh giá việc đàm phán để đi đến thỏa thuận ngừng bắn sẽ diễn ra trong vài ngày. Giới chức Pakistan đang hy vọng có thể thuyết phục ông JD Vance nán lại lâu hơn để giúp hiện thực hóa việc này.
Trong khi đó một nguồn tin cấp cao từ vùng Vịnh cho biết phía Iran có ít niềm tin ở đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff - người từng tham gia đàm phán với Iran trước khi xung đột nổ ra vào hôm 28-2.
Iran muốn thỏa thuận thực chất, Mỹ cảnh báo đừng "đánh lừa"
Trước thềm đàm phán, Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Baqer Qalibaf cho biết Mỹ đã đồng ý giải phóng số tài sản bị đóng băng của Iran và chấp nhận ngừng bắn tại Lebanon.
Các cuộc tấn của Israel nhằm vào lực lượng Hezbollah do Iran hậu thuẫn ở Lebanon đã khiến gần 2.000 người thiệt mạng, kể từ khi giao tranh bùng phát vào tháng 3.
Ông Qalibaf cho biết đàm phán sẽ không bắt đầu cho đến khi các cam kết nêu trên được thực hiện. Ông cũng nói riêng rằng Iran sẵn sàng đạt được thỏa thuận nếu Washington đưa ra một thỏa thuận thực chất và công nhận các quyền của Iran, theo truyền thông nhà nước Iran.
Trong khi Iran cho rằng chấm dứt giao tranh ở Lebanon là một phần trong thỏa thuận ngừng bắn Mỹ - Iran, Washington, Tel Aviv lại tuyên bố điều ngược lại.
Phát biểu trên đường tới Pakistan, ông Vance nói ông kỳ vọng kết quả tích cực, nhưng cảnh báo nếu Iran "đánh lừa", nước này sẽ nhận thấy đoàn đàm phán của Mỹ không dễ bị lung lay.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận