
Lực lượng chức năng kiểm tra và phát hiện bột giặt giả, nước mắm giả - Ảnh: TIẾN VĂN
Như Tuổi Trẻ Online thông tin, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Đức Minh Tâm (39 tuổi, ngụ phường Vĩnh Tế, tỉnh An Giang) về hành vi "sản xuất hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm".
Theo đó, cuối tháng 5, lực lượng liên ngành An Giang bắt quả tang Nguyễn Đức Minh Tâm sản xuất hàng giả tại căn nhà thuê ở tổ 7, khóm Tây Khánh 5, phường Long Xuyên.
Tại hiện trường, công an thu giữ 469 can dung dịch có mùi nước mắm, 4 thùng phuy chứa hơn 3.000 lít dung dịch giống nước giặt, xả vải, 6.521 túi nhựa in nhãn hiệu "Hygiene Thái Lan", 780 chai nhựa, 2 máy chiết rót và nhiều hóa chất khác.
Tâm khai đã thuê một người phụ giúp, tự học cách pha chế qua mạng, đặt mua hóa chất, túi, chai, thùng phuy và máy móc để sản xuất nước chấm và nước giặt giả để bán kiếm lời bất chính.
Trước vụ việc trên, nhiều bạn đọc không chỉ bày tỏ bức xúc, mà còn đề nghị các cơ quan chức năng kiểm tra quyết liệt hơn liên quan đến các mặt hàng này.
Bạn đọc cũng rất quan tâm đến việc đảm bảo an toàn đối với hai mặt hàng được đông đảo người dân sử dụng hằng ngày, đồng thời đặt vấn đề có hay không việc sử dụng hóa chất tạo màu, tạo mùi...

Cận cảnh hàng trăm chai nước mắm giả bị lực lượng chức năng tỉnh An Giang phát hiện vào tháng 5 vừa qua - Ảnh: TIẾN VĂN
Pha hóa chất làm nước mắm giả, cứ phạt hành chính thì khó răn đe
Bạn đọc tên Lang bức xúc: "Làm giả các sản phẩm ảnh hưởng trực tiếp hoặc gián tiếp đến sức khỏe người tiêu dùng, cần xử lý nghiêm khắc và thích đáng. Hành vi này không chỉ làm ảnh hưởng đến các sản phẩm chân chính mà còn có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe, thậm chí nguy hiểm đến tính mạng của người dùng".
Một bạn đọc cho rằng: "Hành vi vi phạm này quá tàn ác, gây hậu quả nghiêm trọng cho xã hội, cần phải xử lý nghiêm để răn đe".
Nhiều bạn đọc bày tỏ sự phẫn nộ, cho rằng tội làm giả thực phẩm cần phải tăng mức án so với hiện nay thì mới đủ sức răn đe.
"Cứ bắt rồi phạt hành chính thì khó ngăn chặn được tình trạng trên. Đây là hành vi giết người từ từ, gây hệ lụy nghiêm trọng cho xã hội, nên phải xử lý hình sự thật nặng", một bạn đọc nhấn mạnh.
Trong khi đó bạn đọc Lương Cù đề nghị: "Nhà nước cần nghiên cứu tăng khung hình phạt, cả về kinh tế lẫn hình sự đối với cá nhân, tổ chức vi phạm. Mức phạt hiện nay còn quá nhẹ, không đủ sức ngăn chặn hành vi vi phạm như trên".
Hàng gian, hàng giả len lỏi tận vùng sâu, vùng xa
Không chỉ bức xúc, quan tâm vụ pha hóa chất làm nước mắm giả, bột giặt giả thương hiệu nổi tiếng, nhiều bạn đọc còn bày tỏ lo lắng đối với loại tương ớt, nước chấm đựng trong can nhựa lớn, không nhãn mác...
Bạn đọc đề nghị cơ quan chức năng quan tâm thực tế có thể hàng giả, hàng kém chất lượng len lỏi về các vùng sâu, vùng xa, những địa bàn người dân thường chọn mua hàng giá rẻ, tin vào nhãn mác quen thuộc.
Bạn đọc tên Tín kiến nghị: "Cần có hình phạt thật nặng đối với tội làm hàng giả, thực phẩm bẩn, sử dụng chất cấm trong sản xuất thực phẩm, vì những hành vi này ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe, thậm chí tính mạng con người. Có như vậy mới đủ sức răn đe và chấm dứt tình trạng vi phạm".
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận