13/06/2017 14:06 GMT+7

Panama bỏ Đài Loan, quay sang Trung Quốc

ANH THƯ
ANH THƯ

TTO - Quốc gia ở Trung Mỹ tuyên bố cắt đứt quan hệ ngoại giao với Đài Loan và sẽ thiết lập quan hệ ngoại giao với Trung Quốc.

Kênh đào Panama là một tuyến đường thương mại quan trọng toàn cầu - Ảnh: AFP
Kênh đào Panama là một tuyến đường thương mại quan trọng toàn cầu - Ảnh: AFP

Trong một bài phát biểu trên truyền hình ngày 12-6, tổng thống Juan Carlos Varela tuyên bố: "Chính phủ Panama đã cắt đứt quan hệ ngoại giao với Đài Loan và cam kết chấm dứt tất cả các mối quan hệ hoặc liên lạc chính thức với Đài Loan".

Tuyên bố của chính quyền Panama cũng nói thêm rằng nước này chỉ thừa nhận có "một Trung Quốc trên thế giới" và Đài Loan là một phần không thể xâm phạm của Trung Quốc.

Chính quyền Bắc Kinh xem Đài Bắc là một tỉnh thuộc Trung Quốc và đã nhiều lần chỉ trích chính quyền của bà Thái Anh Văn về việc từ chối chấp nhận chính sách "Một Trung Quốc".

Trong những năm gần đây Bắc Kinh đã tăng cường đầu tư kinh tế vào Panama.

Tuyên bố trên của tổng thống Varela cũng cho thấy một chiến thắng của Trung Quốc ở Trung Mỹ, một khu vực có quan hệ ngoại giao tốt với Đài Loan.

ANH THƯ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên