05/01/2022 09:41 GMT+7

OPEC+ tăng thêm 400.000 thùng dầu/ngày trong tháng 2

NGUYÊN HẠNH
NGUYÊN HẠNH

TTO - Ngày 3-1, Tổ chức Các nước xuất khẩu dầu mỏ và các đối tác ngoài khối (OPEC+) quyết định tăng sản lượng dầu mỏ thêm 400.000 thùng/ngày trong tháng 2-2022. Quyết định này lập tức nhận được sự hoan nghênh của Mỹ.

OPEC+ tăng thêm 400.000 thùng dầu/ngày trong tháng 2 - Ảnh 1.

OPEC+ quyết định tăng sản lượng dầu mỏ thêm 400.000 thùng/ngày trong tháng 2-2022 - Ảnh: TASS

Kể từ tháng 8-2021, OPEC+ đã đặt mục tiêu mỗi tháng sẽ tăng sản lượng dầu thêm 400.000 thùng/ngày.

Theo Đài CNN, OPEC+ đang tiến hành bù đắp nguồn cung thiếu hụt sau quyết định cắt giảm sản lượng 10 triệu thùng/ngày vào năm 2020. Quyết định cắt giảm lịch sử này được đưa ra hồi tháng 4-2020, để hỗ trợ ngành năng lượng toàn cầu rơi vào cảnh hụt nhu cầu trầm trọng vì đại dịch COVID-19.

Giá dầu thô Brent đã tăng 50% trong năm ngoái và vẫn đang trên đà tăng trong năm 2022. Trong ngày 4-1, dầu Brent được giao dịch ở mức giá hơn 80 USD/thùng.

Theo kế hoạch hiện nay, OPEC+ sẽ tiếp tục tăng sản lượng dầu mỏ cho tháng 2-2022 thêm 400.000 thùng/ngày. Như vậy, cho đến tháng 9-2022, tổ chức này còn phải bù đắp mức sản lượng 3 triệu thùng/ngày đã bị cắt giảm.

Theo Đài CNBC, thị trường không lấy làm bất ngờ về quyết định mới nhất của OPEC+ vì sự hối thúc từ phía Mỹ. Cũng chưa có biện pháp chống dịch mới nào đáng kể được ghi nhận có khả năng đe dọa nhu cầu dầu mỏ một lần nữa.

Hãng tin Reuters cho biết Nhà Trắng chào đón kế hoạch nâng sản lượng dầu mỏ của OPEC+.

“Chính phủ đang tập trung vào việc đảm bảo nguồn cung tăng lên để đáp ứng đủ nhu cầu, trong bối cảnh nền kinh tế toàn cầu đang hồi phục. Người Mỹ sẽ chứng kiến giá dầu giảm xuống nhờ đợt tăng sản lượng này”, một phát ngôn viên của Hội đồng An ninh quốc gia (NSC) thuộc Nhà Trắng cho biết.

Người phát ngôn này nói thêm rằng quyết định của OPEC+ sẽ hỗ trợ rất nhiều cho quá trình hồi phục kinh tế toàn cầu.

“Chúng tôi đánh giá cao sự phối hợp sâu sát (giữa Mỹ) với các đối tác Saudi Arabia, UAE và những nhà sản xuất OPEC+ khác trong những tuần qua và sự phối hợp này đã giúp giải quyết áp lực về giá. Chúng tôi hoan nghênh quyết định tiếp tục tăng sản lượng của OPEC+”, phát ngôn viên NSC nhấn mạnh. 

Trung Quốc, Nhật Bản tuyên bố mở kho dầu dự trữ Trung Quốc, Nhật Bản tuyên bố mở kho dầu dự trữ

TTO - Nhật Bản và Trung Quốc đều thông báo trong ngày 24-11 sẽ mở kho dự trữ dầu của mình. Tokyo tuyên bố đây là sự sát cánh cùng Washington, còn Bắc Kinh cho biết họ mở kho dự trữ dầu theo nhu cầu của Trung Quốc.

NGUYÊN HẠNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên