
Ông Zelensky đến dự cuộc gặp với Tổng thống Serbia tại Cung điện Serbia ở Belgrade ngày 8-8 - Ảnh: AFP
Theo Hãng tin Reuters, tuyên bố trên được Tổng thống Volodymyr Zelensky đưa ra ngày 24-8, khi Ukraine kỷ niệm 35 năm Ngày Độc lập với sự tham gia của nhiều lãnh đạo nước ngoài tại Kiev.
"Ukraine hoàn toàn mong muốn hòa bình, nhưng không sẵn sàng đơn giản là đầu hàng", ông nhấn mạnh.
Ukraine muốn thêm tên lửa
Theo nhà lãnh đạo Ukraine, việc đáp ứng yêu cầu của Nga về lãnh thổ sẽ không bảo đảm chắc chắn xung đột kết thúc. Matxcơva lâu nay vẫn yêu cầu Kiev nhượng phần còn lại của vùng Donbass mà Nga chưa kiểm soát được, điều mà Ukraine nhiều lần bác bỏ.
"Ukraine nay đã khác và không từ bỏ những gì thuộc về mình", ông Zelensky nói, cam kết tìm cách đối phó với điều ông gọi là "chiến dịch khủng bố bằng tên lửa đạn đạo" của Tổng thống Nga Vladimir Putin.
Các nỗ lực đàm phán hòa bình do Mỹ dẫn dắt nhằm tìm kiếm giải pháp lâu dài cho cuộc chiến kéo dài hơn bốn năm qua hiện rơi vào bế tắc, do bất đồng về vấn đề lãnh thổ.
Trong bài phát biểu, ông Zelensky nhấn mạnh những bước tiến của ngành công nghiệp quốc phòng Ukraine, từ xuồng không người lái đến năng lực tấn công tầm trung và tầm xa vào sâu trong lãnh thổ Nga. Tuy nhiên ông cho rằng Kiev vẫn cần tăng tốc sản xuất vũ khí.
Nhà lãnh đạo Ukraine đặc biệt kêu gọi Hãng quốc phòng Fire Point đẩy nhanh sản xuất tên lửa hành trình Flamingo, nhằm tăng cường năng lực tấn công trong mùa đông tới.

Ông Zelensky phát biểu tại lễ kỷ niệm 35 năm Ngày Độc lập Ukraine ở Kiev ngày 24-8 - Ảnh: REUTERS
Khoảng trống quốc phòng 27 tỉ USD
Lời kêu gọi được đưa ra trong bối cảnh Ukraine đang thiếu nghiêm trọng tên lửa đánh chặn tên lửa đạn đạo. Nga đã tận dụng điểm yếu này để tăng cường các cuộc không kích nhằm vào những thành phố nằm xa tiền tuyến trong thời gian qua, gây thương vong và tổn thất lớn cho phía Kiev.
Trên chiến trường, đà tiến của Nga đã chậm lại trong năm nay và Ukraine giành lại được một phần lãnh thổ ở phía đông nam. Tuy nhiên lực lượng Nga đang tiếp tục gây sức ép lên thành phố chiến lược Kostiantynivka thuộc tỉnh Donetsk ở miền đông Ukraine.
Ở chiều ngược lại, Kiev cũng tăng cường các cuộc tấn công tầm xa nhằm vào nhà máy lọc dầu và hạ tầng hậu cần trên lãnh thổ Nga, với mục tiêu làm suy yếu năng lực phục vụ chiến sự của Matxcơva.
Bên cạnh áp lực trên chiến trường, Kiev còn phải đối mặt khó khăn tài chính. Ông Zelensky ngày 22-8 cho biết Ukraine đang thiếu khoảng 27 tỉ USD ngân sách quốc phòng trong năm nay.
Ông cũng cảnh báo Nga có thể huy động thêm khoảng 300.000 binh sĩ sau cuộc bầu cử Quốc hội vào tháng 9.
Nhân Ngày Độc lập, ông Zelensky kêu gọi các đồng minh cung cấp cho Ukraine "mọi thứ" cần thiết để chấm dứt chiến tranh, đồng thời gia tăng sức ép và các biện pháp trừng phạt nhằm đưa Nga trở lại bàn đàm phán.
"Chúng tôi không yêu cầu các bạn chiến đấu thay chúng tôi", ông nói.
Nhà lãnh đạo Ukraine cũng bày tỏ hy vọng Mỹ sẽ gạt bỏ những "mâu thuẫn và nỗi e ngại" liên quan đến Nga, đồng thời kêu gọi Bắc Kinh thể hiện vai trò rõ ràng hơn trong nỗ lực chấm dứt xung đột.
"Trung Quốc không thể tiếp tục im lặng", ông Zelensky nhấn mạnh.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận