Ảnh chụp màn hình video ông Zelensky chia sẻ với báo chí tại Hội nghị An ninh Munich, trong đó khẳng định không được mời dự các cuộc đàm phán giữa Nga và Mỹ - Nguồn: X/Barak Ravid
Ngày 16-2, nhiều phóng viên tác nghiệp tại Hội nghị An ninh Munich dẫn lời Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky khẳng định Kiev không hay biết bất kỳ điều gì về các cuộc đối thoại sắp diễn ra giữa Nga và Mỹ.
Nhà báo người Israel Barak Ravid chia sẻ trên mạng xã hội một video cho thấy tổng thống Ukraine ngồi phát biểu giữa một nhóm phóng viên.
Trong đó, ông Zelensky khẳng định: "Có thể họ (Nga và Mỹ) đang bàn thảo điều gì đó, nhưng chúng tôi không được tham gia. Tôi không nhận thư mời hay giấy tờ nào kêu gọi Ukraine gặp các bên khác. Chúng tôi không nhận bất kỳ tài liệu hay lời mời nào cả.
Đối với tôi trường hợp này thật kỳ lạ. Một sự kiện với tính chất như thế sắp diễn ra và không có sự thương thảo nào giữa chúng tôi và các đối tác chiến lược".
Tuyên bố trên được đưa ra trong bối cảnh ngày càng có nhiều thông tin khẳng định Matxcơva và Washington sẽ tổ chức hội nghị thượng đỉnh song phương đầu tiên trong nhiều năm ngay trong tháng 3 tới, với địa điểm đăng cai sẽ là Saudi Arabia.
Ngày 15-2, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio và người đồng cấp phía Nga Sergei Lavrov điện đàm, trong đó thảo luận về "việc chuẩn bị cho một hội nghị thượng đỉnh cấp cao Nga - Mỹ có khả năng sắp diễn ra".
Cùng lúc, nhiều trang tin trên thế giới khẳng định một phái đoàn cố vấn an ninh quốc gia Mỹ sẽ đến Saudi Arabia trong vài ngày tới để trao đổi với phía Nga về công tác chuẩn bị cho sự kiện trên.
Cũng trong ngày 15-2, phóng viên Nana Sajaia của Đài Fox News (đài truyền hình rất thân với Tổng thống Mỹ Donald Trump) khẳng định Kiev "không được mời và cũng không được nhận thông tin" về những buổi trao đổi sắp tới giữa Nga và Mỹ ở Saudi Arabia.
Báo Politico cũng khẳng định "không có kế hoạch nào cho phép các cường quốc châu Âu cử đại diện đến tham dự các phiên đàm phán".
Điều này phần nào cho thấy ông Trump đang có xu hướng gạt Ukraine và Liên minh châu Âu (EU) sang một bên trong việc giải quyết cuộc chiến tranh tại quốc gia Đông Âu.
Phản hồi lập trường này, ông Zelensky đã khẳng định Ukraine sẽ không công nhận bất kỳ thỏa thuận nào mà không có sự tham gia đàm phán trực tiếp của Kiev.
Trong khi đó, ngày 16-2, Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski lại ca ngợi chiến thuật thương lượng kết thúc chiến tranh tại Ukraine được đặc phái viên của Mỹ về vấn đề Ukraine Keith Kellogg trình bày tại Hội nghị An ninh Munich "mang đến tia hy vọng".
"Tướng Kellogg đã trình bày trực tiếp với tôi và một số đồng minh châu Âu về chiến thuật đàm phán của Mỹ. Tôi sẽ không tiết lộ chúng với các bạn. Chúng mang đến những tia hy vọng. Chúng khác thường, nhưng chúng tôi hy vọng họ (Mỹ) sẽ may mắn", ông Sikorski chia sẻ.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận