
Đại diện cấp cao EU về chính sách đối ngoại và an ninh Kaja Kallas - Ảnh: AFP
Theo Hãng tin Reuters, ngày 10-8, Đại diện cấp cao phụ trách chính sách đối ngoại và an ninh của Liên minh châu Âu (EU) Kaja Kallas tiếp tục lên tiếng yêu cầu Ukraine và EU phải được tham gia vào mọi thỏa thuận giữa Washington và Matxcơva nhằm chấm dứt xung đột Ukraine.
EU triệu tập Hội nghị ngoại trưởng gấp
Bà Kallas chia sẻ riêng với Reuters: "Mỹ có sức mạnh buộc Nga phải đàm phán nghiêm túc. Bất kỳ thỏa thuận nào giữa Mỹ và Nga đều phải có Ukraine và EU tham gia, vì đây là vấn đề an ninh của Ukraine và toàn bộ châu Âu".
Bà Kallas cũng thông báo sẽ triệu tập Hội nghị ngoại trưởng châu Âu ngay ngày 11-8 để thảo luận các bước tiếp theo.
Tuyên bố trên nằm trong chiến dịch vận động của Ukraine cũng như châu Âu để được có mặt tại Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Nga dự kiến tại Alaska vào 15-8 tới.
Nhiều khả năng Tổng thống Mỹ Donald Trump và người đồng cấp nga Vladimir Putin sẽ thảo luận khả năng yêu cầu Ukraine chấp nhận việc nhượng bộ lãnh thổ để đổi lấy hòa bình - điều bị Kiev và châu Âu kịch liệt phản đối.
Phát biểu của bà Kallas được đưa ra chỉ một ngày sau khi lãnh đạo nhiều nước châu Âu như Anh, Pháp, Đức, Ba Lan... đã cùng Ủy ban châu Âu ra tuyên bố chung, khẳng định bất kỳ giải pháp ngoại giao nào cũng phải bảo vệ lợi ích an ninh quan trọng của Ukraine và châu Âu.
Tuyên bố chung này nêu rõ: "Con đường đến hòa bình không thể được quyết định mà không có Ukraine". Ngoài ra tuyên bố còn đồng thời yêu cầu phải có "các đảm bảo an ninh mạnh mẽ và đáng tin cậy" để Ukraine có thể bảo vệ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ.
Ông Vance từ chối

Phó tổng thống Mỹ JD Vance - Ảnh: REUTERS
Tuy nhiên ngay sau phát biểu của bà Kallas, Phó tổng thống Mỹ JD Vance đã "tạt gáo nước lạnh" khi thẳng thừng khẳng định ông không cho rằng việc ông Putin ngồi lại với người đồng cấp Ukraine Volodymyr Zelensky trước khi gặp ông Trump sẽ mang lại hiệu quả.
Phát biểu trong cuộc phỏng vấn với Fox News, ông Vance cho biết Mỹ vẫn đang sắp xếp lịch để ông Putin và ông Zelensky có thể ngồi lại thảo luận về việc chấm dứt xung đột, nhưng thời điểm vẫn chưa được xác định.
Phó tổng thống Mỹ cũng khẳng định thỏa thuận hòa giải giữa Nga và Ukraine khó có thể làm hài lòng cả hai bên. Tuy nhiên Washington vẫn đang hướng tới một thỏa thuận mà cả hai nước đều có thể chấp nhận.
"Đó sẽ không phải là điều khiến (bất kỳ ai trong hai nước) thực sự hài lòng. Có lẽ, cuối cùng cả người Nga và người Ukraine đều sẽ không hài lòng với nó", ông chia sẻ, ám chỉ việc Mỹ sẽ yêu cầu cả hai nước đưa ra những nhượng bộ để đổi lấy hòa bình.
Ông Zelensky nêu khả năng thỏa thuận "chết yểu" và không thể thực thi
Cũng trong ngày 10-8, ông Zelensky cảm ơn những đồng minh châu Âu đã lên tiếng đấu tranh cho mình.
Ông khẳng định trên X: "Kết thúc chiến tranh phải công bằng và tôi biết ơn tất cả những ai hôm nay đứng về phía Ukraine và nhân dân chúng tôi vì hòa bình ở Ukraine, vì quốc gia đang bảo vệ những lợi ích an ninh sống còn của các quốc gia châu Âu".Ngoài ra, Tổng thống Ukraine cũng cảnh báo rằng bất kỳ quyết định nào được đưa ra mà không có Ukraine sẽ "chết yểu" và không thể thực thi được.
Trong khi đó, phía Nga phản ứng không mấy hài lòng trước những nỗ lực này. Cựu tổng thống Nga Dmitry Medvedev đã đăng trên mạng xã hội với giọng điệu gay gắt, cáo buộc châu Âu đang cố gắng phá hoại nỗ lực của Mỹ: "Những kẻ ngu ngốc châu Âu đang cố ngăn cản nỗ lực của Mỹ trong việc giúp giải quyết xung đột Ukraine".
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận