08/01/2019 15:57 GMT+7

Ông Un đi lo kinh tế nhiều hơn xem tên lửa

BẢO DUY
BẢO DUY

TTO - Hình ảnh lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un trong năm 2018 rất gần gũi và hiền hòa, trái với biệt danh "Gã tên lửa" mà Tổng thống Trump gán cho ông hồi năm 2017.

Ông Un đi lo kinh tế nhiều hơn xem tên lửa - Ảnh 1.

Ông Kim Jong Un đi thăm một nhà máy chế biến jeotgal (hải sản muối lên men) - món ăn đặc trưng của người Triều Tiên tại tỉnh Hwanghae tháng 8-2018 - Ảnh: KCNA

Ngày 8-1, Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) xác nhận nhà lãnh đạo Kim Jong Un cùng phu nhân đang có chuyến thăm thứ tư tới Trung Quốc theo lời mời của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.

Ngoại trừ cuộc gặp với tổng thống Mỹ Donald Trump tại Singapore tháng 6-2018, các chuyến công du nước ngoài của ông Kim trước đây đều được giữ bí mật và chỉ được công bố khi ông đã trở về nước an toàn. Điều này một phần xuất phát từ lý do an ninh.

Tuy nhiên, với việc lần đầu tiên KCNA xác nhận ông Kim đang ở nước ngoài, ông Kim Jong Un cho thấy ông đã thật sự trở thành một nhà lãnh đạo bình thường của một quốc gia bình thường.

Ông Kim đã từ bỏ hình ảnh một nhà lãnh đạo cứng rắn, chỉ quan tâm tới quân sự của một đất nước được mệnh danh là khép kín. Đất nước đó đang dần mở cửa và mong muốn được "thay da đổi thịt" dưới sự chỉ đạo của ông Kim.

Thống kê của Bộ thống nhất Hàn Quốc cho thấy trong năm 2018, nhà lãnh đạo Triều Tiên xuất hiện trong 98 sự kiện, nhiều hơn 4 sự kiện so với năm trước, đánh dấu mức tăng đầu tiên trong vòng 5 năm qua.

Trong số đó, các hoạt động liên quan đến kinh tế chiếm phần lớn nhất với 41,8%, tăng mạnh từ con số 27,7% của năm trước đó.

Tuy nhiên, ấn tượng nhất là số lần xuất hiện của ông Kim trong các sự kiện đối ngoại, nhảy vọt từ mức 1% của năm 2017 lên 28,5% trong năm 2018.
Ông Un đi lo kinh tế nhiều hơn xem tên lửa - Ảnh 2.

Ông Kim Jong Un rảo bước cùng tổng thống Mỹ Trump trong cuộc gặp lịch sử ở Singapore tháng 6-2018 - Ảnh: REUTERS

Ông Un đi lo kinh tế nhiều hơn xem tên lửa - Ảnh 3.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên đã ba lần thăm Trung Quốc trong năm 2018. Trong ảnh: Ông Kim Jong Un gặp ông Tập Cận Bình tại thành phố Đại Liên - Ảnh: AFP

Ông Un đi lo kinh tế nhiều hơn xem tên lửa - Ảnh 4.

Ông Kim Jong Un ôm chặt tổng thống Hàn Quốc Moon Jae In trong cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều thứ hai tháng 5-2018 - Ảnh: AFP

Ông Un đi lo kinh tế nhiều hơn xem tên lửa - Ảnh 5.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên tỏ ra thân thiện, đi dạo và chụp "selfie" với ngoại trưởng chủ nhà Singapore trước ngày gặp tổng thống Mỹ ở Singapore- Ảnh: FACEBOOK

Giới quan sát nhận xét 2018 thực sự là một năm "quyến rũ" thế giới của nhà lãnh đạo Triều Tiên.

Ông Kim Jong Un đã ba lần đến Trung Quốc gặp ông Tập Cận Bình, ngược xuống phía nam đến Bàn Môn Điếm để gặp Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae In và bay sang Singapore cho cuộc gặp lịch sử với tổng thống Mỹ Trump.

Những thay đổi tích cực diễn ra sau khi nhà lãnh đạo Triều Tiên từng bước từ bỏ chính sách "byongjin" - tức vừa phát triển kinh tế và hạt nhân cùng lúc, chuyển sang các chính sách chỉ tập trung vào kinh tế.

Trên mặt báo Triều Tiên, hình ảnh ông Kim Jong Un quan sát duyệt binh hay thử nghiệm vũ khí đã giảm đáng kể, từ 44,7% xuống còn 8,2% trong năm 2018.

Số lần xuất hiện công khai của ông Kim đạt đỉnh điểm 212 lần vào năm 2013 và giảm dần trong các năm sau đó.

Ông Un đi lo kinh tế nhiều hơn xem tên lửa - Ảnh 6.

Bất kể mùa đông lạnh lẽo hay mùa hè nóng bức, ông Kim Jong Un đều có các chuyến thị sát thực tế, chỉ đạo phát triển kinh tế ở các địa phương. Trong ảnh: nhà lãnh đạo Triều Tiên đi thăm huyện Samjiyon, tỉnh Ryanggang gần biên giới Trung Quốc. Đây là chuyến thăm Samjiyon thứ ba trong năm của ông Kim - Ảnh: YONHAP

Ông Un đi lo kinh tế nhiều hơn xem tên lửa - Ảnh 7.

Ông Kim Jong Un gặp các đại biểu tham dự một đại hội toàn quốc về nông nghiệp tại Bình Nhưỡng tháng 12-2018 - Ảnh: REUTERS

Ông Un đi lo kinh tế nhiều hơn xem tên lửa - Ảnh 8.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên chỉ đạo tại một công trường xây dựng ở huyện Samjiyon. Chính quyền Bình Nhưỡng đang có kế hoạch biến nơi này thành một khu kinh tế kết hợp du lịch và đang tăng tốc xây dựng để đón làn sóng đầu tư từ Trung Quốc - Ảnh: KCNA

Ông Un đi lo kinh tế nhiều hơn xem tên lửa - Ảnh 9.

Ông Kim Jong Un chỉ đạo các công nhân tại nhà máy chế tạo máy móc tháng 7-2018 - Ảnh: KCNA

Ông Un đi lo kinh tế nhiều hơn xem tên lửa - Ảnh 10.

Ông Kim Jong Un và phu nhân thăm nhà máy sản xuất jeotgal mùa hè 2018 - Ảnh: KCNA

Ông Un đi lo kinh tế nhiều hơn xem tên lửa - Ảnh 11.

Ngoài phát triển kinh tế, ông Kim còn rất chú trọng đến phát triển nông nghiệp. Trong ảnh: nhà lãnh đạo 35 tuổi thăm một nhà máy chế biến bột khoai tây ở huyện Samjiyon - Ảnh: KCNA

Ông Un đi lo kinh tế nhiều hơn xem tên lửa - Ảnh 12.

Ông Kim thậm chí đã không ở Bình Nhưỡng để gặp Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo khi ông này sang Triều Tiên mà xuống các địa phương thăm những trang trại trồng khoai tây - Ảnh: KCNA


BẢO DUY
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên