09/05/2025 00:36 GMT+7

Ông Trump vui mừng khoe thỏa thuận thương mại đầu tiên

Tổng thống Mỹ và Thủ tướng Anh không giấu sự vui mừng khi cùng nhau công bố thỏa thuận thương mại song phương, đánh dấu nước đầu tiên đạt thỏa thuận thương mại với chính quyền ông Trump.

ông Trump - Ảnh 1.

Tổng thống Trump bắt tay Đại sứ Anh tại Mỹ Peter Mandelson sau khi công bố thỏa thuận thương mại tại Phòng Bầu dục - Ảnh: REUTERS

Theo báo New York Times, ngày 8-5, Tổng thống Mỹ Donald Trump cùng các quan chức dưới quyền vừa tổ chức họp báo công bố thỏa thuận thương mại song phương vừa đạt được với Anh. Đây chính là thỏa thuận thương mại đầu tiên được hoàn thành dưới thời chính quyền nhiệm kỳ hai của ông Trump.

Chi tiết các thỏa thuận

Bộ trưởng Thương mại Mỹ Howard Lutnick cho biết mức thuế quan sàn 10% với tất cả hàng hóa xuất khẩu vẫn có hiệu lực. 

Tuy nhiên, Mỹ sẽ chỉ áp thuế 10% đối với 100.000 ô tô đầu tiên được Anh xuất sang xứ cờ hoa, giảm đáng kể so với mức thuế 27,5% hiện hành.

Chính phủ Anh cho biết con số 100.000 ô tô cũng tương đương gần hết số ô tô Anh xuất sang Mỹ hằng năm. Ô tô là mặt hàng xuất khẩu chủ lực của Anh sang Mỹ.

Bên cạnh đó, Mỹ cũng miễn hoàn toàn thuế 25% đối với thép Anh. Động cơ Rolls-Royce và linh kiện máy bay cũng sẽ được miễn thuế nhập khẩu vào Mỹ.

Bù lại, một hãng hàng không Anh sẽ mua lô lớn máy bay Boeing trị giá 10 tỉ USD.

ông Trump - Ảnh 2.

Thủ tướng Anh Keir Starmer trao đổi qua điện thoại với ông Trump về thỏa thuận thương mại Anh - Mỹ - Ảnh: REUTERS

Ngoài ra, Chính phủ Anh cho biết sẽ có "quyền tiếp cận thị trường mang tính đối ứng đối với mặt hàng thịt bò". Điều này đồng nghĩa Anh sẽ được miễn thuế nhập khẩu 13.000 tấn thịt bò đầu tiên vào Mỹ trong năm.

Anh sẽ dỡ bỏ thuế quan đối với ethanol của Mỹ, nguyên liệu quan trọng trong sản xuất rượu bia.

Hai bên cũng nhất trí rằng London sẽ được hưởng quy chế ưu đãi trong bất kỳ biện pháp áp thuế mới nào của Washington theo Mục 232 - điều khoản cho phép tổng thống Mỹ hạn chế nhập khẩu bất kỳ mặt hàng nào nếu nó đe dọa an ninh quốc gia.

Tuy nhiên, mức thuế dịch vụ số (Digital Services Tax) mà Anh đang áp dụng với các công ty công nghệ Mỹ - như Amazon, Google - sẽ không thay đổi trong thỏa thuận lần này.

Bên cạnh đó, Washington và London thống nhất tiếp tục nỗ lực đạt được một thỏa thuận lớn hơn, bao gồm dược phẩm và tiến đến cắt giảm các khoản thuế quan đối ứng còn lại.

Ông Trump vui mừng khoe thỏa thuận thương mại đầu tiên - Ảnh 3.

Tổng thống Trump công bố thỏa thuận thương mại tại Phòng Bầu dục. Từ trái sang: Bộ trưởng Thương mại Mỹ Howard Lutnick, Phó tổng thống Mỹ JD Vance, Đại sứ Anh tại Mỹ Peter Mandelson và Đại diện thương mại Mỹ Jamieson Greer - Ảnh: AFP

Hai nước ca ngợi, chuyên gia dè dặt

Phát biểu tại Nhà Trắng, Tổng thống Trump cho biết thỏa thuận này là "một chiến thắng lớn cho cả hai nước" và sẽ giúp "củng cố mối quan hệ Mỹ - Anh trong nhiều năm tới". 

Ông khẳng định "mọi thứ sẽ tiến triển rất nhanh theo cả hai hướng", và chi tiết cuối cùng của thỏa thuận sẽ được hoàn thiện trong vài tuần tới.

Thủ tướng Anh Keir Starmer, người đã có cuộc điện đàm trước đó với Tổng thống Trump vào tối ngày 7-5, cũng ca ngợi thỏa thuận song phương này sẽ là bước tiến quan trọng trong việc mở rộng hợp tác, không chỉ trong lĩnh vực quốc phòng, tình báo mà còn về kinh tế và thương mại giữa hai quốc gia. 

"Về quốc phòng, an ninh và chia sẻ tình báo, không có hai quốc gia nào gần gũi hơn Mỹ và Anh. Điều này sẽ xây dựng một nền tảng tuyệt vời", ông nói, gọi ngày hôm nay là một ngày đáng nhớ và mang tính lịch sử.

Tổng thống Trump cho biết thỏa thuận với Anh là "mở đầu cho hàng chục thỏa thuận khác" mà chính quyền ông đang đàm phán với các quốc gia trên thế giới.

Dù vậy, một số chuyên gia và nhà phân tích thương mại tỏ ra hoài nghi về những thỏa thuận đạt được nhanh chóng như vậy liệu có thực sự thay đổi rào cản thương mại giữa Mỹ và các nước. Giới quan sát cho rằng có thể ông Trump chỉ ký các thỏa thuận mang tính khung trước để làm nền cho các đàm phán trong tương lai.

Ông Trump vui mừng khoe thỏa thuận thương mại đầu tiên - Ảnh 5.IMF nêu rõ tác động của thuế quan Mỹ đến kinh tế toàn cầu

Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF) cho rằng các mức thuế quan cao của Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ kìm hãm đà tăng trưởng của nền kinh tế toàn cầu.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên