
Từ trái qua: Ông Joe Biden, con gái Ashley Biden, con dâu Melissa Cohen Biden, cháu trai Beau, con trai Hunter Biden và phu nhân Jill Biden xem lễ thắp sáng cây thông Noel ở Nantucket, Massachusetts, vào ngày 29-11-2024 - Ảnh: AFP
"Hunter Biden đã được mật vụ bảo vệ trong khoảng thời gian dài, và tất cả đều cho người nộp thuế Mỹ chi trả. Có đến 18 người trong đội bảo vệ, thật lố bịch. Xin lưu ý rằng việc này sẽ có hiệu lực ngay lập tức, Hunter Biden sẽ không còn được mật vụ bảo vệ nữa.
Tương tự, Ashley Biden, người đang có 13 mật vụ bảo vệ, cũng sẽ bị loại khỏi danh sách", ông Trump thông báo trên Truth Social hôm 17-3, theo CBS News.
Thông báo này được đưa ra chỉ vài giờ sau khi một phóng viên hỏi ông Trump về vấn đề ông Hunter Biden vẫn còn được mật vụ bảo vệ. Tổng thống Mỹ nói rằng ông không biết điều đó nhưng sẽ xem xét vấn đề này, Reuters đưa tin.
Gia đình cựu tổng thống Biden đã trở thành mục tiêu bị Đảng Cộng hòa chỉ trích trong nhiều năm. Ông Trump và các đồng minh cáo buộc ông Hunter Biden có quan hệ làm ăn với cha ông, dù ông Joe Biden phủ nhận việc này.
Vào cuối năm ngoái, Tổng thống Biden đã ân xá hoàn toàn và vô điều kiện cho con trai mình, ông Hunter.
Thông thường, chế độ bảo vệ của mật vụ đối với gia đình của một tổng thống sẽ kết thúc khi tổng thống đó rời Nhà Trắng. Song các cựu tổng thống và vợ/chồng của họ vẫn sẽ được mật vụ bảo vệ trọn đời.
Theo nhiều nguồn tin quen thuộc với thỏa thuận bảo vệ này, ông Biden đã gia hạn chế độ bảo vệ cho các con của ông đến tháng 7 thông qua một sắc lệnh hành pháp. Tuy nhiên đây không phải việc hiếm khi xảy ra.
Nhiều nguồn tin xác nhận với CBS News rằng ông Trump cũng từng làm điều tương tự cho 4 người con trưởng thành của mình và 2 người vợ/chồng của họ trước khi kết thúc nhiệm kỳ đầu tiên vào năm 2021.
Cụ thể, ông Donald Trump Jr., bà Ivanka Trump, ông Eric Trump và bà Tiffany Trump đã nhận thêm 6 tháng bảo vệ sau khi cha họ rời Nhà Trắng. Theo luật, mật vụ bắt buộc phải bảo vệ con trai út của ông Trump, Barron Trump, cho đến khi cậu tròn 16 tuổi.
Không chỉ ông Trump mà những tổng thống tiền nhiệm của ông cũng từng gia hạn chế độ bảo vệ mật vụ với con cái họ.
Tổ chức giám sát Citizens for Responsibility and Ethics công bố hồ sơ của mật vụ cho thấy chi phí đi lại của con cái ông Trump trong tháng đầu tiên sau khi ông rời Nhà Trắng lên đến hơn 140.000 USD từ tiền thuế của người dân.
Theo tờ The Hill, ông Trump trước đây đã thu hồi chế độ bảo vệ này với nhiều nhân vật cấp cao như cựu bộ trưởng quốc phòng Mark Esper, cựu cố vấn an ninh quốc gia John Bolton, cựu ngoại trưởng Mike Pompeo, tiến sĩ Anthony Fauci, cựu đặc phái viên về Iran Brian Hook.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận