
Lãnh đạo phe đối lập Venezuela, Maria Corina Machado, trao tặng huy chương Nobel Hòa bình được đóng khung cho Tổng thống Mỹ Donald Trump vào đầu năm 2026 - Ảnh: NEW YORK POST
Hôm 7-10, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng bản thân ông xứng đáng với Nobel Hòa bình dù hoài nghi khả năng sẽ được trao giải.
"Tôi không biết họ sẽ quyết định ra sao. Họ nổi tiếng là thường không trao giải cho những người như tôi", nhà lãnh đạo Mỹ nói.
Ông cũng nhắc lại việc từng được gián tiếp vinh danh khi lãnh đạo đối lập Venezuela María Corina Machado - chủ nhân giải Nobel Hòa bình 2025 - trao cho ông huy chương Nobel Hòa bình hồi tháng 1, trong nỗ lực tìm kiếm sự ủng hộ của Mỹ.
Ông Trump cho rằng mình xứng đáng nhận giải sau khi can dự vào 8 cuộc xung đột kể từ khi nhậm chức hồi tháng 1-2025.
Lãnh đạo các nước Campuchia, Israel và Pakistan từng xác nhận đã đề cử ông Trump cho giải thưởng danh giá này.
Tuy nhiên, các bên liên quan đến một số cuộc xung đột mà ông Trump tuyên bố đã giải quyết đều phủ nhận vai trò ngoại giao của Tổng thống Mỹ.
Giải Nobel Hòa bình sẽ được Ủy ban Nobel Na Uy công bố vào ngày 9-10.
Kể từ năm 1901, giải này đã được trao 105 lần cho 139 cá nhân và tổ chức.
Theo di nguyện của Alfred Nobel, giải Nobel Hòa bình được trao cho người "đã có đóng góp lớn nhất hoặc tốt nhất cho tình đoàn kết giữa các quốc gia, xóa bỏ hoặc cắt giảm lực lượng quân thường trực, cũng như tổ chức và thúc đẩy các hội nghị hòa bình".
Qua thời gian, giải Nobel Hòa bình được trao để ghi nhận nhiều hình thức hoạt động và quan niệm khác nhau về hòa bình.
Một số ứng viên sáng giá cho giải Nobel Hòa bình năm 2026 bao gồm: Giáo hoàng Leo XIV, Tòa án Hình sự quốc tế (ICC), Báo cáo viên đặc biệt về các vùng lãnh thổ Palestine.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận