
Giám đốc Tình báo quốc gia Mỹ Tulsi Gabbard giải thích rằng bà hành động theo chỉ đạo của Tổng thống Donald Trump - Ảnh: REUTERS
Ngày 19-8, giờ địa phương, Giám đốc Tình báo quốc gia Mỹ Tulsi Gabbard thông báo ông Trump đã chỉ đạo văn phòng của bà thu hồi quyền miễn trừ an ninh của 37 quan chức tình báo đương nhiệm và cựu quan chức vì "chính trị hóa và thao túng thông tin tình báo".
"Được trao quyền miễn trừ an ninh là một đặc quyền, chứ không phải là một quyền. Những người trong cộng đồng tình báo phản bội lời thề với hiến pháp và đặt lợi ích cá nhân lên trên lợi ích của người dân Mỹ đã phá vỡ niềm tin thiêng liêng mà họ đã hứa sẽ gìn giữ", bà Gabbard viết trong một bài đăng trên mạng xã hội X.
Theo Giám đốc Tình báo quốc gia Mỹ, những người này "lạm dụng lòng tin của công chúng", cáo buộc họ "chính trị hóa và thao túng thông tin tình báo, tiết lộ thông tin tình báo mật mà không được phép, và/hoặc cố ý vi phạm nghiêm trọng các tiêu chuẩn nghề nghiệp".
Tuy nhiên tuyên bố không giải thích hoặc cung cấp bằng chứng việc 37 người này đã vi phạm các điều khoản của quyền miễn trừ an ninh quốc gia như thế nào.
Theo Đài Al Jazeera, danh sách này bao gồm cả các cựu quan chức cấp cao cũng như các nhân viên ít được biết đến.
Trong số những nhân vật nổi bật có bà Shelby Pierson, một quan chức an ninh bầu cử đã báo cáo với các nhà lập pháp Mỹ vào tháng 2-2020 về sự can thiệp của Nga vào cuộc bầu cử. Bà đã khiến ông Trump tức giận vì tuyên bố rằng Matxcơva ủng hộ ông trong cuộc bầu cử năm 2020.
Các cựu quan chức bị cáo buộc "tiết lộ thông tin tình báo mật mà không được phép" bao gồm bà Emily Horne, người phát ngôn của Hội đồng An ninh quốc gia thời tổng thống Joe Biden, và Dilpreet Sidhu, người từng giữ chức phó chánh văn phòng tại Hội đồng An ninh quốc gia.
Động thái này là một phần trong chiến dịch lớn hơn của chính quyền ông Trump nhằm thực hiện lời hứa trong chiến dịch tranh cử là truy tố những người mà ông coi là kẻ thù, đặc biệt là các thành viên của các chính quyền trước mà ông cho là tham nhũng.
Đầu năm nay, ông Trump đã sa thải hàng ngàn nhân viên liên bang, bao gồm cả các công tố viên đã tham gia vào hai cuộc điều tra liên bang về cáo buộc công xử lý sai tài liệu mật.
Nó cũng phản ánh sự mất lòng tin của nhà lãnh đạo Mỹ đối với các quan chức tình báo kỳ cựu mà ông từ lâu cho là chống lại mình.
Tuy nhiên luật sư an ninh quốc gia Mỹ Mark Zaid cho rằng động thái của ông Trump có thể được coi là "những quyết định bất hợp pháp và vi hiến, đi ngược lại các luật lệ và chính sách đã được thiết lập từ nhiều thập kỷ trước, vốn tìm cách bảo vệ chống lại chính loại hành động này".
"Việc chính quyền thực hiện các hành động nhắm vào các cá nhân theo cách trả đũa, ảnh hưởng đến sự nghiệp và cuộc sống của họ, nhưng lại không thông báo trước cho họ trước khi tiết lộ bản ghi nhớ cho các phương tiện truyền thông thân thiết, là hoàn toàn thiếu chuyên nghiệp", ông Zaid nói.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận