
Bộ trưởng An ninh nội địa Mỹ (DHS) Kristi Noem (bên trái) thăm bức tường biên giới ở miền nam nước Mỹ, giáp Mexico - Ảnh: AFP
Phủ đen để bức tường biên giới nóng lên
Phát biểu gần khu vực biên giới ở tiểu bang New Mexico hôm 19-8, Bộ trưởng An ninh nội địa Mỹ (DHS) Kristi Noem cho biết lực lượng thi công đã bắt đầu sơn một số đoạn của hàng rào thép cao 9m ở biên giới phía nam, giáp Mexico.
Bà nói rằng chỉ đạo này đến trực tiếp từ Tổng thống Mỹ Donald Trump, với kỳ vọng màu sơn đen không chỉ giúp kéo dài tuổi thọ của thép bằng cách làm chậm quá trình gỉ sét, mà còn khiến việc leo trèo trở nên khó khăn hơn do màu đen hút nhiệt từ ánh nắng gay gắt ở vùng sa mạc, khiến bức tường nóng lên, làm những người di cư không thể chạm vào.
"Chúng tôi sẽ sơn toàn bộ tường biên giới thành màu đen", bà Noem nói với báo giới hôm 19-8.
Khi được hỏi về những chỉ trích cho rằng biện pháp này sẽ khiến điều kiện sống của người di cư thêm khắc nghiệt, bà nói rằng ai cũng có quyền lựa chọn về việc chạm hay không chạm vào bức tường biên giới này.
Bà Noem không tiết lộ chi phí cũng như thời gian hoàn thành dự án. Trong buổi xuất hiện tại điểm được chỉ định điều tra dân số (CDP) Santa Teresa, nằm ở tiểu bang New Mexico, bà còn trực tiếp sơn một đoạn nhỏ của hàng rào.
Theo Hãng tin Bloomberg, chuyến thăm của nữ lãnh đạo DHS diễn ra trong bối cảnh số vụ bắt giữ tại biên giới tây nam nước Mỹ đã giảm xuống mức thấp nhất trong nhiều thập kỷ, nhờ các biện pháp siết chặt kiểm soát.
Chính quyền ông Trump cũng đã đóng ứng dụng CBP One, vốn là công cụ quan trọng để người di cư đặt lịch hẹn xin tị nạn.
Siết chặt kiểm soát, vẫn tiếp tục xây thêm tường
Quyền chỉ huy trưởng lực lượng tuần tra biên giới tại khu vực El Paso (bao gồm miền tây Texas và toàn bộ New Mexico) Walter Slosar cho biết trong bảy ngày qua, trung bình chỉ có 41 vụ bắt giữ mỗi ngày, cùng chín người vượt biên thành công mà không bị ngăn chặn.
Một năm trước, con số này là khoảng 400 người mỗi ngày, và năm 2023 từng lên đến khoảng 2.300 người di cư.
Dù vậy chính quyền vẫn tiếp tục xây tường, lấp các khoảng trống tại khu vực Santa Teresa với khoảng 11km rào chắn mới đang được dựng lên.
Kế hoạch mở rộng tường biên giới phía nam của Tổng thống Trump từ lâu đã gây tranh cãi, bắt đầu từ nhiệm kỳ đầu tiên khi chính quyền bổ sung dây thép gai cho một số đoạn và sơn màu đen ở vài khu vực, nhưng thực tế đã xây được ít km hơn nhiều so với cam kết.
Bất chấp điều đó, ông Trump vẫn coi bức tường là biểu tượng trung tâm trong chính sách nhập cư, mô tả nó như một công cụ thực thi hiệu quả.
Tháng trước, Quốc hội Mỹ đã thông qua dự luật ngân sách phân bổ gần 47 tỉ USD để tiếp tục xây dựng và bảo trì tường biên giới, mang lại nguồn lực mới cho kế hoạch của ông Trump.
Việc siết chặt an ninh thể hiện rõ khắp vùng sa mạc miền nam nước Mỹ. Tại thành phố Sunland Park (New Mexico), người dân địa phương có thể nhìn thấy một xe bọc thép Stryker đậu trên đồi nhìn ra Mexico, phía sau treo cờ Mỹ.
Các nhân viên tuần tra biên giới và binh sĩ liên tục tuần tra khu vực, trong khuôn khổ thỏa thuận triển khai hàng nghìn lính tại chỗ dưới quyền Bộ Tư lệnh phương Bắc.
Lực lượng này được phép tạm giữ và khám xét người di cư trong các "khu vực phòng thủ quốc gia" mới được thiết lập gần biên giới, điều Lầu Năm Góc cho rằng có hiệu lực như một phần mở rộng của căn cứ quân sự Mỹ.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận