Ông Trump gặp trùm dầu khí, tuyên bố Mỹ và Venezuela nắm giữ 55% lượng dầu thế giới

Tổng thống Trump tuyên bố các công ty Mỹ có kế hoạch đầu tư 100 tỉ USD vào ngành dầu mỏ Venezuela và sẽ đưa sản lượng lên mức kỷ lục.

Venezuela - Ảnh 1.

Ông Trump trong cuộc gặp với lãnh đạo các tập đoàn dầu khí của Mỹ tại Nhà Trắng ngày 9-1 - Ảnh: REUTERS

Theo Fox Business, Tổng thống Donald Trump ngày 9-1 đã có cuộc gặp với gần 20 lãnh đạo các tập đoàn dầu khí lớn nhất của Mỹ về việc đầu tư vào ngành dầu mỏ Venezuela.

Chevron hiện là công ty dầu khí duy nhất của Mỹ còn hoạt động ở Venezuela, trong khi tài sản của Exxon và ConocoPhillips đã bị quốc hữu hóa dưới thời Tổng thống Hugo Chavez, dẫn đến các tranh chấp pháp lý kéo dài.

Tại cuộc họp ở Nhà Trắng, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố các doanh nghiệp nước này sẽ đầu tư 100 tỉ USD vào ngành dầu mỏ Venezuela, tái thiết hạ tầng đã xuống cấp và đưa sản lượng lên mức kỷ lục.

"Các công ty Mỹ sẽ có cơ hội xây dựng lại cơ sở hạ tầng năng lượng đang xuống cấp của Venezuela và cuối cùng tăng sản lượng dầu lên mức chưa từng thấy trước đây. Khi cộng gộp Venezuela và Mỹ lại, chúng ta có 55% lượng dầu của thế giới", ông Trump tuyên bố.

Ông Trump nhấn mạnh rằng đây không phải là tiền ngân sách Chính phủ Mỹ, mà các công ty Mỹ sẽ tự bỏ vốn đầu tư, đồng thời Mỹ sẽ quyết định công ty nào được phép hoạt động ở Venezuela.

"Venezuela cũng đã đồng ý rằng Mỹ sẽ ngay lập tức bắt đầu lọc dầu và bán tới 50 triệu thùng dầu thô của Venezuela, và việc này sẽ tiếp tục vô thời hạn", ông nói.

Tổng thống khẳng định người tiêu dùng Mỹ sẽ được hưởng lợi trực tiếp khi giá năng lượng sẽ còn xuống thấp hơn nữa. Ông lưu ý rằng giá xăng trong nước hiện nay đã rất rẻ, có nơi chỉ dưới 2 USD/gallon, so với 3-5 USD trước đây.

Ông Trump gặp trùm dầu khí, tuyên bố Mỹ và Venezuela nắm giữ 55% lượng dầu thế giới - Ảnh 2.

Các tập đoàn dầu khí lớn xuất hiện tại cuộc gặp bao gồm: Chevron, ExxonMobil, ConocoPhillips, Continental, Halliburton, HKN, Valero, Marathon, Shell, Trafigura, Vitol Americas, Repsol, Eni, Aspect Holdings, Tallgrass, Raisa Energy và Hilcorp - Ảnh: REUTERS

Sau khi Mỹ tập kích Venezuela và bắt giữ Tổng thống Nicolas Maduro, Tổng thống Trump tuyên bố chính quyền lâm thời ở Venezuela sẽ chuyển giao cho Washington từ 30 đến 50 triệu thùng dầu.

Trong khi đó, chính phủ của Tổng thống lâm thời Venezuela Delcy Rodriguez ngày 9-1 thông báo đã bắt đầu đàm phán với Mỹ về việc khôi phục quan hệ ngoại giao. Ngoại trưởng Yvan Gil cho biết chính phủ đã quyết định khởi động tiến trình thăm dò để thiết lập lại các phái đoàn ngoại giao ở cả hai nước.

Giới chức Mỹ cũng cho biết các nhà ngoại giao Mỹ đã có mặt ở Caracas để thảo luận về việc mở lại đại sứ quán. Venezuela cũng sẽ cử đoàn tới Washington.

Bà Delcy Rodriguez dù lên án "cuộc tấn công nghiêm trọng và bất hợp pháp của Mỹ", song khẳng định sẽ tiếp tục ứng phó thông qua con đường ngoại giao.

Ông Trump gặp trùm dầu khí, tuyên Mỹ và Venezuela nắm giữ 55% trữ lượng dầu thế giới - Ảnh 3.Ông Trump thông báo đã hủy đợt tấn công thứ 2 vào Venezuela

Tổng thống Mỹ khen ngợi sự hợp tác thiện chí của chính phủ lâm thời Venezuela, cho biết đã hủy kế hoạch tấn công đợt 2 quốc gia này.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất