
Tổng thống Mỹ Donald Trump dự lễ tốt nghiệp tại Học viện Quân sự Mỹ tại West Point tháng 5 - Ảnh: WHITE HOUSE
Tuần trước, truyền thông Mỹ đưa tin Bộ trưởng Chiến tranh Pete Hegseth đã triệu tập cuộc họp đột xuất của hàng trăm tướng lĩnh và đô đốc từ cấp 1 sao trở lên, cả trong và ngoài nước. Sự kiện sẽ diễn ra vào ngày 30-9 tại căn cứ thủy quân lục chiến Quantico ở Virginia.
Theo báo Washington Post, ngày 28-9 (giờ Mỹ), Tổng thống Mỹ Donald Trump xác nhận ông sẽ đến dự họp với tướng lĩnh Mỹ, mở đường cho một cuộc gặp hiếm hoi giữa tổng tư lệnh và giới lãnh đạo quân sự Mỹ. Ông cho biết đây chủ yếu là một dịp để động viên.
"Đây thực sự chỉ là một cuộc gặp để nói về việc chúng ta đang làm tốt về mặt quân sự thế nào và rất nhiều điều tích cực khác. Đó chỉ là một thông điệp tốt đẹp. Chúng ta có những người tuyệt vời đang đến và đây đơn thuần là tinh thần đoàn kết. Chúng tôi sẽ bàn về những gì chúng ta đang làm, họ đang làm, và chúng ta đang tiến hành thế nào", nhà lãnh đạo Mỹ chia sẻ trên NBC News.
Sự xuất hiện của ông Trump đặt ra nhiều nguy cơ an ninh tại sự kiện. Một tài liệu mà tờ Washington Post tiếp cận được cho biết quyết định này sẽ "thay đổi đáng kể tình thế an ninh". Việc Tổng thống tham dự đồng nghĩa mật vụ sẽ chịu trách nhiệm bảo vệ sự kiện.
Tuần trước Washington Post đưa tin ông Hegseth đã ra lệnh toàn bộ tướng lĩnh tập trung về Quantico để nghe ông nói về tiêu chuẩn quân đội và tinh thần "chiến binh".
Sự góp mặt của ông Trump có thể khiến sự kiện mang sắc thái chính trị rõ rệt hơn.
"Đây là màn phô diễn hình ảnh khổng lồ", chuyên gia luật quân sự Eugene R. Fidell tại Trường Luật Yale nhận định. Ông cảnh báo nguy cơ chính trị hóa quân đội từ sự kiện này là "rất đáng lo ngại và người dân Mỹ nên hết sức quan tâm".
Ước tính chi phí di chuyển và ăn ở của các tướng lĩnh Mỹ từ khắp nơi trên thế giới sẽ tiêu tốn đến hàng triệu USD.
Sự kiện còn làm dấy lên lo ngại an ninh khi có quá nhiều lãnh đạo cấp cao tập trung tại một địa điểm. Đặc biệt ngày 30-9 còn là ngày kết thúc năm tài khóa, nguy cơ chính phủ đóng cửa có thể khiến nhiều chỉ huy bị kẹt lại, xa rời đơn vị.
Mỹ cải tổ quân đội
Hàng trăm tướng lĩnh từ cấp 1 sao trở lên cùng các sĩ quan chỉ huy cao cấp đã nhận thư mời họp đột xuất từ Bộ trưởng Pete Hegseth mà không được thông báo lý do, khiến nhiều người lo ngại có thể sẽ nhận thông báo sa thải hoặc giáng chức hàng loạt.
Bộ trưởng Hegseth trước đó cam kết cắt giảm 20% số lượng tướng lĩnh và đã sa thải khoảng 20 sĩ quan cấp cao kể từ khi nhậm chức.
Theo nguồn tin quan chức, ông còn đang cân nhắc hạ bậc một số vị trí chỉ huy từ 4 xuống 3 sao và sáp nhập các bộ chỉ huy tác chiến ở các khu vực như châu Phi, Trung Đông và Ấn Độ - Thái Bình Dương.
Những động thái này diễn ra khi chiến lược quốc phòng mới của chính quyền Mỹ dự kiến sẽ chuyển trọng tâm từ chuẩn bị xung đột với Trung Quốc sang ưu tiên phòng thủ trong nước và sử dụng quân đội tại lãnh thổ Mỹ.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận