Tổng thống Mỹ Donald Trump bắt tay cùng Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình khi bắt đầu cuộc gặp song phương tại Hội nghị thượng đỉnh G20 ở Osaka, Nhật Bản vào năm 2019 - Ảnh: REUTERS
Ngày 19-2 (giờ Mỹ), Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông kỳ vọng Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ có chuyến thăm đến Mỹ, đề cập đến khả năng Mỹ và Trung Quốc sẽ có một thỏa thuận thương mại mới.
"Cuối cùng chúng ta sẽ có Chủ tịch Tập, và chúng ta sẽ có mọi người (lãnh đạo của các quốc gia khác - PV) đến Mỹ", ông Trump đề cập đến việc ông Tập đến Mỹ, nhưng không nêu thời gian.
Ông Trump đưa ra bình luận trên với các phóng viên trên Không lực Một (Air Force One), nói thêm rằng "có khả năng" cho Washington và Bắc Kinh có một thỏa thuận thương mại mới.
Theo Hãng tin Reuters, các đối thoại và tương tác giữa ông Trump và ông Tập được xem là rất quan trọng đối với tiềm năng Mỹ nới lỏng hoặc trì hoãn các mức thuế quan thương mại đối với Trung Quốc.
Sau khi nhậm chức, ông Trump tuyên bố áp thuế bổ sung 10% lên tất cả hàng nhập khẩu từ Trung Quốc vào Mỹ. Việc áp thuế có hiệu lực ngay khi bước qua ngày 4-2 theo giờ miền đông của Mỹ.
Ngay sau đó, Bộ Tài chính Trung Quốc cũng thông báo Bắc Kinh sẽ đáp trả bằng việc áp mức thuế 15% đối với than và khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG) của Mỹ và 10% đối với dầu thô, thiết bị nông nghiệp và một số ô tô nhập khẩu.
Bộ này cho biết mức thuế quan mới đối với hàng hóa Mỹ sẽ bắt đầu được áp dụng vào ngày 10-2.
Lần gần đây nhất ông Tập đến Mỹ là vào tháng 11-2023 dưới nhiệm kỳ tổng thống Mỹ của ông Joe Biden. Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Trung khi đó mang lại các thỏa thuận về việc nối lại liên lạc quân sự và cấm sản xuất fentanyl.
Reuters đưa tin ông Trump và ông Tập đã có cuộc điện đàm ngay trước khi ông Trump nhậm chức tổng thống Mỹ ngày 20-1. Cả hai đã có thảo luận về nhiều vấn đề, bao gồm TikTok, thương mại và vấn đề Đài Loan.
Diễn biến thương chiến Mỹ - Trung
Trong nhiệm kỳ tổng thống đầu tiên của mình vào năm 2018, ông Trump đã bắt đầu cuộc chiến thương mại kéo dài hai năm với Trung Quốc trong lúc Bắc Kinh có thặng dư thương mại khổng lồ với Washington.
Hai bên áp các mức thuế quan theo kiểu "ăn miếng trả miếng" đối với số hàng hóa trị giá hàng trăm tỉ USD, làm đảo lộn chuỗi cung ứng toàn cầu và gây tổn hại đến nền kinh tế thế giới.
Để chấm dứt cuộc chiến thương mại, năm 2020, Trung Quốc đã đồng ý chi thêm 200 tỉ USD mỗi năm để mua hàng hóa Mỹ. Tuy nhiên kế hoạch này đã bị phá vỡ do đại dịch COVID-19. Dữ liệu của Hải quan Trung Quốc công bố tháng trước cho thấy thâm hụt thương mại của Mỹ với Trung Quốc đã lên 361 tỉ USD.
"Cuộc chiến thương mại hiện ở giai đoạn đầu, nên khả năng cao (hai bên) sẽ áp thêm thuế quan", công ty tư vấn kinh tế Oxford Economics bình luận.
Ông Trump cảnh báo ông có thể tiếp tục tăng thuế đối với hàng hóa Trung Quốc nếu Bắc Kinh không ngăn chặn được dòng thuốc giảm đau gây nghiện fentanyl vào Mỹ.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận