07/04/2021 09:33 GMT+7

Ông Trần Sỹ Thanh trúng cử tổng Kiểm toán Nhà nước

NGỌC HIỂN - TIẾN LONG
NGỌC HIỂN - TIẾN LONG

TTO - Sáng 7-4, với đa số phiếu tán thành, Quốc hội đã thông qua danh sách để bầu chủ nhiệm một số ủy ban của Quốc hội, tổng thư ký Quốc hội và tổng Kiểm toán Nhà nước.

Ông Trần Sỹ Thanh trúng cử tổng Kiểm toán Nhà nước - Ảnh 1.

Ông Trần Sỹ Thanh làm tổng Kiểm toán Nhà nước - Ảnh: Q.P

Theo đó, Quốc hội đã bầu ông Trần Sỹ Thanh - phó chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội - làm tổng Kiểm toán Nhà nước.

Trước đó, ngày 6-4, Quốc hội đã miễn nhiệm tổng Kiểm toán Nhà nước đối với ông Hồ Đức Phớc. Ông Phớc là ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, và đã được giới thiệu tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV khối Chính phủ. Như vậy sau khi rời vị trí tổng Kiểm toán Nhà nước, ông Phớc sẽ được đề cử để giữ chức vụ khác.

Ông Trần Sỹ Thanh sinh năm 1971, quê tỉnh Nghệ An. Ông Thanh từng làm chánh văn phòng rồi phó tổng giám đốc Kho bạc Nhà nước Việt Nam; phó chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk; phó bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk; bí thư Tỉnh ủy Bắc Giang; phó chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương; bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn. 

Tháng 12-2017, ông Thanh về làm phó trưởng Ban Kinh tế Trung ương kiêm bí thư Đảng ủy, chủ tịch hội đồng thành viên Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam.

Sáng nay, Quốc hội cũng đã bầu chủ nhiệm một số ủy ban của Quốc hội và tổng thư ký Quốc hội. Cụ thể:

Ông Trần Sỹ Thanh trúng cử tổng Kiểm toán Nhà nước - Ảnh 2.

Từ trái qua: ông Nguyễn Đắc Vinh, ông Vũ Hải Hà, ông Lê Quang Huy và ông Bùi Văn Cường - Ảnh: Quochoi.vn

Ông Bùi Văn Cường - bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk - làm tổng thư ký, chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội.

Ông Nguyễn Đắc Vinh - phó chánh Văn phòng Trung ương Đảng - làm chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, giáo dục, thanh niên, thiếu niên và nhi đồng.

Ông Lê Quang Huy - phó chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, công nghệ, môi trường - làm chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, công nghệ, môi trường.

Ông Vũ Hải Hà - phó chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại - làm chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại.

Kiểm toán Nhà nước: Kiến nghị xử lý tài chính tăng 3,5 lần Kiểm toán Nhà nước: Kiến nghị xử lý tài chính tăng 3,5 lần

TTO - Tổng Kiểm toán Nhà nước Hồ Đức Phớc cho biết nhiệm kỳ 2016-2021, Kiểm toán Nhà nước đã kiến nghị xử lý tài chính tăng 3,5 lần so với giai đoạn 2011-2015, tăng thu và giảm chi ngân sách nhà nước hàng chục ngàn tỉ đồng.

NGỌC HIỂN - TIẾN LONG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên