09/09/2022 22:52 GMT+7

Ông Trần Quốc Tuấn là ứng viên duy nhất cho chiếc ghế chủ tịch VFF khóa 9

KHƯƠNG XUÂN
KHƯƠNG XUÂN

TTO - Đêm 9-9, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) công bố danh sách đề cử nhân sự chuẩn bị Đại hội VFF khóa 9. Theo đó, ông Trần Quốc Tuấn - quyền chủ tịch VFF khóa 8 - là ứng viên duy nhất cho chiếc ghế chủ tịch VFF khóa 9.

Ông Trần Quốc Tuấn là ứng viên duy nhất cho chiếc ghế chủ tịch VFF khóa 9 - Ảnh 1.

Ông Trần Quốc Tuấn là ứng viên duy nhất cho vị trí chủ tịch VFF khóa 9 (2022-2026) - Ảnh: MINH ĐỨC

Trước đó, ngày 5-8, VFF gửi văn bản tới 74 tổ chức thành viên thuộc VFF đề nghị đề cử nhân sự ứng cử các chức danh chủ chốt, ban chấp hành và ban kiểm tra VFF khóa 9 (nhiệm kỳ 2022 - 2026).

Ngày 6-9 là thời điểm cuối cùng để các đơn vị giới thiệu nhân sự gửi đến VFF. Mỗi tổ chức thành viên được đề cử tối đa 17 người tham gia ban chấp hành.

22h đêm 9-9, VFF chính thức công bố toàn bộ danh sách đề cử nhân sự của các tổ chức thành viên tham gia ban chấp hành và các vị trí chủ chốt VFF khóa 9.

Theo danh sách đề cử, ông Trần Quốc Tuấn - quyền chủ tịch VFF khóa 8 - là ứng viên duy nhất được đề cử cho chức danh chủ tịch VFF khóa 9. 

Với những đóng góp nổi bật cho bóng đá Việt Nam thời gian qua, nhất là thành tích vang dội ở các đội tuyển quốc gia, việc ông Tuấn được tín nhiệm là điều dễ hiểu.

Ngoài ra, với vai trò trưởng ban tổ chức thi đấu, thành viên ban thường vụ Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC), ông Trần Quốc Tuấn đã nâng tầm bóng đá Việt Nam trên đấu trường quốc tế.

Ở vị trí phó chủ tịch phụ trách chuyên môn, có 5 ứng viên được đề cử trong đó có cả ông Trần Quốc Tuấn, cụ thể: Dương Nghiệp Khôi (nguyên phó tổng thư ký VFF, hiện là trợ lý quyền chủ tịch VFF); Trần Anh Tú (ủy viên thường trực VFF khóa 8, chủ tịch HĐQT Công ty VPF); Trần Quốc Tuấn (quyền chủ tịch VFF khóa 8), Vũ Tiến Thành (chủ CLB bóng đá Phố Hiến, giám đốc bóng đá Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ PVF); Phạm Ngọc Viễn (trưởng ban cấp phép VFF khóa 8).

Ở vị trí phó chủ tịch tài chính có 3 ứng viên được đề cử là: Nguyễn Trung Kiên (tổng giám đốc Công ty cổ phần giải pháp truyền hình Thế hệ mới - Next Media); Lê Văn Thành (phó chủ tịch tài chính VFF khóa 8, chủ tịch HĐQT - tổng giám đốc Công ty cổ phần Động Lực); Trần Anh Tú (ủy viên thường trực VFF khóa 8, chủ tịch HĐQT Công ty VPF).

Ở vị trí phó chủ tịch truyền thông - đối ngoại, có 5 ứng viên được đề cử là: Lê Hoài Anh (tổng thư ký VFF khóa 8), Cao Văn Chóng (phó chủ tịch truyền thông VFF khóa 8, phó giám đốc Sở VH-TT&DL Bình Dương); Nguyễn Quốc Hội (chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần thể thao Hà Nội T&T); Nguyễn Thị Hoàng Phương (phó tổng giám đốc Tổng công ty Truyền hình cáp Việt Nam); Nguyễn Xuân Vũ (chủ tịch CLB bóng đá Phù Đổng).

Ngoài ra còn có 37 người được đề cử vào ban chấp hành, 8 thành viên được đề cử vào ban kiểm tra VFF khóa 9. 

Đại hội VFF dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 6-11 tới tại Hà Nội.

Mặc dù Đại hội VFF khóa 9 có rất đông ứng viên được đề cử tham gia các vị trí chủ chốt, thành viên ban chấp hành, nhưng đúng như dự đoán đã không có tên doanh nhân lừng lẫy nào góp mặt. 

Giới bóng đá, người hâm mộ kỳ vọng sẽ có các doanh nhân tầm cỡ như ông Đoàn Nguyên Đức (chủ tịch Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai), Nguyễn Đình Trung (chủ tịch HĐQT Tập đoàn Hưng Thịnh), Đỗ Quang Hiển (chủ tịch Tập đoàn T&T)... đồng ý tham gia ứng cử vị trí phó chủ tịch tài chính nhưng điều đó đã không xảy ra. 

Đại hội VFF: Ông Trần Quốc Tuấn nhận nhiều đề cử Đại hội VFF: Ông Trần Quốc Tuấn nhận nhiều đề cử

TTO - Trong 74 tổ chức thành viên thuộc VFF, mỗi đơn vị có quyền giới thiệu tối đa 17 người tham gia vào ban chấp hành khóa 9.

KHƯƠNG XUÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên