19/07/2023 20:40 GMT+7

Ông Trần Hùng: '10 năm qua, không ai buôn bán hàng giả có thể mua chuộc được tôi'

Trả lời thẩm vấn, cựu cục phó Cục Quản lý thị trường Hà Nội Trần Hùng kêu oan và cho hay 'lẽ ra phải biểu dương thành tích chống hàng giả của tôi chứ không phải xử lý như bây giờ'.

Bị cáo Trần Hùng trả lời xét hỏi - Ảnh: DANH TRỌNG

Bị cáo Trần Hùng trả lời xét hỏi - Ảnh: DANH TRỌNG

Chiều 19-7, phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án "sản xuất, buôn bán hàng giả", "nhận hối lộ", "môi giới hối lộ", "lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ" xảy ra tại Công ty In và Văn hóa truyền thông Hà Nội, Công ty Phú Hưng Phát, Đội quản lý thị trường 17 Hà Nội và Tổng cục Quản lý thị trường tiếp tục phần thẩm vấn.

"Anh Trần Hùng đồng ý thì bị cáo mới cầm tiền lên tận phòng"

Trả lời thẩm vấn, bị cáo Nguyễn Duy Hải (lao động tự do) và Cao Thị Minh Thuận (giám đốc Công ty Phú Hưng Phát) khẳng định có đưa 300 triệu đồng hối lộ cho ông Trần Hùng - cựu cục phó Cục Quản lý thị trường Hà Nội, cựu tổ trưởng tổ 304, Tổng cục Quản lý thị trường - để xin không bị xử lý hình sự.

Hải khai: sáng 14-7-2020, gặp ông Trần Hùng cùng hai người khác ở quán cà phê trên đường Nguyễn Xí. Tại đây, Hải đặt vấn đề về việc Thuận xin bỏ qua vụ việc buôn bán sách giả và sẽ gửi 400 triệu đồng cảm ơn.

"Lúc đó anh Hùng còn cười rất to, sảng khoái và vỗ mạnh vào đùi nói là "chúng mày đã thấy bọn nhà sách giàu chưa". Hơn nữa, anh Hùng đồng ý thì bị cáo mới cầm tiền lên tận phòng để đưa", Hải nhấn mạnh.

Ông Trần Hùng nói bị "vu khống, bịa đặt"

Được gọi lên đối chất, bị cáo Trần Hùng nói "rất ngạc nhiên" về những lời khai của bị cáo Hải và Thuận, cho rằng "họ khai không đúng sự thật", trong khi "bị cáo không có mâu thuẫn gì với những người này".

Chủ tọa liền truy vấn: "Không mâu thuẫn gì, sao họ lại khai bị cáo nhận 300 triệu đồng?". Ông Hùng cho hay "người ta đang mắc tội nhưng lại muốn thoát tội nên mới vu khống, bịa đặt cho bị cáo".

Ông Hùng khai thời điểm bị bắt đang là tổ trưởng 304 thuộc Tổng cục Quản lý thị trường, Bộ Công Thương. Sáng 8-7-2020, ông Hùng trực tiếp nhận nguồn tin từ đề nghị kiểm tra đột xuất một kho hàng nghi có nhiều sách giả.

Kết quả kiểm tra đã phát hiện hơn 27.000 quyển sách giáo khoa giả tại Công ty Phú Hưng Phát do Cao Thị Minh Thuận làm giám đốc.

Nói về việc phát hiện sách giả nhưng không báo cáo cấp trên, ông Hùng cho hay "tất cả phải làm bí mật, tuyệt đối bí mật, bởi chỉ lộ ra là hỏng".

Bị cáo Cao Thị Minh Thuận - giám đốc Công ty Phú Hưng Phát - Ảnh: DANH TRỌNG

Bị cáo Cao Thị Minh Thuận - giám đốc Công ty Phú Hưng Phát - Ảnh: DANH TRỌNG

Ông Hùng khai, ngay buổi chiều hôm kiểm tra, Thuận đã tiếp cận ông để xin xỏ nhưng ngay lập tức bị từ chối.

Đến sáng 13-7-2020, Nguyễn Duy Hải liên hệ với ông Hùng để xin "chỉ đạo xử lý nhẹ". Lúc này, ông Hùng nói thẳng với Hải là Thuận cũng gọi rồi nhưng không được. "Bởi vậy, Hải mới là người chạy án, bao che cho Thuận".

Chủ tọa liền truy vấn: "Bị cáo không đồng ý thì tại sao ngày 15-7 bị cáo Hải lại mang tiền đến?". Ông Hùng liền đáp: "Hôm đó Hải tự đến chứ bị cáo không mời".

"Tôi chỉ thẳng tay vào mặt Hải mắng luôn, mày định hối lộ tao à, có muốn báo công an không. Thuận còn nhờ cả lãnh đạo Công an Hà Nội nhờ tao còn không ăn thua", ông Hùng khai và cho hay sau đó đã đuổi Hải ra khỏi phòng làm việc.

Cuối phần trình bày, ông Hùng khẳng định: "Trong 10 năm qua, không ai buôn bán hàng giả có thể mua chuộc được tôi. Lẽ ra phải biểu dương thành tích chống hàng giả của tôi chứ không phải xử lý như bây giờ!".

Theo cáo trạng, từ đầu năm 2021 đến tháng 6-2021, Cao Thị Minh Thuận (giám đốc Công ty Phú Hưng Phát) cùng nhóm đặt in, nhập kho hơn 9,3 triệu quyển sách giả các loại liên quan Nhà xuất bản Giáo Dục, với tổng trị giá theo giá in trên bìa sách là hơn 260 tỉ.

Nhóm của bà Thuận đã tiêu thụ hơn 6,3 triệu quyển, còn 3 triệu quyển chưa kịp bán thì bị cảnh sát thu giữ.

Trước đó, tháng 7-2020, Đội quản lý thị trường số 17 phối hợp tổ 304 - nơi ông Trần Hùng làm tổ trưởng - kiểm tra công ty của bà Thuận, thu giữ hơn 27.000 quyển sách giả.

Bà Thuận thấy ông Trần Hùng là người trực tiếp chỉ đạo vụ việc nên đã nhắn tin, điện thoại nhờ giúp đỡ "chỉ đạo để xử lý nhẹ vụ việc". Ông Trần Hùng đồng ý "tha" với yêu cầu bà Thuận phải chỉ ra một số cơ sở in lậu.

Vì lo sợ vẫn bị xử lý hình sự nên bà Thuận tiếp tục liên hệ với Nguyễn Duy Hải (lao động tự do) đặt vấn đề chi 400 triệu đồng đưa cho ông Hùng để xin xử lý nhẹ vụ việc.

Hải đã gặp ông Trần Hùng đặt vấn đề chi 400 triệu và xin bỏ qua vụ việc buôn sách lậu.

Ngày 15-7-2020, Hải cầm 300 triệu đồng đến phòng làm việc của ông Trần Hùng. Tại đây Hải đã gọi điện để ông Hùng nói chuyện với bà Thuận, hướng dẫn viết lại bản tường trình thay đổi lời khai nguồn gốc sách bị thu giữ.

Theo viện kiểm sát, sau đó ông Hùng còn chỉ đạo cấp dưới tạo điều kiện giúp đỡ bà Thuận theo hướng xử lý hành chính vụ buôn sách lậu.

Khởi tố thêm 22 người đường dây sách giả liên quan cựu cục phó quản lý thị trườngKhởi tố thêm 22 người đường dây sách giả liên quan cựu cục phó quản lý thị trường

TTO - Cơ quan điều tra đã khởi tố thêm 22 người có hành vi giúp sức cho chủ mưu đường dây sản xuất, buôn bán hàng giả hoặc mua sách giả với số lượng đặc biệt lớn.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên