29/10/2021 19:28 GMT+7

Ông Tedros không có đối thủ cho ghế lãnh đạo WHO

BÌNH AN
BÌNH AN

TTO - Ngày 29-10, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cho biết ông Tedros Adhanom Ghebreyesus là ứng cử viên duy nhất được đề cử tham gia cuộc bầu chọn tổng giám đốc mới của cơ quan Liên Hiệp Quốc này vào năm tới.

Ông Tedros không có đối thủ cho ghế lãnh đạo WHO - Ảnh 1.

Ông Tedros Adhanom Ghebreyesus, tổng giám đốc hiện tại của WHO - Ảnh: REUTERS

"WHO xin thông báo rằng ứng cử viên duy nhất đã được các quốc gia thành viên đề cử trước hạn chót 23-9-2021: Đó là ông Tedros Adhanom Ghebreyesus, tổng giám đốc hiện tại của WHO" - WHO cho biết trong một tuyên bố.

Ông Tedros được 28 quốc gia đề cử giữ chức tổng giám đốc WHO nhiệm kỳ thứ 2, trong đó có Pháp, Đức, Indonesia, Hà Lan và Tây Ban Nha. Theo Hãng tin Reuters, Anh, Trung Quốc, Nga và Mỹ không nằm trong số những nước này.

Năm 2017, ông Tedros trở thành người châu Phi đầu tiên làm tổng giám đốc cơ quan Liên Hiệp Quốc này.

Các quốc gia thành viên sẽ bầu tổng giám đốc tiếp theo của WHO (có nhiệm kỳ bắt đầu vào tháng 8-2022) trong một cuộc bỏ phiếu kín vào tháng 5-2022 tại Đại hội đồng Y tế thế giới - cuộc họp thường niên chính của các quốc gia thành viên WHO.

Trong suốt đại dịch COVID-19, ông Tedros đã hứng không ít chỉ trích từ các nước, đặc biệt là Mỹ dưới thời tổng thống Donald Trump. Phía Mỹ đã liên tục gây sức ép lên WHO, cho rằng tổ chức này lẫn ông Tedros quá mềm mỏng và có quan điểm "thân Trung Quốc". 

Căng thẳng giữa WHO và Mỹ lên tới đỉnh điểm khi ông Trump cắt viện trợ cho WHO và tuyên bố rút khỏi tổ chức này. Các tranh cãi giữa Mỹ và WHO lắng xuống sau khi ông Joe Biden lên làm tổng thống Mỹ vào đầu năm 2021.

Ngay sau khi nhậm chức, Tổng thống Biden tuyên bố hủy quyết định rút Mỹ khỏi WHO của chính quyền tiền nhiệm.

WHO kêu gọi G20 tài trợ kế hoạch giúp nước nghèo chống COVID-19 trị giá 23,4 tỉ USD WHO kêu gọi G20 tài trợ kế hoạch giúp nước nghèo chống COVID-19 trị giá 23,4 tỉ USD

TTO - Tổ chức Y tế thế giới (WHO) và các nhóm viện trợ khác kêu gọi lãnh đạo của nhóm 20 nền kinh tế lớn nhất thế giới tài trợ cho kế hoạch trị giá 23,4 tỉ USD để đưa vắc xin, xét nghiệm và thuốc trị COVID-19 đến các nước nghèo trong năm tới.

BÌNH AN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên