14/11/2022 18:03 GMT+7

Ông Tập gặp ông Biden, nhấn mạnh định hướng quan hệ song phương, tránh xung đột

TRẦN PHƯƠNG
TRẦN PHƯƠNG

TTO - Tại cuộc gặp song phương với Tổng thống Mỹ Joe Biden ở Hội nghị G20, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cho biết sẵn sàng cùng Washington đưa mối quan hệ Mỹ - Trung trở lại đúng hướng.

Ông Tập gặp ông Biden, nhấn mạnh định hướng quan hệ song phương, tránh xung đột - Ảnh 1.

Tổng thống Mỹ Joe Biden (bên phải) bắt tay Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Bali, Indonesia ngày 14-11 - Ảnh: AFP

"Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nói trong cuộc gặp với Tổng thống Mỹ Joe Biden rằng hai nước nên lấy lịch sử làm tấm gương và để nó định hướng cho tương lai", Tân Hoa xã viết ngày 14-11.

Truyền thông phương Tây cũng đưa tin hai lãnh đạo Mỹ - Trung tại cuộc họp đã nhấn mạnh sự cần thiết phải quản lý sự khác biệt và tránh xung đột giữa hai nước. Đây là cuộc gặp trực tiếp đầu tiên giữa hai nhà lãnh đạo kể từ khi ông Biden nhậm chức tổng thống Mỹ đầu năm ngoái.

"Thế giới đã bước đến ngã rẽ", Hãng tin AFP dẫn lời ông Tập nói và tuyên bố sẽ có một cuộc thảo luận "thẳng thắn" về các vấn đề làm rạn nứt mối quan hệ giữa hai cường quốc hàng đầu thế giới thời gian qua.

"Thế giới mong đợi Trung Quốc và Mỹ sẽ xử lý đúng đắn mối quan hệ này", ông Tập nói thêm. Chủ tịch Trung Quốc đánh giá mối quan hệ hiện tại không phù hợp với lợi ích của cả hai nước, nhấn mạnh hai lãnh đạo cần tìm hướng đúng đắn cho quan hệ song phương và thúc đẩy quan hệ. Đồng thời sẵn sàng cùng ông Biden đưa mối quan hệ trở lại đúng hướng.

Nở nụ cười khi gặp ông Tập, Tổng thống Mỹ Biden nói ông muốn Mỹ và Trung Quốc "quản lý sự khác biệt, ngăn cạnh tranh trở thành xung đột".

"Với tư cách là các nhà lãnh đạo của hai quốc gia, chúng tôi chia sẻ trách nhiệm chứng tỏ rằng Trung Quốc và Mỹ có thể quản lý sự khác biệt, ngăn chặn cạnh tranh... biến thành xung đột và tìm cách làm việc cùng nhau trong những vấn đề toàn cầu khẩn cấp đòi hỏi sự hợp tác của chúng ta", ông Biden nói.

Theo ông Biden, Mỹ và Trung Quốc cũng cần có vai trò trong việc đối phó với các thách thức về khí hậu và thiếu hụt lương thực.

Trong bối cảnh mối quan hệ Mỹ - Trung đang ở mức thấp nhất trong lịch sử, hai nhà lãnh đạo sẽ cùng tham dự Hội nghị G20 ở Indonesia ngày 14-11 với hy vọng thiết lập rõ ràng ranh giới để tránh xung đột giữa hai cường quốc.

Hai nhà lãnh đạo đã có năm cuộc trao đổi qua điện thoại và video kể từ khi ông Biden nhậm chức vào đầu năm 2021.

Các quan chức Nhà Trắng cho biết điều họ kỳ vọng trong cuộc gặp ngày 14-11 là chính thức nối lại hợp tác và liên lạc quy mô nhỏ, vốn đã đình trệ do Bắc Kinh phản ứng đối với vấn đề Đài Loan.

Ông Biden hy vọng ông và ông Tập có thể xác định các vấn đề "xuyên quốc gia" để hợp tác cấp cao, có khả năng đề cập đến giảm thiểu tác động biến đổi khí hậu.

Ông Biden và ông Tập cùng lập ‘ranh giới an toàn’ tại Hội nghị G20 Ông Biden và ông Tập cùng lập ‘ranh giới an toàn’ tại Hội nghị G20

TTO - Tổng thống Mỹ Joe Biden và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ có cuộc gặp trực tiếp đầu tiên kể từ khi ông Biden lên nắm quyền bên lề Hội nghị G20 ở Bali, Indonesia. Cuộc gặp dự kiến diễn ra lúc 16h30 hôm nay theo giờ Việt Nam.



TRẦN PHƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên