14/03/2013 11:15 GMT+7

Ông Tập Cận Bình thành Chủ tịch nước Trung Quốc

HẢI MINH
HẢI MINH

TTO - Quốc hội Trung Quốc đã chính thức bầu ông Tập Cận Bình làm tân chủ tịch nước ngày 14-3 thay cho ông Hồ Cẩm Đào, kết thúc quá trình chuyển giao quyền lực ở nước này.

Con đường tới thành công của ông Tập Cận BìnhTrung Quốc tinh gọn lãnh đạo

m1L5fKBx.jpgPhóng to
Ông Tập Cận Bình - Ảnh: Mirror news

Đại hội đại biểu nhân dân Trung Quốc công bố quyết định bầu ông Tập sau một buổi lễ long trọng ở Đại lễ đường nhân dân Bắc Kinh, theo Tân Hoa xã. Kết quả chính thức ở Quốc hội Trung Quốc bầu ông Tập làm chủ tịch nước là 2.952 phiếu thuận, một phiếu chống và ba đại biểu vắng mặt.

"Tôi xin trân trọng tuyên bố đồng chí Tập Cận Bình đắc cử Chủ tịch nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa," ông Lưu Vân Sơn, Ủy viên thường vụ Bộ Chính trị Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, thông báo

Tháng 11-2012 sau đại hội toàn quốc của Đảng Cộng sản Trung Quốc, ông Tập đã được bầu làm tổng bí thư. Ông Tập, 59 tuổi, được bầu cho một nhiệm kỳ năm năm, nhưng trừ khi có biến cố khác thường, ông sẽ cầm quyền trong một thập kỷ, theo báo Bưu điện Hoa Nam buổi sáng. Ông Tập hiện cũng đã là chủ tịch quân ủy trung ương Trung Quốc.

Cũng tại phiên họp này, ông Lý Nguyên Triều đã được bầu làm Phó Chủ tịch nước. Ông Lý Nguyên Triều, sinh năm 1950, hiện là Ủy viên Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Trung Quốc.

Ông Trương Đức Giang đã được bầu làm Chủ tịch Ủy ban Thường vụ NPC khóa 12. Ông Trương Đức Giang, sinh năm 1946, hiện là ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Trung Quốc.

Ngày mai 15-3, Trung Quốc sẽ bầu chọn thủ tướng.

HẢI MINH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên