
Tổng thống Nga Vladimir Putin phát biểu họp báo ngày 16-8 (giờ Việt Nam) - Ảnh: REUTERS
Rạng sáng 16-8 (giờ Việt Nam), Tổng thống Nga Vladimir Putin họp báo chung với người đồng cấp Mỹ Donald Trump, ít phút sau khi cuộc hội đàm song phương giữa hai nhà lãnh đạo kết thúc.
Ông Putin bắt đầu phần phát biểu của mình với việc chia sẻ về di sản lịch sử gần gũi giữa Nga và Mỹ: "Tôi muốn một lần nữa cảm ơn người đồng cấp Mỹ của tôi về đề nghị đến Alaska này. Thật hợp lý khi chúng ta gặp nhau ở đây. Bởi vì hai nước chúng ta, dù bị ngăn cách bởi đại dương, là những người láng giềng gần gũi.
Vì vậy khi chúng tôi gặp nhau, khi tôi bước ra khỏi máy bay, tôi đã nói: 'Chào buổi chiều, người hàng xóm thân mến, rất vui được thấy ông khỏe mạnh'.
Tôi nghĩ đó là rất láng giềng. Và tôi nghĩ đó là những lời tử tế mà chúng ta có thể nói với nhau".
Tổng thống Nga cho biết lãnh thổ hai nước chỉ bị ngăn cách bởi eo biển Bering, với khoảng cách gần nhất giữa hai đảo thuộc chủ quyền hai nước chỉ là 4km.
"Chúng ta là láng giềng gần gũi, và đó là sự thật", ông Putin khẳng định.
Ông cũng nhấn mạnh Alaska liên quan đến di sản chung, lịch sử chung giữa Nga và Mỹ (trước đây Alaska là vùng đất của Nga nhưng được Sa hoàng Nga bán cho Mỹ vào thế kỷ 19). Tổng thống Nga khẳng định vẫn còn di sản văn hóa to lớn từ thời thuộc Nga, ví dụ như các nhà thờ Chính Thống giáo và hơn 700 địa danh có nguồn gốc Nga.
Tổng thống Nga sau đó điểm lại mối quan hệ sát cánh lịch sử của Mỹ và Nga trong Thế chiến 2, khẳng định di sản này sẽ giúp hai nước xây dựng lại, thúc đẩy quan hệ cùng có lợi và bình đẳng ở giai đoạn mới, ngay cả trong điều kiện khó khăn nhất.
Ông chia sẻ: "Như mọi người biết, đã không có hội nghị thượng đỉnh nào giữa Nga và Mỹ trong 4 năm. Đó là thời gian dài. Đây là thời kỳ rất khó khăn cho quan hệ song phương. Thẳng thắn mà nói, chúng đã xuống đến điểm thấp nhất kể từ chiến tranh lạnh.
Tôi nghĩ điều đó không có lợi cho các nước chúng ta và cho cả thế giới. Rõ ràng là sớm muộn gì chúng ta phải cứu vãn tình hình để chuyển từ đối đầu sang đối thoại. Trong trường hợp này, cuộc gặp cá nhân giữa các nguyên thủ quốc gia lẽ ra phải được tổ chức từ lâu".
Không chỉ Mỹ, ông Putin còn nhấn mạnh di sản gần gũi của Nga và Ukraine.
"Tôi đã nói điều này nhiều lần, rằng chúng tôi luôn coi dân tộc Ukraine là dân tộc anh em. Dù nghe có vẻ lạ trong hoàn cảnh này. Chúng ta có cùng cội nguồn và mọi thứ đang xảy ra là một bi kịch đối với chúng tôi. Đó là vết thương khủng khiếp. Do đó đất nước chúng tôi chân thành mong muốn chấm dứt điều này", tổng thống Nga chia sẻ.
Ông Putin "đi ngược thời gian" gặp ông Trump
Tổng thống Nga cũng nhắc về một sự thật thú vị: dù gần gũi nhưng biên giới giữa Nga và Mỹ vẫn bị ngăn cách bởi Đường đổi ngày quốc tế.
Do đó khi ông Putin khởi hành từ thành phố Magadan ở vùng Viễn Đông, thời gian đã sang ngày 16-8. Tuy nhiên sau khi bay sang Alaska, thời gian được lùi về ngày 15-8.
"Thật mang ý nghĩa biểu tượng khi không xa nơi đây, ở ranh giới giữa nước Nga và Mỹ có Đường đổi ngày quốc tế. Tôi nghĩ rằng bạn có thể bước qua, theo đúng nghĩa đen, từ ngày hôm qua sang ngày mai. Và tôi hy vọng rằng chúng ta sẽ thành công trong việc thực hiện điều đó trong lĩnh vực chính trị", ông Putin bày tỏ hy vọng.
Ông Trump: Kết quả hội đàm "10 trên 10"

Ảnh chụp màn hình clip ông Putin viếng và đặt hoa tại Nghĩa trang liệt sĩ Liên Xô ở Alaska sau hội đàm với ông Trump
Sau khi kết thúc họp báo, ông Putin đã viếng thăm và đặt hoa tại Nghĩa trang liệt sĩ Liên Xô hy sinh năm 1943 khi thực hiện nhiệm vụ chuyển máy bay dọc tuyến đường hàng không Alaska - Siberia.
Trước đó trong phát biểu họp báo, ông đã gửi lời cảm ơn chính phủ và người dân Mỹ đã chăm sóc kỹ lưỡng ký ức của những binh sĩ tử trận này.
Lập tức sau đó, ông đã lên máy bay về nước. Ông Trump cũng đã lên máy bay rời Alaska.
Theo Sputnik, tổng thống Mỹ đã đánh giá kết quả hội đàm "10 trên 10". Trang này dẫn lời ông Trump khẳng định với Fox News: "Trong thang 10 điểm, tôi đánh giá ngày hôm nay điểm 10".
Video ông Putin viếng Nghĩa trang liệt sĩ Liên Xô hy sinh năm 1943
Video ông Putin lên máy bay về nước
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận