18/04/2023 13:05 GMT+7

Ông Putin thăm 2 khu vực Nga sáp nhập Kherson, Lugansk

Ngày 18-4, Điện Kremlin cho biết Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đến thăm trụ sở quân sự tại các vùng Kherson và Lugansk (Luhansk) ở Ukraine mà Nga sáp nhập năm ngoái.

Ông Putin thăm 2 khu vực Nga sáp nhập Kherson, Lugansk - Ảnh 1.

Tổng thống Nga Vladimir Putin - Ảnh: REUTERS

Theo Hãng tin Retuers, ông Putin đã tham dự một cuộc họp chỉ huy quân sự ở vùng Kherson để nghe báo cáo của các chỉ huy lực lượng đổ bộ đường không, cụm quân "Dnepr" và các sĩ quan cấp cao khác về tình hình ở vùng Kherson và Zaporizhzhia, cả hai vùng mà Matxcơva đã đơn phương tuyên bố là một phần của Nga.

Quân đội Nga đã rút khỏi Kherson, thủ phủ của vùng Kherson, vào tháng 11 năm ngoái và đang củng cố các vị trí của mình ở bờ đối diện của sông Dnipro, đề phòng một cuộc phản công của Ukraine.

Ông Putin cũng đã đến thăm trụ sở lực lượng vệ binh quốc gia ở khu vực Lugansk phía đông Ukraine, một phần lãnh thổ khác của Ukraine mà Matxcơva cũng đã sáp nhập vào năm ngoái.

Điện Kremlin không cho biết thời điểm ông Putin thực hiện các chuyến thăm.

Trong khi nhiều nhà lãnh đạo phương Tây đã tới Kiev để hội đàm với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky kể từ khi "chiến dịch quân sự đặc biệt" của Nga diễn ra, ông Putin hiếm khi đến thăm các khu vực thuộc lãnh thổ của Ukraine nhưng thuộc sự kiểm soát của Nga.

Tháng 3 vừa qua, ông Putin đã đến thăm khu vực Crimea và thành phố Mariupol - cũng là thành phố Nga chiếm đóng từ năm ngoái.

Ông Putin duyệt học thuyết đối ngoại mới của NgaÔng Putin duyệt học thuyết đối ngoại mới của Nga

Tổng thống Nga Vladimir Putin vừa duyệt học thuyết đối ngoại mới của nước này, trong đó có nhiều điểm chỉ trích Mỹ và phương Tây.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên