Ông Putin: Nga sẽ làm mọi điều có thể để đảm bảo hòa bình đến với Trung Đông

Tổng thống Nga khẳng định sẽ làm tất cả những gì có thể trong khả năng để giúp đảm bảo hòa bình ở Trung Đông, đồng thời tiếp tục duy trì quan hệ chiến lược với Iran.

Ông Putin: Nga sẽ làm mọi điều có thể để đảm bảo hòa bình đến với Trung Đông - Ảnh 1.

Tổng thống Nga Vladimir Putin và Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi trước cuộc hội đàm tại Thư viện Tổng thống Boris Yeltsin ở Saint Petersburg vào ngày 27-4 - Ảnh: AFP

Theo Hãng tin AFP và Hãng thông tấn Tass, ngày 27-4, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã có cuộc gặp với Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi tại thành phố Saint Petersburg của Nga.

Nhà lãnh đạo Nga khẳng định Matxcơva sẽ làm tất cả những gì có thể trong khả năng để giúp đảm bảo hòa bình ở Trung Đông.

"Về phía mình, chúng tôi sẽ làm mọi thứ phục vụ lợi ích của các bạn và của tất cả người dân trong khu vực, để có thể đạt được hòa bình sớm nhất có thể", truyền thông nhà nước Nga dẫn lời ông Putin.

Tổng thống cũng ca ngợi "sự dũng cảm và kiên cường" trong đấu tranh cho độc lập và chủ quyền của người dân Iran. Nga khẳng định sẽ tiếp tục "mối quan hệ chiến lược" với Iran, giống như mong muốn từ phía Tehran.

Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi cũng khẳng định hai nước sẽ tiếp tục quan hệ đối tác chiến lược và nhấn mạnh sự sát cánh của Nga với Iran.

Ông tuyên bố người dân Iran đã chống lại áp lực của Mỹ với lòng dũng cảm và sẽ tiếp tục đứng vững. Ông cũng cho rằng cuộc chiến của Iran với Mỹ và Israel đã cho thế giới thấy được "sức mạnh thật sự của Iran".

"Cộng hòa Hồi giáo Iran rõ ràng là một hệ thống ổn định, vững chắc và hùng mạnh", Ngoại trưởng Araghchi nêu.

Nga là điểm dừng chân tiếp theo của ông Araghchi sau các chuyến công du đến Oman và Pakistan, trong bối cảnh đàm phán Mỹ - Iran nhằm chấm dứt xung đột rơi vào bế tắc.

Khi vừa đặt chân đến Nga, Ngoại trưởng Iran tuyên bố các yêu cầu quá đáng từ Washington là nguyên nhân dẫn đến sự thất bại trong đàm phán.

Tổng thống Donald Trump tuần trước đã thông báo hủy chuyến đi đến Pakistan của các đặc phái viên Mỹ vào phút chót. Nhà lãnh đạo Mỹ tuyên bố nếu Iran muốn đàm phán thì phải tự liên hệ với Washington.

Dù vậy, vẫn có thông tin cho rằng hai bên đang đàm phán gián tiếp qua trung gian Pakistan.

Hãng thông tấn Fars của Iran cho biết Tehran đã gửi thông điệp bằng văn bản cho người Mỹ qua Islamabad, trong đó vạch rõ các lằn ranh đỏ như vấn đề hạt nhân và eo biển Hormuz. Song các thông điệp này không phải là một phần của các cuộc đàm phán chính thức.

Tổng thống Trump dự kiến sẽ có cuộc họp với các cố vấn an ninh quốc gia hàng đầu của mình trong ngày 27-4 (giờ Mỹ) để thảo luận về vấn đề đàm phán và cách thức tiến hành tiếp theo, theo trang AxiosABC News.

Tổng thống Nga  - Ảnh 3.Trung Đông tối 27-4: Đức nói Iran đang làm Mỹ bẽ mặt; 7 tàu đi qua eo biển Hormuz

Thủ tướng Đức bất ngờ chỉ trích mạnh mẽ xung đột Mỹ - Iran và cho rằng Tehran đã khiến Washington bẽ mặt. Trong khi đó Pakistan vẫn đang nỗ lực thu hẹp khoảng cách giữa Mỹ và Iran.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất