19/10/2023 17:35 GMT+7

Ông Putin: Hợp tác năng lượng hạt nhân Nga - Trung là vì mục đích hòa bình

Tổng thống Nga Vladimir Putin nhấn mạnh quan hệ Nga - Trung Quốc đang ở mức cao chưa từng có.

Tổng thống Nga Putin phát biểu tại buổi họp báo sau khi dự "Diễn đàn cấp cao hợp tác quốc tế Sáng kiến Vành đai và Con đường" ở Trung Quốc hôm 18-10 - Ảnh: REUTERS

Tổng thống Nga Putin phát biểu tại buổi họp báo sau khi dự "Diễn đàn cấp cao hợp tác quốc tế Sáng kiến Vành đai và Con đường" ở Trung Quốc hôm 18-10 - Ảnh: REUTERS

Theo Hãng thông tấn RIA ngày 19-10, trong lời chào mừng gửi đến những người tham gia Diễn đàn Thương mại Nga - Trung lần thứ 5, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố hợp tác năng lượng giữa Nga và Trung Quốc đang trở nên đa dạng và tích cực hơn.

"Mối quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện giữa Nga với Trung Quốc đã đạt mức cao chưa từng có và mối quan hệ này vẫn đang tiếp tục phát triển năng động. Một trong những phần chính của các mối quan hệ là hợp tác năng lượng - lĩnh vực đang ngày càng trở nên tích cực và đa diện", ông Putin nói.

Đặc biệt, tổng thống Nga ghi nhận việc triển khai nhất quán các dự án song phương lớn trong lĩnh vực dầu khí và năng lượng hạt nhân giữa Nga - Trung là vì mục đích hòa bình.

Cũng theo nhà lãnh đạo Nga, Diễn đàn Thương mại Nga - Trung đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy hợp tác cùng có lợi.

Trung Quốc - khách hàng lớn mua dầu Nga

Ông Igor Sechin, lãnh đạo Tập đoàn Rosneft - tập đoàn năng lượng hàng đầu nước Nga, cho biết Nga đã vượt qua Saudi Arabia để trở thành nhà cung cấp dầu chính cho Trung Quốc, với tổng sản lượng đã bán cho Bắc Kinh đạt 75 triệu tấn, tính từ đầu năm 2023 đến nay, tăng 25% so với năm ngoái.

Chỉ riêng năm 2023, lượng dầu Nga xuất khẩu sang Trung Quốc - quốc gia tiêu thụ dầu lớn thứ hai trên thế giới sau Mỹ - đã tăng lên gần 2 triệu thùng mỗi ngày.

Những năm gần đây, Israel trở thành nhà sản xuất khí đốt lớn trên thế giới. Tuy nhiên, nước này đã đóng cửa một số mỏ khí đốt chính kể từ khi Hamas bất giờ tấn công vào miền nam Israel hôm 7-10.

Trong khi đó, Matxcơva cũng đang cố gắng xây dựng mối quan hệ chính trị và thương mại chặt chẽ với Trung Quốc, trong bối cảnh sự bất đồng giữa Nga với phương Tây về chiến sự ở Ukraine đang ngày càng lớn.

Mối quan tâm của Nga với Bắc Kinh còn thể hiện qua động thái Tổng thống Putin gọi Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình là "người bạn thân yêu" khi hai nhà lãnh đạo gặp nhau hôm 17-10, trong khuôn khổ Diễn đàn cấp cao hợp tác quốc tế Sáng kiến Vành đai và Con đường (BRI).

Nga xuất khẩu dầu qua Trung Quốc là an toàn

Một con tàu chở dầu của Trung Quốc neo gần thành phố cảng Nakhodka, miền đông nước Nga - Ảnh: REUTERS

Một con tàu chở dầu của Trung Quốc neo gần thành phố cảng Nakhodka, miền đông nước Nga - Ảnh: REUTERS

Phát biểu tại Diễn đàn kinh doanh năng lượng Trung - Nga ở Trung Quốc, ông Sechin cho biết việc Nga xuất khẩu dầu sang Trung Quốc thông qua các đường ống dẫn dầu là an toàn, bởi họ tránh được những tuyến đường đang gặp khó khăn do tình hình xung đột ở khu vực Trung Đông.

"Dầu Nga được chuyển sang Trung Quốc bằng đường ống dẫn dầu ESPO. Với tình trạng hiện tại, chúng tôi thấy đây là con đường vận chuyển dầu đáng tin cậy hơn nhiều so với việc vận chuyển bằng các tàu chở dầu thông qua eo biển Hormuz (nằm giữa Iran và Oman) hoặc kênh đào Suez, do bất ổn chính trị ngày càng gia tăng tại các khu vực này", giám đốc điều hành Tập đoàn Rosneft nói thêm.

Tuyến đường ống dẫn dầu Đông Siberia - Thái Bình Dương (SEPO) được khánh thành năm 2009, và là một phần quan trọng trong nỗ lực của Nga nhằm thúc đẩy xuất khẩu năng lượng sang châu Á.

Cũng theo quan điểm của ông Sechin, điều quan trọng nhất hiện nay là phải tăng tỉ trọng đồng rúp và đồng nhân dân tệ trong các khoản thanh toán chung giữa Nga và Trung Quốc, cũng như trong các thỏa thuận giữa hai nước này với bên thứ ba.

"Tất nhiên, điều này đòi hỏi sự hỗ trợ từ Ngân hàng Trung ương Nga và Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc, sự hợp tác giữa hai ngân hàng chặt chẽ hơn và tập trung vào việc thực hiện các dự án cụ thể", ông Sechin phân tích.

Ông Putin: Xung đột thế giới càng khiến Nga - Trung xích lại gần hơnÔng Putin: Xung đột thế giới càng khiến Nga - Trung xích lại gần hơn

Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các xung đột thế giới càng làm quan hệ Nga - Trung bền chặt hơn, khi ông có mặt tại Bắc Kinh để gặp 'người bạn' Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên