
Tổng thống Nga Vladimir Putin - Ảnh: REUTERS
Theo Hãng tin Sputnik, ngày 4-5, truyền hình quốc gia Nga công chiếu phim tài liệu "Nước Nga, Điện Kremlin, ông Putin, 25 năm".
Tầm nhìn dành cho người kế nhiệm
Bộ phim này nhìn lại 1/4 thế kỷ Tổng thống Nga Vladimir Putin phụng sự xứ bạch dương trong vai trò lãnh đạo cấp cao. Chính tại đây, "ông chủ Điện Kremlin" đã bật mí về tầm nhìn của mình dành cho người kế nhiệm.
Ông Putin khẳng định: "Tôi vẫn luôn nghĩ về người kế nhiệm. Nhưng cuối cùng, lựa chọn nằm trong tay người dân Nga. Nhưng tôi nghĩ cần phải có một người, hoặc tốt hơn là nhiều người, để người dân có thể chọn lựa".
Tổng thống Nga cũng khẳng định ông thường xuyên đánh giá và cân nhắc tiềm năng của những quan chức Nga để xem ai đủ phẩm chất trở thành người đứng đầu quốc gia.
Ông Putin lần đầu nhậm chức tổng thống Nga vào năm 1999 và giữ vị trí người đứng đầu Điện Kremlin đến năm 2008.
Sau đó ông đảm nhiệm vai trò thủ tướng trong bốn năm dưới thời tổng thống Dmitry Medvedev, người hiện là phó chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga. Ông Putin trở lại Điện Kremlin năm 2012 và nắm quyền cho đến nay.
Với hơn 21 năm là tổng thống, nhìn rộng hơn là 25 năm làm lãnh đạo cấp cao Nga, ông Putin hiện là "ông chủ Điện Kremlin" tại nhiệm lâu nhất kể từ cố Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Liên Xô Joseph Stalin.
"Cảm ơn các biện pháp trừng phạt từ phương Tây"

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin. Hơn 10 năm qua, mối quan hệ giữa ba nước này liên tục chuyển biến phức tạp - Ảnh: TTO
Cũng trong phim tài liệu này, ông Putin khẳng định những lệnh trừng phạt từ phương Tây kể từ năm 2014 đã tạo điều kiện để Nga có "bước nhảy vọt mạnh mẽ".
Các biện pháp trừng phạt và việc các doanh nghiệp phương Tây rút khỏi Nga đã thôi thúc những doanh nghiệp Nga đứng lên, đóng vai trò lớn hơn trong nền kinh tế.
Tổng thống Nga cũng cho biết Matxcơva từng tiếp cận các thỏa thuận với phương Tây bằng sự tin tưởng thận trọng. Tuy nhiên, nước Nga "đã bị lừa dối", điển hình qua thỏa thuận Minsk.
Thay vì tuân thủ thỏa thuận trên, phương Tây lại lợi dụng thời gian tạm hoãn để tái vũ trang cho Ukraine và chuẩn bị cho một cuộc chiến với Nga.
Cũng theo ông Putin, Nga đã không phát động "chiến dịch quân sự đặc biệt" sớm hơn năm 2022 vì vẫn kỳ vọng giải quyết vấn đề Donbass một cách hòa bình.
Tuy nhiên, Matxcơva hiện phải một mình đối mặt sức tấn công từ "tập thể phương Tây", trong bối cảnh Washington công khai gọi đây là cuộc chiến sinh tồn.
Tổng thống Nga nhấn mạnh nếu đánh mất các giá trị truyền thống, quốc gia này sẽ mất đi bản sắc và không còn tồn tại đúng nghĩa.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận