25/08/2022 13:10 GMT+7

Ông Prayut dự họp Bộ Quốc phòng sau khi bị đình chỉ chức vụ thủ tướng Thái Lan

TRẦN PHƯƠNG
TRẦN PHƯƠNG

TTO - Thủ tướng bị đình chỉ của Thái Lan Prayut Chan-o-cha dự cuộc họp của Bộ Quốc phòng vào hôm nay 25-8 trong vai trò bộ trưởng. Ông Prayut đến nay vẫn giữ im lặng về vấn đề nhiệm kỳ dù phe đối lập kêu gọi ông từ chức.

Ông Prayut dự họp Bộ Quốc phòng sau khi bị đình chỉ chức vụ thủ tướng Thái Lan - Ảnh 1.

Ông Prayut Chan-o-cha vẫn giữ vai trò bộ trưởng quốc phòng Thái Lan dù đã bị đình chỉ công việc thủ tướng - Ảnh: AFP

Ngày 25-8, một ngày sau khi bị đình chỉ công việc thủ tướng, ông Prayut dự một cuộc họp của Bộ Quốc phòng Thái Lan tại Bangkok, theo Hãng tin Reuters. Dù bị đình chỉ, ông vẫn giữ vai trò bộ trưởng quốc phòng trong nội các nước này.

Chưa rõ ông Prayut có nói về vấn đề này trong cuộc họp hôm nay hay không. Ông chưa đưa ra bình luận nào về động thái của Tòa án Hiến pháp Thái Lan, trong khi người phát ngôn chính phủ nói rằng ông Prayut tôn trọng quyết định của tòa.

Tòa án Hiến pháp của Thái Lan xác nhận đã đình chỉ công tác với Thủ tướng Prayut từ ngày 24-8, sau khi quyết định tiếp nhận thỉnh nguyện đơn về việc xem xét giới hạn nhiệm kỳ 8 năm của ông.

Không rõ khi nào họ sẽ đưa ra phán quyết cuối cùng về thỉnh nguyện đơn do phe đối lập gửi lên.

Cũng theo Reuters, đầu tuần này, một quan chức Chính phủ Thái Lan cho biết Phó thủ tướng Prawit Wongsuwan dự kiến sẽ đảm nhận cương vị lãnh đạo lâm thời của Thái Lan, sau khi ông Prayut bị đình chỉ công tác.

Phe đối lập và các phong trào chống chính phủ thời gian qua đã gây áp lực, trong đó có việc gửi thỉnh nguyện đơn lên tòa án yêu cầu xác định thời hạn nhiệm kỳ của ông Prayut.

Điều 158 của Hiến pháp Thái Lan quy định nhiệm kỳ thủ tướng của nước này không quá 8 năm. Tuy nhiên đã có nhiều tranh cãi quanh vấn đề này.

Một số ý kiến cho rằng nhiệm kỳ của Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-o-cha nên được tính từ khi ông nắm quyền năm 2014 sau cuộc đảo chính và kết thúc vào năm 2022. Trong khi số khác cho rằng nhiệm kỳ nên tính từ khi ông nhậm chức năm 2019 theo điều lệ năm 2017, do đó sẽ kết thúc vào năm 2027.

"Vì đất nước, tướng Prayut nên từ chức để chúng ta có thể bắt đầu quy trình chọn ra thủ tướng mới theo hiến pháp càng nhanh càng tốt", lãnh đạo Đảng Pheu Thai, ông Chonlanan Srikaew, tiếp tục kêu gọi mới đây.

Tuy nhiên, theo giới quan sát, dù tòa án có phán quyết rằng nhiệm kỳ của ông Prayut đã hết, liên minh cầm quyền của ông vẫn có đủ phiếu trong quốc hội để chọn ra thủ tướng mới.

Thủ tướng tạm quyền của Thái Lan là Đại tướng Prawit Thủ tướng tạm quyền của Thái Lan là Đại tướng Prawit

TTO - Phó thủ tướng Prawit Wongsuwon sẽ là thủ tướng tạm quyền của Thái Lan cho đến khi Tòa án Hiến pháp ra phán quyết về nhiệm kỳ thủ tướng của Đại tướng Prayut Chan-o-cha.

TRẦN PHƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên