24/08/2022 19:40 GMT+7

Thủ tướng tạm quyền của Thái Lan là Đại tướng Prawit

MINH KHÔI
MINH KHÔI

TTO - Phó thủ tướng Prawit Wongsuwon sẽ là thủ tướng tạm quyền của Thái Lan cho đến khi Tòa án Hiến pháp ra phán quyết về nhiệm kỳ thủ tướng của Đại tướng Prayut Chan-o-cha.

Thủ tướng tạm quyền của Thái Lan là Đại tướng Prawit - Ảnh 1.

Phó thủ tướng Prawit Wongsuwon sẽ là thủ tướng tạm quyền của Thái Lan - Ảnh: AFP

Sau cuộc bỏ phiếu chấp nhận đơn của các đảng đối lập kiến nghị về thời hạn nhiệm kỳ thủ tướng 8 năm của Đại tướng Prayut, Tòa án Hiến pháp Thái Lan đình chỉ chức vụ thủ tướng đối với ông Prayut từ ngày 24-8 cho đến khi có phán quyết của các thẩm phán.

Dự kiến, các thủ tục của Tòa án Hiến pháp sẽ hoàn tất trong vòng một tháng. Trong thời gian này, nội các Thái Lan sẽ tiếp tục thực hiện nhiệm vụ dưới sự lãnh đạo của Thủ tướng tạm quyền Prawit Wongsuwon.

Ông Anucha Burapachaisri, người phát ngôn của Chính phủ Thái Lan, nêu rõ Đại tướng Prawit là người có thứ bậc cao nhất trong số 6 phó thủ tướng của Thái Lan theo một lệnh của Văn phòng Thủ tướng, do Đại tướng Prayut ký vào năm 2020.

Theo ông Anucha, Đại tướng Prayut tôn trọng quyết định của tòa án và sẽ thôi vai trò thủ tướng của mình. Tuy nhiên, ông vẫn tiếp tục nắm vai trò bộ trưởng quốc phòng của Thái Lan.

Ông Prayut cũng không khuyến khích những người ủng hộ ông chỉ trích tòa án, và nói rằng mọi người nên có niềm tin vào cơ quan tư pháp vì hòa bình đất nước.

Trong khi đó, Bộ trưởng Ngoại giao Don Pramudwinai cho biết việc ông Prayut tạm thời bị đình chỉ và quyết định cuối cùng của Tòa án Hiến pháp sẽ không ảnh hưởng đến việc Thái Lan đăng cai tổ chức Hội nghị cấp cao APEC 2022 vào tháng 11.

Lãnh đạo phe đối lập và Đảng Pheu Thai Cholnan Srikaew nói rằng ông hài lòng với quyết định tạm thời của Tòa án Hiến pháp, vì nó làm dịu căng thẳng chính trị và khả năng xảy ra xung đột.

Ông Srikaew nói thêm rằng việc Đại tướng Prayut vẫn làm bộ trưởng quốc phòng dù không trái luật nhưng cần cân nhắc có phù hợp hay không.

Theo Đài Thai PBS, nhiệm kỳ thủ tướng đầu tiên của ông Prayut bắt đầu vào ngày 24-8-2014, ba tháng sau khi ông lãnh đạo thành công cuộc đảo chính. Phe đối lập cho rằng nhiệm kỳ 8 năm của ông - mức tối đa mà Hiến pháp quy định - kết thúc vào ngày 24-8-2022.

Thủ tướng Prayut Chan-o-cha bị tòa đình chỉ công tác Thủ tướng Prayut Chan-o-cha bị tòa đình chỉ công tác

TTO - Hãng tin Reuters cho biết truyền thông Thái Lan hôm nay tường thuật Tòa án Hiến pháp Thái Lan đã đình chỉ công tác đối với Thủ tướng Prayut Chan-o-cha, trong lúc chờ phán quyết về giới hạn nhiệm kỳ của nhà lãnh đạo này.

MINH KHÔI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên