Ông Phan Ngọc Thọ: Quy định lễ tang không quá 72 giờ, cán bộ phải tiên phong thì dân mới làm theo

Quy định tổ chức lễ tang không quá 72 giờ của TP Huế chỉ có thể đi vào cuộc sống khi cán bộ, đảng viên là những người tiên phong thực hiện, đồng thời chính quyền kiên trì tuyên truyền để người dân hiểu và đồng thuận.

 Lễ tang không quá 72 giờ: Cán bộ, đảng viên phải tiên phong nêu gương - Ảnh 1.

Ông Phan Ngọc Thọ - nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế cũ - cho biết quy định tổ chức lễ tang không quá 72 giờ là phù hợp với nếp sống văn minh đô thị - Ảnh: NHẬT LINH

Trao đổi với Báo điện tử Tuổi Trẻ, ông Phan Ngọc Thọ - nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế cũ - cho biết ông ủng hộ quy định mới của TP Huế về việc tổ chức lễ tang không quá 72 giờ và cấm rải vàng mã khi đưa tang.

Theo ông Thọ, đây là bước tiếp nối những chủ trương xây dựng nếp sống văn minh mà địa phương đã triển khai nhiều năm qua như cấm rải vàng mã trên các tuyến đường chính hay trên sông Hương.

"So với các quy định trước đây thì lần này mạnh mẽ, cụ thể hơn. Đây là điều cần thiết đối với một đô thị đang hướng đến xây dựng nếp sống văn minh, nhất là khi Huế đã trở thành thành phố trực thuộc trung ương", ông Thọ nói.

Tuy nhiên theo ông, điều quan trọng nhất không phải là ban hành quy định mà là làm sao để người dân hiểu, đồng thuận và tự giác thực hiện.

Ông cho rằng với những hành vi như rải vàng mã, gây tiếng ồn trong lễ tang, chính quyền có thể xử phạt theo quy định về bảo vệ môi trường và tiếng ồn.

Riêng quy định giới hạn thời gian tổ chức lễ tang trong 72 giờ thì rất khó áp dụng biện pháp xử phạt hành chính bởi gia đình đang trong hoàn cảnh "tang gia bối rối".

Vì vậy, bên cạnh công tác tuyên truyền, đội ngũ cán bộ, đảng viên, đặc biệt là những người giữ chức vụ trong hệ thống chính trị cần phải gương mẫu thực hiện để tạo sức lan tỏa trong cộng đồng.

"Người Huế trọng nghĩa tình, trọng dòng họ, lễ giáo. Muốn quy định này đi vào cuộc sống thì phải bắt đầu từ việc vận động trong từng dòng họ, bản làng, tổ dân phố. Chính quyền cần gặp gỡ các trưởng họ, người cao tuổi để giải thích chính sách một cách kiên trì, chân thành thì người dân mới dần đồng thuận", ông Thọ chia sẻ.

Ông cũng cho rằng thay vì chỉ tập trung vào chế tài, chính quyền có thể nghiên cứu hình thức biểu dương, khen thưởng những gia đình thực hiện tốt quy định, qua đó khuyến khích người dân tự giác chấp hành.

Theo ông Thọ, mục tiêu của quy định 72 giờ chủ yếu xuất phát từ yêu cầu về môi trường và vệ sinh. Do đó cùng với việc vận động người dân, TP Huế cần đầu tư thêm các nhà tang lễ đạt chuẩn, có hệ thống bảo quản thi hài để tạo điều kiện cho người thân ở xa kịp về chịu tang.

Ông cũng gợi ý địa phương có thể nghiên cứu điều chỉnh cách tính thời gian 72 giờ, từ thời điểm gia đình phát tang thay vì từ thời điểm người qua đời, nhằm phù hợp hơn với thực tế đời sống.

 Lễ tang không quá 72 giờ: Cán bộ, đảng viên phải tiên phong nêu gương - Ảnh 2.Quy định lễ tang không quá 72 giờ ở Huế: Người trẻ ủng hộ, người lớn còn e dè

Sau khi TP Huế quy định lễ tang không tổ chức quá 72 giờ kể từ khi người mất đến khi đưa tang đã khiến dư luận cố đô “dậy sóng”.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất