
Hòa thượng Thích Huệ Phước cho rằng lễ tang không quá 72 giờ theo quy định mới là phù hợp - Ảnh: NHẬT MINH
Xoay quanh vấn đề này, Hòa thượng Thích Huệ Phước - Ủy viên thường trực Hội đồng Trị sự, Phó trưởng ban thường trực Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP Huế - đã có những chia sẻ sâu sắc với Báo điện tử Tuổi Trẻ về quy định tổ chức lễ tang mới này dưới góc nhìn tôn giáo và xã hội.
Lễ tang không quá 72 giờ là khoảng thời gian phù hợp
Đánh giá về quy định thời gian tổ chức lễ tang không quá 72 giờ, Hòa thượng Thích Huệ Phước cho rằng đây là chủ trương phù hợp với yêu cầu bảo đảm vệ sinh môi trường, sức khỏe cộng đồng và xây dựng nếp sống văn minh.
Dưới góc độ Phật giáo, quy định này hoàn toàn không trái với giáo lý. Theo Hòa thượng, Đức Phật không quy định phải quàn linh cữu trong bao lâu mới được xem là trọn đạo hiếu.
Giá trị của tang lễ không nằm ở việc kéo dài thời gian, mà nằm ở sự chân thành, hiếu kính và đạo nghĩa của người sống đối với người đã mất.
Giáo lý nhà Phật nhấn mạnh đến tinh thần vô thường; việc tạo phước lành, tụng kinh, làm việc thiện để hồi hướng công đức cho người quá vãng mới là cốt lõi.
Theo Hòa thượng Thích Huệ Phước, đối với phong tục của người dân TP Huế - nơi vốn trọng lễ nghĩa, quy định này vẫn đảm bảo sự thích ứng linh hoạt.
Trong điều kiện giao thông và liên lạc hiện đại, thời gian 72 giờ là đủ để tổ chức các nghi lễ truyền thống như nhập liệm, phát tang, lễ điện và cầu siêu một cách trang nghiêm, tránh phô trương và không gây ảnh hưởng đến cộng đồng.
Hỏa táng không làm vơi đạo hiếu
Bên cạnh quy định về thời gian, chính sách hỗ trợ 100% chi phí hỏa táng đến năm 2030 cũng được Hòa thượng đánh giá rất cao. Đây là một chủ trương nhân văn, giúp giảm gánh nặng kinh tế cho người dân, đồng thời góp phần tiết kiệm quỹ đất và bảo vệ môi trường sinh thái.
Hòa thượng Thích Huệ Phước khẳng định hỏa táng không làm mất đi đạo hiếu hay giảm giá trị tâm linh. Ngài nhắc lại, bản thân Đức Phật sau khi nhập Niết bàn cũng được trà tỳ (hỏa táng).
Trong Kinh Pháp Cú, Đức Phật đã dạy thân xác sau khi chết chỉ là vô thường, sớm muộn cũng trở về với tứ đại. Do đó hình thức mai táng không quyết định giá trị tâm linh và điều quan trọng là con cháu hiếu thảo làm các việc lành để hồi hướng cho người đã khuất.
Tuy nhiên để chính sách đi vào cuộc sống, Hòa thượng cho rằng cần tăng cường tuyên truyền để người dân hiểu rõ hỏa táng phù hợp với giáo lý nhà Phật.
Đồng thời, chính quyền cần đầu tư hạ tầng hỏa táng và xây dựng các công viên tưởng niệm, khu lưu tro cốt văn minh, trang nghiêm để nhân dân yên tâm.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận