15/01/2023 06:40 GMT+7

Ông Medvedev nói Thủ tướng Nhật nên xấu hổ vì khúm núm trước Mỹ

Sau tuyên bố chung về hạt nhân của hai nhà lãnh đạo Nhật - Mỹ, cựu tổng thống Nga Dmitry Medvedev đã nói Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida nên xấu hổ vì khúm núm trước Mỹ.

Ông Medvedev nói Thủ tướng Nhật nên xấu hổ vì khúm núm trước Mỹ - Ảnh 1.

Cựu tổng thống Nga Dmitry Medvedev - Ảnh: TASS

Thủ tướng Nhật Bản Kishida đã có cuộc gặp với Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 13-1. Trong tuyên bố chung sau cuộc gặp, hai nhà lãnh đạo cho rằng "việc sử dụng vũ khí hạt nhân của Nga ở Ukraine sẽ là hành động thù địch chống lại loài người và là hành động không thể biện minh".

Trong cuộc họp báo ngày 14-1, ông Kishida cho hay hội nghị thượng đỉnh G7 ở Hiroshima vào tháng 5 tới sẽ thể hiện ý chí mạnh mẽ của các nước trong việc duy trì trật tự quốc tế và luật pháp sau khi Nga tấn công Ukraine.

Trước những bình luận của ông Kishida, ngày 14-1, Hãng thông tấn TASS dẫn lời cựu tổng thống Nga Medvedev cho rằng tuyên bố chung về hạt nhân của hai nhà lãnh đạo Nhật - Mỹ "thể hiện sự hoang tưởng đối với Nga" và "phản bội ký ức của hàng trăm ngàn người Nhật Bản thiệt mạng tại Hiroshima và Nagasaki".

Ông Medvedev ám chỉ hai quả bom nguyên tử mà Mỹ ném xuống Nhật Bản, khiến nước này đầu hàng vào cuối Thế chiến II.

Cựu tổng thống Nga cũng cho rằng thay vì yêu cầu Mỹ sám hối về việc này, ông Kishida cho thấy bản thân "chỉ là người phục vụ cho người Mỹ".

Theo Hãng tin TASS, ông Medvedev đề cập đến một phương pháp có thể rửa sạch sự xấu hổ này nhưng không nói chi tiết. Hãng tin Reuters đưa tin ông Medvedev đã nhắc đến seppuku - nghi thức mổ bụng tự sát từ xa xưa của người Nhật.

Kể từ khi Nga tấn công Ukraine, ông Medvedev đã nhiều lần cảnh báo sự can thiệp của phương Tây vào chiến sự có thể dẫn đến chiến tranh hạt nhân.

Trong khi đó, Tổng thống Nga Putin nói rằng nguy cơ xảy ra chiến tranh hạt nhân đang gia tăng nhưng khẳng định Nga coi kho vũ khí hạt nhân của mình là biện pháp răn đe phòng thủ thuần túy.

Tuyên bố ngày 14-1 là mới nhất trong một chuỗi dài các tuyên bố gây sốc, mang đầy tính khiêu khích từ ông Medvedev.

Ông Medvedev là đồng minh của Tổng thống Nga Vladimir Putin, hiện đang giữ chức phó chủ tịch Hội đồng An ninh Nga.

Phát biểu tại cuộc họp báo ở Washington trong cùng ngày, ông Kishida không đề cập đến bình luận của ông Medvedev.

Các quan chức Nhật Bản đi cùng ông Kishida cũng như các quan chức ở trong nước đều không lên tiếng.

Ông Medvedev: Nga tiếp tục cuộc chiến đến khi lật đổ chế độ ở UkraineÔng Medvedev: Nga tiếp tục cuộc chiến đến khi lật đổ chế độ ở Ukraine

Cựu tổng thống Nga Dmitry Medvedev gọi chế độ hiện tại ở Ukraine là "ghê tởm, gần như phát xít" nên Nga sẽ tiếp tục theo đuổi cuộc chiến cho đến khi chế độ đó và Ukraine bị lật đổ, phi quân sự hóa hoàn toàn.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên