11/12/2022 19:59 GMT+7

Ông Medvedev: Nga đẩy mạnh sản xuất vũ khí hủy diệt mạnh nhất chống phương Tây

NGUYÊN HẠNH
NGUYÊN HẠNH

TTO - Ngày 11-12, Phó chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev tuyên bố nước này đang đẩy mạnh sản xuất các loại vũ khí mạnh nhất để chống lại các nước phương Tây ủng hộ Ukraine.

Ông Medvedev: Nga đẩy mạnh sản xuất vũ khí hủy diệt mạnh nhất chống phương Tây - Ảnh 1.

Phó chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev - Ảnh: TASS

Theo Hãng tin TASS, ông Medvedev viết trên Telegram rằng "kẻ thù của Nga đang cố thủ ở châu Âu, Bắc Mỹ, Nhật Bản, Úc, New Zealand và một số nơi khác".

"Đó là lý do tại sao chúng tôi đẩy mạnh sản xuất các phương tiện hủy diệt mạnh nhất, bao gồm những vũ khí dựa trên các nguyên tắc mới", ông nói.

Theo Hãng tin AFP, tuyên bố mới của ông Medvedev là lời đáp trả cho Thư ký Hội đồng Quốc phòng và An ninh quốc gia Ukraine Aleksey Danilov. Trước đó một ngày, ông Danilov tuyên bố kẻ thù của Kiev đang ở trên lãnh thổ từ vùng Donbass đến Vladivostok.

Trong bài đăng mới nhất, ông Medvedev không nhắc đến thông tin chi tiết về các loại vũ khí mới.

TASS cho biết thuật ngữ "nguyên lý mới" nhấn mạnh rằng các yếu tố hủy diệt của vũ khí sẽ được phát triển dựa trên các hiện tượng và định luật chưa từng ứng dụng cho mục đích quân sự.

Tổng thống Vladimir Putin từng nhiều lần nhắc về việc phát triển vũ khí của Nga, trong đó có vũ khí siêu vượt âm mà ông tự hào có thể qua mặt mọi hệ thống phòng thủ tên lửa hiện nay.

Hồi tháng 3 vừa qua, Bộ Quốc phòng Nga xác nhận đã tung tên lửa siêu vượt âm Kinzhal hiện đại nhất trong biên chế vào tham chiến ở Ukraine. Một kho đạn phòng không và tên lửa của Ukraine nằm sát biên giới NATO đã bị tên lửa Kinzhal phá hủy ngày 18-3.

Các tên lửa siêu vượt âm là loại vũ khí mạnh nhất mà Nga đang có, xét tới tốc độ bay lớn (gấp 5 lần vận tốc âm thanh trở lên, tức trên 6.170km/h) và đường bay phức tạp nên khó đánh chặn.

Hôm 9-12, ông Putin cho biết Nga có thể sửa đổi học thuyết quân sự của mình bằng cách đưa ra khả năng tấn công phủ đầu kẻ thù. Báo chí phương Tây cho rằng tuyên bố này ám chỉ đến một cuộc tấn công hạt nhân.

Ngoài ra, Tổng thống Putin cũng khẳng định các tên lửa hành trình và hệ thống siêu vượt âm của Nga "hiện đại hơn và thậm chí còn hiệu quả hơn" so với của Mỹ.

Cảnh sát Ukraine truy lùng từng người cộng tác với Nga ở Kherson Cảnh sát Ukraine truy lùng từng người cộng tác với Nga ở Kherson

TTO - "Giơ tay lên! Trình giấy tờ", cảnh sát Ukraine lớn tiếng khi họ chĩa súng vào hai người bị tình nghi là cộng tác viên cho Nga ngay khi những người này cập vào bến thuyền gần thành phố Kherson.

NGUYÊN HẠNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên