
Phó chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev - Ảnh: TASS
Ngày 15-8, hội nghị thượng đỉnh Nga - Mỹ đã diễn ra tại căn cứ quân sự ở Alaska (Mỹ). Các cuộc thảo luận kéo dài hơn 3 giờ, bao gồm cuộc gặp giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin trên xe limousine của nhà lãnh đạo Mỹ, cũng như phiên họp "3+3" giữa hai phái đoàn.
Phái đoàn Nga gồm Trợ lý Điện Kremlin Yury Ushakov và Ngoại trưởng Sergei Lavrov, trong khi phái đoàn Mỹ có Ngoại trưởng Marco Rubio và đặc phái viên Steve Witkoff.
Theo Hãng thông tấn TASS, ngày 16-8, ông Dmitry Medvedev - cựu tổng thống, hiện là phó chủ tịch Hội đồng An ninh Nga - đã đăng trên Telegram ba kết quả chính trong cuộc đối thoại giữa ông Trump và ông Putin.
Thứ nhất, cơ chế đầy đủ cho các cuộc gặp cấp cao Nga - Mỹ đã được khôi phục, theo tinh thần hòa bình, không có tối hậu thư hay đe dọa.
Thứ hai, Tổng thống Nga đã trình bày trực tiếp và chi tiết các điều kiện để chấm dứt xung đột ở Ukraine với nhà lãnh đạo Mỹ.
Thứ ba, sau gần 3 tiếng đàm phán, ông chủ Nhà Trắng đồng ý không gia tăng áp lực lên Nga, ít nhất là ở thời điểm hiện tại.
Sau hội đàm, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết đã được ông Trump thông báo về các nội dung chính trong hội đàm ở Alaska, đồng thời bày tỏ sẵn sàng gặp ba bên.
Dù vậy, Trợ lý Điện Kremlin Yuri Ushakov cho biết vấn đề về hội nghị thượng đỉnh ba bên Nga - Mỹ - Ukraine vẫn chưa được thảo luận.

Toàn cảnh phòng hội đàm giữa Mỹ và Nga, với 8 chiếc ghế được bố trí sẵn, trong đó có 2 ghế cho phiên dịch - Ảnh: REUTERS
Chia sẻ với báo giới, ông Putin nói rằng giải quyết xung đột ở Ukraine là chủ đề chính của hội nghị. Ông cũng kêu gọi một khởi đầu mới trong quan hệ song phương và quay trở lại hợp tác, đồng thời mời ông Trump tới Matxcơva.
Trong khi đó ông Trump thông báo đã đạt được những tiến triển trong đàm phán nhưng lưu ý cả hai bên vẫn chưa đạt được thỏa thuận về mọi vấn đề.
Trước thượng đỉnh Alaska, ông Medvedev đã có nhiều cuộc khẩu chiến trên mạng xã hội với ông Trump, chủ yếu xoay quanh cuộc chiến ở Ukraine.
Đỉnh điểm nhất là hôm 1-8, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố đã điều hai tàu ngầm hạt nhân vào vị trí thích hợp, nhằm đáp trả những lời lẽ mà ông xem là "khiêu khích" từ ông Medvedev.
Ông Medvedev trước đó đã chỉ trích việc ông Trump "yêu cầu" Nga lùi thời hạn đạt tiến triển trong việc chấm dứt chiến sự ở Ukraine từ 50 ngày xuống còn 10 - 12 ngày và gọi đây là "trò tối hậu thư". Ông cũng cảnh báo Mỹ bước gần hơn tới cuộc chiến giữa Nga và Mỹ.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận