Ông Medvedev cảnh báo hậu quả từ 'trò tối hậu thư' của ông Trump

Cựu tổng thống Nga Dmitry Medvedev nhận định ông Trump đang dùng chiến thuật 'tối hậu thư' với Nga khi rút ngắn thời hạn từ 50 ngày còn 10-12 ngày để Matxcơva đạt tiến triển về quá trình hòa đàm với Ukraine.

ông Medvedev - Ảnh 1.

Phó chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev - Ảnh: REUTERS

Ngày 28-7, Tổng thống Mỹ Donald Trump bày tỏ thất vọng với Tổng thống Nga Vladimir Putin và đặt ra thời hạn mới trong vòng 10 - 12 ngày để Nga đạt được tiến triển trong việc chấm dứt chiến sự ở Ukraine, rút ngắn so với thời hạn 50 ngày trước đó.

“Tôi sẽ đưa ra thời hạn mới là khoảng 10 hoặc 12 ngày kể từ hôm nay. Không có lý do gì để chờ đợi. Chúng tôi không thấy có bất kỳ tiến triển nào", ông Trump nói trong chuyến thăm Scotland.

Điện Kremlin hiện chưa đưa ra bình luận ngay lập tức.

Theo Hãng tin Reuters, trên mạng xã hội X, ông Dmitry Medvedev - cựu tổng thống, hiện là phó chủ tịch Hội đồng An ninh Nga - cho rằng ông Trump đang chơi "trò tối hậu thư" có thể dẫn đến một cuộc chiến liên quan đến Mỹ.

"Ông Trump đang chơi trò tối hậu thư với Nga: 50 hay 10 ngày.

Ông ấy nên nhớ hai điều: 1. Nga không phải Israel hay thậm chí là Iran; 2. Mỗi tối hậu thư mới là một mối đe dọa và là bước tiến đến chiến tranh. Không phải giữa Nga và Ukraine mà là với chính đất nước của ông ấy (Trump)", ông Medvedev viết.

Trong khi đó, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hoan nghênh tuyên bố "đặc biệt quan trọng" của ông Trump, xem đây là động thái kịp thời trong nỗ lực hướng tới giải pháp hòa bình.

"Lập trường rõ ràng và quyết tâm mà Tổng thống Mỹ thể hiện xuất hiện đúng lúc, khi nhiều thứ có thể thay đổi thông qua sức mạnh vì hòa bình thực sự. Tôi cảm ơn Tổng thống Trump vì đã tập trung vào việc cứu sống người dân và chấm dứt cuộc chiến khủng khiếp này", ông Zelensky viết trên X.

Trong bài phát biểu qua video vào tối 28-7, ông Zelensky cho biết Ukraine ủng hộ tăng cường trừng phạt như một yếu tố then chốt trong việc chấm dứt giao tranh.

"Nga chú ý đến các biện pháp trừng phạt, để ý đến các thiệt hại như vậy", ông nói.

Hôm 28-7, ông Trump nhấn mạnh ông không còn quan tâm đến việc đàm phán thêm với ông Putin. Tổng thống Mỹ tuyên bố các biện pháp trừng phạt và thuế quan sẽ được sử dụng làm hình phạt nếu Matxcơva không đáp ứng yêu cầu của ông.

"Không có lý do gì để chờ đợi. Nếu biết trước câu trả lời rồi thì chờ đợi làm gì? Đó sẽ là trừng phạt và có thể là thuế quan, hoặc thuế thứ cấp. Tôi không muốn làm vậy với Nga. Tôi yêu người dân Nga", ông nói.

Ukraine đã đề xuất một hội nghị thượng đỉnh giữa ông Putin và ông Zelensky trước cuối tháng 8 nhưng Điện Kremlin cho biết thời hạn đó khó khả thi. Theo Nga, cuộc gặp như vậy chỉ có thể diễn ra như một bước cuối cùng để đạt được hòa bình.

Bộ Ngoại giao Nga hôm 26-7 tuyên bố nếu phương Tây muốn có hòa bình thực sự với Ukraine thì nên ngừng cung cấp vũ khí cho Kiev.

Ông Medvedev, Zelensky lên tiếng về thời hạn 10-12 ngày cho Nga của ông Trump - Ảnh 2.Nga tố Ukraine tiến hành cuộc tấn công bằng drone 'chưa từng có'

Thống đốc vùng Leningrad của Nga cho biết các lực lượng Ukraine đã sử dụng hơn 50 máy bay không người lái (drone) trong cuộc tấn công.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên