16/06/2022 20:05 GMT+7

Ông Macron cùng lãnh đạo Đức, Ý đến Ukraine, Điện Kremlin nói gì?

ANH THƯ - MINH KHÔI
ANH THƯ - MINH KHÔI

TTO - Ngày 16-6, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, Thủ tướng Đức Olaf Scholz và Thủ tướng Ý Mario Draghi đã đến thủ đô Kiev, Ukraine sau khi cùng nhau trải qua một đêm trên tàu hỏa.

Ông Macron cùng lãnh đạo Đức, Ý đến Ukraine, Điện Kremlin nói gì? - Ảnh 1.

Từ trái sang: Thủ tướng Ý Mario Draghi, Thủ tướng Đức Olaf Scholz và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron trên tàu đến Kiev - Ảnh: AFP

Phát biểu sau khi đến Kiev, ông Macron cho biết ông sẽ chuyển thông điệp về "châu Âu đoàn kết" tới người dân Ukraine, theo Hãng tin Reuters. 

"Đây là một thời điểm quan trọng. Đây là thông điệp về sự đoàn kết mà chúng tôi đang gửi đến người dân Ukraine, về sự ủng hộ ở cả hiện tại và tương lai, bởi chúng tôi biết những tuần tới sẽ rất khó khăn", ông Macron nói.

Cùng ngày, Tổng thống Romania Klaus Iohannis cũng đã đến thủ đô Ukraine bằng tàu hỏa theo một tuyến đường riêng, theo báo Romania Insider. Ông Iohannis sẽ tham gia cùng bộ ba nhà lãnh đạo Pháp, Đức, Ý tại Ukraine.

Ông Iohannis cho biết chuyến thăm nhấn mạnh "sự ủng hộ mạnh mẽ và tình đoàn kết với Tổng thống Zelensky và người dân Ukraine". Ông cũng kêu gọi chấm dứt chiến dịch quân sự của Nga tại Ukraine.

Ông Macron cùng lãnh đạo Đức, Ý đến Ukraine, Điện Kremlin nói gì? - Ảnh 2.

Thủ tướng Đức Olaf Scholz được hộ tống khi đến ga tàu hỏa ở thủ đô Kiev, Ukraine - Ảnh: AFP

Trong khi đó, giới chức Điện Elysee cho biết các nhà lãnh đạo sẽ thảo luận về tư cách ứng viên Liên minh châu Âu (EU) của Ukraine với ông Zelensky, báo Guardian đưa tin.

Theo đó, họ sẽ cần cân bằng nguyện vọng trở thành thành viên EU của Ukraine với nguyện vọng của các quốc gia ứng viên khác, vì họ muốn đảm bảo EU không mất ổn định hoặc bị rạn nứt.

Các ứng viên hiện nay của EU là Albania, North Macedonia, Montenegro, Serbia và Thổ Nhĩ Kỳ, theo Guardian. Kosovo, Bosnia và Herzegovina cũng đang có các cuộc thảo luận cởi mở về khả năng trở thành các quốc gia ứng viên EU.

Ông Macron cùng lãnh đạo Đức, Ý đến Ukraine, Điện Kremlin nói gì? - Ảnh 3.

Phó thủ tướng Ukraine Iryna Vereshchuk (trái) chào mừng Tổng thống Pháp Emmanuel Macron khi ông đến ga tàu hỏa ở Kiev, Ukraine - Ảnh: AFP

Ông Macron cùng lãnh đạo Đức, Ý đến Ukraine, Điện Kremlin nói gì? - Ảnh 4.

Thủ tướng Ý Mario Draghi (giữa) đến khách sạn tại Kiev, Ukraine - Ảnh: AFP

Ông Macron cùng lãnh đạo Đức, Ý đến Ukraine, Điện Kremlin nói gì? - Ảnh 5.

Phó thủ tướng Ukraine Iryna Vereshchuk (phải) chào mừng Tổng thống Romania Klaus Iohannis tại ga tàu hỏa ở thủ đô Ukraine - Ảnh: ROMANIA INSIDER

Ông Macron cùng lãnh đạo Đức, Ý đến Ukraine, Điện Kremlin nói gì? - Ảnh 6.

Quan chức biên giới Ukraine trên chuyến tàu chở các lãnh đạo Pháp, Đức và Ý đến thủ đô Kiev, Ukraine - Ảnh: AFP

Cảnh báo từ Điện Kremlin

Nhân chuyến thăm của lãnh đạo Pháp, Đức, Ý tới Kiev, Điện Kremlin cảnh báo phương Tây chuyển giao vũ khí cho Ukraine là vô ích và chỉ gây thêm thiệt hại cho đất nước này và đau khổ cho người dân.

Ông Macron cùng lãnh đạo Đức, Ý đến Ukraine, Điện Kremlin nói gì? - Ảnh 7.

Từ trái qua: Thủ tướng Đức Olaf Scholz, Tổng thống Pháp Emmanuel Marcron, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và Thủ tướng Ý Mario Draghi tại Kiev, ngày 16-6 - Ảnh: REUTERS

Ngày 16-6, Điệm Kremlin cho biết Nga hy vọng các nhà lãnh đạo của Pháp, Đức, Ý sẽ không chỉ thảo luận về chuyển giao vũ khí khi tới Kiev, mà hãy thúc đẩy Tổng thống Ukraine Zelensky có cái nhìn thực tế hơn về tình hình hiện nay.

"Tôi hy vọng rằng các nhà lãnh đạo không chỉ tập trung vào việc bơm thêm vũ khí cho Ukraine", người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói. "Điều đó hoàn toàn vô ích, nó sẽ kéo dài đau khổ với người dân và gây ra thiệt hại cho đất nước".

Giới quan sát cho rằng sự có mặt của các nhà lãnh đạo châu Âu có thể giúp tăng cường viện trợ quân sự của khu vực cho Ukraine. Tuy nhiên, nó cũng có thể mở ra cơ hội đối thoại cho Nga và Ukraine, bởi ông Macron được cho là người ủng hộ đối thoại với Matxcơva.

"Hãy hy vọng rằng họ sẽ khuyến khích ông Zelensky nhìn nhận thực tế về tình hình", người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói.

Cùng ngày, Phó chủ tịch Hội đồng an ninh Nga, ông Dmitry Medvedev cho rằng chuyến thăm của các nhà lãnh đạo châu Âu sẽ không có ích lợi gì. "Việc này sẽ không đưa Ukraine tiến gần hơn tới hòa bình", ông Medvedev viết trên Twitter bằng tiếng Anh.

Theo Hãng tin Reuters, Ukraine gần đây đã nhận được pháo tự hành Caesar do Pháp sản xuất. Các nước phương Tây đã cung cấp cho Ukraine các thiết bị quân sự trị giá hàng tỉ USD kể từ khi bắt đầu cuộc xung đột, nhằm ngăn cản bước tiến của Nga.

Điện Kremlin đã nhiều lần phản đối việc phương Tây chuyển giao vũ khí cho Kiev, nói rằng phương Tây đang kéo dài xung đột và làm phức tạp thêm việc đàm phán ngừng bắn.

Nga chuẩn bị khởi động lại đàm phán?

Cũng trong ngày 16-6, trưởng đoàn đàm phán Nga Vladimir Medinsky cho biết Matxcơva đã chuẩn bị khởi động lại các cuộc đàm phán với Ukraine. Tuy nhiên, ông Medinsky cho biết không nhận được phản hồi nào về các đề xuất mà họ đưa ra cho Kiev trong các vòng đàm phán trước.

Các cuộc đàm phán giữa Nga và Ukraine đã diễn ra vào tháng 3, bao gồm một cuộc họp cấp cao của các phái đoàn ở Istanbul, nhưng sau đó bị đình trệ. Cả hai bên đều cáo buộc nhau không thương lượng một cách thiện chí.

Lãnh đạo Pháp, Đức, Ý ngồi xe lửa đến Kiev Lãnh đạo Pháp, Đức, Ý ngồi xe lửa đến Kiev

TTO - Tờ La Repubblica của Ý đăng ảnh 3 lãnh đạo gồm Tổng thống Pháp Emmanuel Marcron, Thủ tướng Đức Olaf Scholz và Thủ tướng Ý Mario Draghi trên xe lửa đến thủ đô Kiev của Ukraine.

ANH THƯ - MINH KHÔI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: Ukraine Kiev EU