05/05/2023 10:30 GMT+7

Ông Hoàng Anh Tuấn làm tổng biên tập tạp chí Fuel: Được bổ nhiệm rồi... bị loại

Về tố cáo "gian lận học thuật" nhắm tới ông Hoàng Anh Tuấn, ông Jason Chan cho biết: "Vì vẫn chưa có kết quả của cuộc điều tra, vốn đang được tiến hành, nên chúng tôi chưa thể cung cấp thêm thông tin".

Ông Hoàng Anh Tuấn làm tổng biên tập tạp chí Fuel: Được bổ nhiệm rồi... bị loại - Ảnh 1.

Trên blog “Để khoa học tốt hơn”, TS Leonid Schneider đăng cáo buộc TS Hoàng Anh Tuấn - đồng tổng biên tập Fuel (khu vực châu Á) - về “gian lận quy mô lớn” số lượt trích dẫn - Ảnh: chụp màn hình

Không có tên trong ban biên tập

Trao đổi với Tuổi Trẻ, PGS.TS Hoàng Anh Tuấn (43 tuổi, giảng viên Trường ĐH Công nghệ TP.HCM) cho hay ông chính thức trở thành đồng tổng biên tập Fuel, một tạp chí khoa học thuộc lĩnh vực năng lượng - nhiên liệu từ tháng 1-2023.

Để tuyển chọn tổng biên tập Fuel, đại diện Nhà xuất bản Elsevier và quản lý nhóm tạp chí đánh giá và sàng lọc ứng viên dựa trên cơ sở chất lượng của công trình, những đóng góp và vai trò của nhà khoa học trong hoạt động học thuật.

Sau đó, đại diện Elsevier và quản lý nhóm tạp chí phỏng vấn trực tiếp các ứng viên để lựa chọn người phù hợp nhất.

"Tôi đã nhận lời mời từ quản lý nhóm tạp chí Fuel từ tháng 9-2022. Sau khi suy xét, tôi tham gia phỏng vấn online để trình bày kế hoạch phát triển tạp chí, những điểm chưa được và cần khắc phục của tạp chí vào cuối tháng 10-2022.

Tháng 11-2022, tôi được thông báo là được bổ nhiệm làm đồng tổng biên tập Fuel phụ trách khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Giữa tháng 12-2022, tôi nhận hợp đồng ký kết với Nhà xuất bản Elsevier và bắt đầu công việc với vai trò tổng biên tập từ thời điểm đó" - ông Tuấn cho biết thêm.

Tuy nhiên, gần đây giới học thuật xôn xao khi không thấy tên ông Hoàng Anh Tuấn trong danh sách ban biên tập tạp chí Fuel.

Trong khi đó, trên trang "Để khoa học tốt hơn" (For Better Science), TS Leonid Schneider đăng cáo buộc đồng tổng biên tập mới của Fuel (khu vực châu Á), TS Hoàng Anh Tuấn, "gian lận quy mô lớn" số lượt trích dẫn...

"Thôi làm tổng biên tập vì bị áp lực công việc"

Theo giáo sư Jillian Goldfarb, đồng tổng biên tập tạp chí Fuel phụ trách khu vực châu Mỹ, các tổng biên tập của tạp chí Fuel đều được bổ nhiệm bởi Nhà xuất bản Elsevier.

"Tôi đã không được hỏi ý kiến hoặc thông báo về việc này (bổ nhiệm ông Hoàng Anh Tuấn làm đồng tổng biên tập Fuel - PV), mặc dù tôi giữ vai trò là đồng tổng biên tập", bà Goldfarb cho hay.

Chúng tôi chuyển ý kiến trên của giáo sư Jillian Goldfarb cho ông Hoàng Anh Tuấn, ông nói: "Tôi cũng mới biết thông tin này, thực sự tôi không biết lý do vì sao cô ấy lại đưa ra như vậy".

Ông Tuấn còn cho biết thêm với vai trò tổng biên tập tạp chí Fuel, ông đã mời rất nhiều nhà khoa học của Việt Nam phản biện các bài báo được gửi đến Fuel trong thời gian này.

"Sau một thời gian làm việc, do áp lực công việc quá nhiều, với mức độ hơn 500 bài phải giao trong một tháng, khiến tôi không thể làm việc gì khác ngoài việc đánh giá sơ bộ và giao phản biện.

Thông thường sẽ phải mời ít nhất 10 phản biện vì đa số phản biện từ chối lời mời vì nhiều lý do khác nhau, khiến công việc rất áp lực...

Trước áp lực công việc cũng như vai trò của tổng biên tập, tôi nhận thấy mình không thể tiếp tục đảm nhận vị trí tổng biên của tạp chí lớn như Fuel nên tôi đã xin rút khỏi vị trí đó", ông Tuấn nói thêm.

Phóng viên Tuổi Trẻ đã gửi đến ban biên tập tạp chí Fuel và Nhà xuất bản Elsevier các câu hỏi: PGS.TS Hoàng Anh Tuấn đảm nhiệm chức vụ tổng biên tập tạp chí Fuel từ tháng 1-2023, tại sao ông này không có tên trong ban biên tập?

Nhà xuất bản Elsevier đang điều tra cáo buộc "gian lận quy mô lớn" đối với TS Hoàng Anh Tuấn? Ông Hoàng Anh Tuấn có nộp đơn từ chức tổng biên tập Fuel do áp lực công việc?...

Giáo sư Jillian Goldfarb phản hồi: "Tôi có thể xác nhận rằng hai đồng tổng biên tập hiện được nêu tên trên trang chủ của tạp chí Fuel (tôi và TS Bill Nimmo) là hai và chỉ hai đồng tổng biên tập của Fuel".

Trả lời phóng viên Tuổi Trẻ qua email, ông Jason Chan, giám đốc truyền thông Nhà xuất bản Elsevier phụ trách khu vực châu Á - Thái Bình Dương, xác nhận: "TS Hoàng Anh Tuấn được bổ nhiệm làm đồng tổng biên tập của tạp chí Fuel, nhưng sau đó đã bị loại khỏi vai trò này".

Ngoài phạm vi quản lý của trường

ThS Nguyễn Thị Xuân Dung, giám đốc Trung tâm truyền thông Trường ĐH Công nghệ TP.HCM, cho biết: "Ông Hoàng Anh Tuấn hiện nay là giảng viên của trường.

Tuy nhiên, nghiên cứu khoa học, viết bài trên các tạp chí khoa học cũng như phụ trách những việc liên quan là hoạt động mang tính chất cá nhân của các thầy cô, nên nhà trường không quản lý các hoạt động này.

Việc được bổ nhiệm tổng biên tập Fuel hay không còn đảm nhận vai trò này nữa thì ông Tuấn cũng không giải trình hay báo cáo với trường vì nằm ngoài phạm vi quản lý của trường".

TP.HCM chính thức bổ nhiệm 3 phó hiệu trưởng qua thi tuyểnTP.HCM chính thức bổ nhiệm 3 phó hiệu trưởng qua thi tuyển

TTO - Ngày 12-12, Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM đã tổ chức lễ trao quyết định bổ nhiệm cho 3 phó hiệu trưởng trường THPT đầu tiên trúng tuyển từ thi tuyển công khai.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên