15/08/2022 15:28 GMT+7

Ông Ngô Quốc Đạt lại được bổ nhiệm phó hiệu trưởng ĐH Y dược TP.HCM

TRẦN HUỲNH
TRẦN HUỲNH

TTO - Chiều 15-8, Trường ĐH Y dược TP.HCM đã tổ chức lễ công bố nghị quyết bổ nhiệm phó hiệu trưởng phụ trách chuyên môn nhiệm kỳ 2020-2025.

Ông Ngô Quốc Đạt lại được bổ nhiệm phó hiệu trưởng ĐH Y dược TP.HCM - Ảnh 1.

Ông Ngô Quốc Đạt (giữa) nhận nghị quyết bổ nhiệm phó hiệu trưởng phụ trách chuyên môn từ lãnh đạo nhà trường - Ảnh: N.T.

Tại buổi lễ, GS.TS Trần Diệp Tuấn - bí thư Đảng ủy, chủ tịch hội đồng trường Trường ĐH Y dược TP.HCM - đã trao nghị quyết của hội đồng trường bổ nhiệm tân phó hiệu trưởng phụ trách chuyên môn cho ông Ngô Quốc Đạt - phó trưởng khoa y.

Trước khi được bổ nhiệm chức vụ phó hiệu trưởng, PGS.TS Ngô Quốc Đạt đang kiêm nhiệm nhiều chức vụ quản lý của trường, như phó trưởng khoa y, phó trưởng bộ môn mô phôi - giải phẫu bệnh - khoa y, trưởng bộ môn xét nghiệm - khoa điều dưỡng kỹ thuật y học.

Nghị quyết bổ nhiệm chức vụ phó hiệu trưởng phụ trách cho ông Ngô Quốc Đạt do chủ tịch hội đồng trường Trần Diệp Tuấn ký ngày 8-8.

Theo nghị quyết này, thời gian giữ chức vụ phó hiệu trưởng chuyên môn của ông Đạt theo nhiệm kỳ 2020-2025 của hội đồng trường Trường ĐH Y dược TP.HCM.

Ông Ngô Quốc Đạt là một trong hai người (cùng TS Hà Mạnh Tuấn - ủy viên hội đồng khoa học, đào tạo; trưởng phòng sau ĐH nhà trường) từng được bổ nhiệm chức vụ phó hiệu trưởng Trường ĐH Y dược TP.HCM.

Ngày 31-3-2021, hội đồng trường Trường ĐH Y dược TPHCM đã thực hiện bổ nhiệm 2 chức danh phó hiệu trưởng nhà trường đối với ông Ngô Quốc Đạt và ông Hà Mạnh Tuấn.

Chiều 5-4-2021, nhà trường tổ chức lễ công bố nghị quyết của hội đồng trường về việc bổ nhiệm chức vụ phó hiệu trưởng. Chủ tịch hội đồng trường Trần Diệp Tuấn đã trao nghị quyết của hội đồng trường bổ nhiệm hai tân phó hiệu trưởng trên.

Tuy nhiên, sau đó Bộ Y tế yêu cầu Trường ĐH Y dược TP.HCM thu hồi quyết định.

Trao đổi với Tuổi Trẻ Online, GS.TS Trần Diệp Tuấn cho biết: "Việc bổ nhiệm phó hiệu trưởng phụ trách chuyên môn cho ông Ngô Quốc Đạt lần này được nhà trường làm đúng quy trình và đầy đủ các thủ tục. Vụ Tổ chức cán bộ - Bộ Y tế giám sát quy trình bổ nhiệm từ đầu đến cuối. 

Hiện trường vẫn chưa có hiệu trưởng. Muốn bổ nhiệm hiệu trưởng cần có nhân sự trong diện quy hoạch và đủ tiêu chuẩn theo quy định. Sắp tới nhà trường sẽ tiếp tục kiện toàn nhân sự ban giám hiệu".

Như vậy, đến nay ban giám hiệu Trường ĐH Y dược TP.HCM có PGS.TS Nguyễn Hoàng Bắc - phó hiệu trưởng điều hành, và PGS.TS Ngô Quốc Đạt - phó hiệu trưởng phụ trách chuyên môn; chưa có hiệu trưởng.

Bộ Y tế yêu cầu ĐH Y dược TP.HCM thu hồi quyết định bổ nhiệm 2 hiệu phó Bộ Y tế yêu cầu ĐH Y dược TP.HCM thu hồi quyết định bổ nhiệm 2 hiệu phó

TTO - Đây là kết luận của lãnh đạo Bộ Y tế trong cuộc họp mới được tổ chức, xung quanh việc bổ nhiệm 2 phó hiệu trưởng ĐH Y dược TP.HCM.

TRẦN HUỲNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên