29/06/2021 11:16 GMT+7

Ông Hồ Văn Niên được bầu làm chủ tịch HĐND tỉnh Gia Lai

HUỲNH CÔNG ĐÔNG
HUỲNH CÔNG ĐÔNG

TTO - Kỳ họp thứ nhất của HĐND tỉnh Gia Lai nhiệm kỳ 2020-2025 đã bầu ông Hồ Văn Niên giữ chức chủ tịch HĐND tỉnh.

Ông Hồ Văn Niên được bầu làm chủ tịch HĐND tỉnh Gia Lai - Ảnh 1.

Chủ tịch HĐND tỉnh Gia Lai Hồ Văn Niên - Ảnh: ĐỨC THỤY

Sáng 29-6, HĐND tỉnh Gia Lai tổ chức kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh khóa XII (nhiệm kỳ 2021-2026). Trong chương trình kỳ họp, HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII tiến hành bầu cử các nhân sự chủ chốt của tỉnh.

Theo kết quả bầu cử, ông Hồ Văn Niên, bí thư Tỉnh ủy Gia Lai, được bầu giữ chức vụ chủ tịch HĐND tỉnh.

Ông Hồ Văn Niên (46 tuổi, người dân tộc Ba Na). Tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai khóa XVI, ông Hồ Văn Niên tái đắc cử bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020-2025.

Ông Hồ Văn Niên (có trình độ cử nhân luật, cao cấp lý luận chính trị) trước khi trở thành bí thư Tỉnh ủy Gia Lai đã từng kinh qua các chức vụ: bí thư Huyện ủy Đak Pơ, trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy, phó bí thư thường trực Tỉnh ủy Gia Lai.

Tiền nhiệm của ông Hồ Văn Niên là ông Châu Ngọc Tuấn, được bãi nhiệm chức vụ tại kỳ họp này.

Hai phó chủ tịch HĐND tỉnh là ông Trương Văn Đạt (phó chủ tịch thường trực) và bà Ayun H'Bút.

Kỳ họp tiến hành bầu các chức danh trưởng ban của HĐND tỉnh Gia Lai gồm ông Nguyễn Đình Phương (trưởng Ban Kinh tế - ngân sách), ông Thái Thanh Bình (trưởng Ban Pháp chế), ông Huỳnh Thế Mạnh (trưởng Ban Văn hóa - xã hội), bà Đinh Thị Giang (trưởng Ban Dân tộc), ông Vũ Tiến Anh (chánh Văn phòng HĐND tỉnh).

Ông Rah Lan Chung được bầu làm phó bí thư Tỉnh ủy Gia Lai Ông Rah Lan Chung được bầu làm phó bí thư Tỉnh ủy Gia Lai

TTO - Ông Rah Lan Chung, trưởng Ban nội chính Tỉnh ủy, vừa được Ban chấp hành Đảng bộ Tỉnh ủy Gia Lai bầu làm phó bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025.

HUỲNH CÔNG ĐÔNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên