31/05/2021 12:40 GMT+7

4 năm, 9.600ha rừng ở Gia Lai 'biến mất'

HUỲNH CÔNG ĐÔNG
HUỲNH CÔNG ĐÔNG

TTO - Chỉ trong 4 năm (2016-2020), các chủ rừng ở Gia Lai làm mất hơn 9.600ha rừng, phải qua thanh tra mới lộ ra các vụ phá rừng âm ỉ này.

4 năm, 9.600ha rừng ở Gia Lai biến mất - Ảnh 1.

Rừng phòng hộ Đức Cơ - Gia Lai bị lấn chiếm - Ảnh: HUỲNH CÔNG ĐÔNG

Ngày 31-5, nguồn tin của Tuổi Trẻ Online cho biết Thanh tra tỉnh Gia Lai vừa có báo cáo kết quả thanh tra công tác quản lý bảo vệ rừng và sử dụng kinh phí tại 25 đơn vị quản lý bảo vệ rừng trên toàn tỉnh (giai đoạn 2016-2020).

Qua thanh tra 21 ban quản lý rừng phòng hộ, 3 công ty lâm nghiệp và 1 khu bảo tồn, Thanh tra tỉnh Gia Lai "phát hiện" hơn 9.600ha rừng được Nhà nước giao các chủ rừng trên đã... bị mất. Đa phần diện tích rừng bị mất là do buông lỏng quản lý để người dân lấn chiếm sử dụng. 

Thanh tra tỉnh Gia Lai đã kiến nghị chuyển cơ quan cảnh sát điều tra 9 vụ việc có dấu hiệu tội phạm. Qua thanh tra, đã kỷ luật cảnh cáo 10 cá nhân, khiển trách 14 cá nhân, kiểm điểm rút kinh nghiệm 20 tập thể và 135 cá nhân.

Tổng số tiền sai phạm bị phát hiện trong quá trình thanh tra là hơn 27,3 tỉ đồng. Thanh tra tỉnh đã kiến nghị thu hồi nộp ngân sách trên 12,3 tỉ đồng, các đơn vị bị phát hiện sai phạm ngân sách đã nộp vào ngân sách nhà nước số tiền trên 5,3 tỉ đồng, còn 7 tỉ đồng đang được đôn đốc thu hồi.

Phá rừng, 3 người bị xử phạt gần 250 triệu đồng Phá rừng, 3 người bị xử phạt gần 250 triệu đồng

TTO - Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi vừa ký quyết định xử phạt hành chính 3 người liên quan vụ phá rừng xảy ra tại huyện Ba Tơ.

HUỲNH CÔNG ĐÔNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên