
Chương trình văn nghệ chào mừng khai mạc đại hội - Ảnh: QUANG VINH
Đại hội được tổ chức nhằm đánh giá kết quả phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2020 - 2025; tôn vinh, biểu dương các điển hình tiên tiến tiêu biểu.
Đồng thời rút ra bài học kinh nghiệm, chỉ rõ những hạn chế, tồn tại và xác định phương hướng, nhiệm vụ công tác thi đua, khen thưởng của Cơ quan Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam giai đoạn 2025 - 2030.
Đại hội có sự góp mặt của 200 đại biểu tiêu biểu đến từ các ban, đơn vị đại diện cho gần 600 cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong toàn Cơ quan Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
Ông Đỗ Văn Chiến - Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam - dự, phát biểu chỉ đạo tại đại hội.
Tại đại hội, lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam vinh danh, trao tặng bằng khen tôn vinh, biểu dương các điển hình tiên tiến tiêu biểu trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2020-2025.

Ông Đỗ Văn Chiến, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam - phát biểu chỉ đạo - Ảnh: QUANG VINH
Vận động được nhiều nguồn lực cùng xóa nhà dột nát cho đồng bào biên giới
Phát biểu chỉ đạo, ông Đỗ Văn Chiến cho biết thấm nhuần lời dạy Bác Hồ về thi đua yêu nước, trong 5 năm Cơ quan Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tham mưu, đề xuất và chủ động các phong trào thi đua yêu nước sâu rộng.
Điểm lại về phong trào cả nước đoàn kết chung sức đồng lòng, thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch COVID-19, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội, các tổ chức thành viên dưới sự lãnh đạo của Đảng phối hợp chặt chẽ với chính quyền để khơi dậy mạnh mẽ sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
Đồng thời vận động nhân dân chấp hành nghiêm các quy định về tiêm vắc xin, tương trợ, giúp đỡ và siết chặt tay nhau vượt qua những tháng ngày cam go ác liệt chưa từng có trong tiền lệ.
"Và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam làm được hai việc tôi cho là có tính lịch sử. Thứ nhất, chúng ta tổ chức vận động quyên góp ủng hộ hướng về đồng bào miền Nam ruột thịt.
Thứ hai, chúng ta thay mặt Đảng, Nhà nước tổ chức lễ tưởng niệm đồng bào, chiến sĩ tử vong do đại dịch COVID-19 tại TP.HCM rất thiêng liêng" - ông Chiến nói.
Theo ông Chiến, trong thời gian qua Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị xã hội, các tổ chức thành viên đã làm được nhiều việc mà xã hội ghi nhận.
Riêng trong lễ phát động xóa nhà dột nát để hướng tới dịp 30-4 và ngày 2-9, từ sự ủng hộ của người dân, doanh nghiệp và vốn ngân sách, hàng ngàn ngôi nhà nơi vùng biên giới đã được xây mới, cải tạo.
Công tác cứu trợ được nâng lên một tầm mức mới
Ngoài ra, ông Chiến thông tin giai đoạn 2020 - 2025 là thời kỳ mà Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nâng tầm công tác cứu trợ lên tầm mức mới. Theo đó, công tác này đã được tổ chức chặt chẽ, công khai, minh bạch và hiệu quả hơn.
Cụ thể, trong cơn bão Yagi xảy ra vào năm 2024, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã vượt qua áp lực từ nhiều phía để đưa sao kê các khoản ủng hộ công khai minh bạch lên mạng.

Các đại biểu dự đại hội - Ảnh: QUANG VINH
"Tôi nhớ cấp dưới nói với tôi, có rất nhiều ý kiến nói mình vi phạm luật khi công khai số tài khoản, thông tin lên mạng. Tôi động viên các đồng chí là không nên lo lắng, bởi đây là mình làm việc nhân việc nghĩa, vì nước, vì dân chứ không phải là mình làm vì mục đích gì khác.
Động cơ, thái độ của mình là đúng đắn, nếu có khuyết điểm xin nhận. Nhưng tôi tin chắc với các đồng chí là không khuyết điểm. Trong Luật ngân hàng có một điều nêu trong tình trạng khẩn cấp thì không giữ bí mật tài khoản ngân hàng, đây là trường hợp khẩn cấp" - ông Chiến nói.
Qua việc sao kê minh bạch, theo ông Chiến, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nhận được 2.600 tỉ đồng đóng góp từ người dân, doanh nghiệp ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng bởi bão lũ, số tiền lớn chưa bao giờ có trong lịch sử kêu gọi ủng hộ.
"Cao hơn là lấy lại được niềm tin của xã hội, niềm tin của các nhà hảo tâm với hệ thống Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức xã hội của chúng ta. Và chúng ta đã giúp được nhiều nhà, giúp được nhiều người, hàng trăm ngôi nhà, hàng ngàn tấn gạo..." - ông Chiến bày tỏ.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận