
Ông Đinh Văn Nơi - Phó bí thư Tỉnh ủy An Giang, Bí thư Đảng ủy đặc khu Phú Quốc - chỉ đạo tại cuộc họp - Ảnh: XUÂN MI
Ngày 20-10, UBND đặc khu Phú Quốc (tỉnh An Giang) cho biết ông Đinh Văn Nơi - Phó bí thư Tỉnh ủy An Giang, Bí thư Đảng ủy đặc khu Phú Quốc - vừa trực tiếp đi kiểm tra thực tế tại các điểm nóng vi phạm đất rừng trên đảo Phú Quốc.
Tại cuộc họp, Vườn quốc gia Phú Quốc báo cáo qua thống kê từ năm 2019 đến nay, đơn vị cùng Hạt Kiểm lâm khu vực II phối hợp cơ quan chức năng tham mưu xử lý 914 vụ vi phạm trong lĩnh vực lâm nghiệp và đất rừng; cưỡng chế 10 trường hợp vi phạm.
Tuy nhiên hiện vẫn còn 699 trường hợp vi phạm hành chính phải xem xét xử lý và hàng chục vụ việc phức tạp đã được chuyển qua công an để xác minh, điều tra.
Ông Đinh Văn Nơi nhấn mạnh Vườn quốc gia Phú Quốc và đơn vị liên quan cần có biện pháp ngăn chặn và xử lý kịp thời tình trạng vi phạm lấn chiếm đất rừng, không để trở thành điểm nóng, ảnh hưởng đến bảo vệ rừng, an ninh trật tự và phát triển kinh tế đảo Phú Quốc.
Việc xử lý nghiêm các vi phạm không chỉ lập lại kỷ cương mà còn làm sạch diện tích đất rừng bị xâm chiếm. Các quỹ đất thu hồi này sẽ được địa phương quản lý, quy hoạch, sử dụng đúng quy định, vừa tạo nguồn thu bền vững cho ngân sách nhà nước vừa bảo vệ vững chắc hệ sinh thái rừng.

Các đơn vị liên quan trên đảo Phú Quốc báo cáo tình hình vi phạm lấn chiếm đất rừng - Ảnh: XUÂN MI
Ông Đinh Văn Nơi yêu cầu Vườn quốc gia Phú Quốc, UBND đặc khu Phú Quốc, Hạt Kiểm lâm khu vực II và Công an đặc khu tăng cường kiểm tra và xử lý nghiêm các vi phạm trong lĩnh vực lâm nghiệp, quản lý, sử dụng đất rừng trên đảo; không để các vi phạm kéo dài, tái diễn hoặc phát sinh mới.
Các trường hợp đã bị xử phạt hành chính lần thứ nhất mà không khắc phục, tiếp tục tái diễn thì căn cứ tính chất, mức độ vi phạm để chuyển cơ quan công an điều tra, xử lý.
Các đơn vị cung cấp điện, nước, viễn thông sẽ thực hiện việc ngưng cung cấp dịch vụ khi nhận được các quyết định xử lý vi phạm hành chính các trường hợp vi phạm trên đất rừng, đất do Nhà nước quản lý theo quy định.
Đơn vị liên quan phải rà soát, thống kê chính xác số liệu hồ sơ, phân loại từng trường hợp vi phạm để xác định rõ trách nhiệm, không để xảy ra tình trạng đùn đẩy, buông lỏng quản lý, tái diễn bao chiếm đất rừng.
"Các đơn vị liên quan phải rà soát, thống kê minh bạch số lượng hồ sơ vi phạm hiện có. Thời gian qua cơ quan chức năng đã xử lý bao nhiêu và số lượng còn lại để tập trung lực lượng giải quyết.
Phải phân định rõ ràng từng nhóm vụ việc để áp dụng đúng hướng, xử lý hành chính. Đủ điều kiện thì tiến hành cưỡng chế thu hồi hoặc chuyển cơ quan công an xử lý các trường hợp cố tình chống đối, vi phạm lớn", ông Đinh Văn Nơi nhấn mạnh.
Ông Đinh Văn Nơi yêu cầu đến ngày 15-11-2026, các vụ việc vi phạm hành chính tồn đọng trước đây trên đảo Phú Quốc phải được xử lý xong, không chấp nhận việc kéo dài thời gian xử lý, gây phức tạp thêm tình hình.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận